Bản tin 14H: 10.000 người Phần Lan muốn trưng cầu dân ý rời EU

Ảnh minh họa. (Nguồn: en.tengrinews.kz)
Ảnh minh họa. (Nguồn: en.tengrinews.kz)
TPO - Phần Lan đã bắt đầu thu thập chữ ký cho đơn đề nghị yêu cầu tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc Helsinki rời Liên minh châu Âu (EU) và hiện có khoảng 10.000 người đã ký vào văn bản này. Đơn đề nghị được tạo ra bởi Sebastian Tynkkynen, người đứng đầu một phong trào thanh niên của đảng True Finns. Đây là đảng thuộc liên minh cầm quyền và được coi là có tư tưởng bài trừ EU.

Sáng 26/6, tại vực cảng Lotus (Quận 7-TPHCM), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ khởi công xây dựng dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1”. Dự án với tổng số vốn đầu tư lên đến gần 10 ngàn tỷ đồng bao gồm các hạng mục như 6 cống ngầm kiểm soát triều có quy mô rộng từ 50 đến 160 m có thiết kế các âu thuyền cho tàu bè qua lại, xây dựng tuyến đê bao dài 7,8km cùng nhiều hệ thống cống nhỏ, hệ thống thông tin để quản lý điều phối toàn bộ hệ thống cống ngăn triều. (Xem chi tiết)


Sáng 26/6, tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh. Cửa Hội là cây cầu người dân mong muốn xây dựng từ nhiều năm nay được nối thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên tuyến đường ven biển miền Trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Công trình cầu Cửa Hội có tổng vốn đầu tư 1.050 tỷ đồng và được thiết kế với quy mô tải trọng thiết kế cầu HL-93, đường dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng; dài 6,2 km, bề rộng cầu 12 m, gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.


Sáng 26/6, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng cho biết đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện để tìm kiếm 3 người bị lật xuồng mất tích trên hồ thủy điện Đại Ninh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Rạng sáng 25/6, các anh Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đạo và Nguyễn Sanh Hướng đi xe máy đến khu vực cầu Đại Ninh rồi chèo xuồng đi thu mua sầu riêng. Sau đó, người dân vớt được chiếc can xăng rồi phát hiện chiếc xuồng bị lật, đã điện báo cho cơ quan chức năng để tiến hành tìm kiếm, cứu hộ. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h sáng nay 26/6, anh Trần Phước Tưởng chở theo anh Hoàng Phi Long (SN 1996, quê Đồng Tháp) bằng xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Đồng Nai đi TPHCM. Đến đoạn qua dốc Thiên Thu thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bị trượt ngã khiến anh Long văng ra đường. Lúc này, chiếc xe container mang biển số 61H-3323 do tài xế Nguyễn Tuấn Kiệt điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau không kiểm soát được đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe bỏ chạy khiến người dân và CSGT phải truy đuổi. (Xem chi tiết)


Công an phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đã lập biên bản để bàn giao cấp trên điều tra hành vi hất một chiến sĩ cảnh sát lên capô của Nguyễn Tuấn Hảo (44 tuổi, trú phường Nguyễn Du). Khoảng 17h ngày 25/6, tổ Cảnh sát trật tự (Công an TP Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ trên đường Phan Đình Phùng (phường Nam Hà) phát hiện ôtô 4 chỗ do Hảo cầm lái dừng đỗ trái quy định nên kiểm tra. Theo nhà chức trách, Hảo không chấp hành yêu cầu của cán bộ làm nhiệm vụ, rời xe bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, anh ta quay về, lái xe lao về phía trước dù hai cảnh sát đang yêu cầu dừng lại. Hậu quả, một cảnh sát bị hất lên capô trên quãng đường khoảng 100 m. Khi lực lượng chức năng đuổi kịp, chặn đầu, Hảo mới dừng xe. (Xem chi tiết)


Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) ngày 25/6 cho biết, trong ba tuần qua, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt giữ khoảng 900 người Kurd tại tỉnh Aleppo của Syria trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc giao tranh nhằm giải phóng thành phố Manpaj, thủ phủ của tỉnh này, khỏi tay tổ chức khủng bố trên. Những người bị bắt được cho là đang bị giam giữ tại khu vực Al-bal, cách không xa thành phố Manpaj, hiện do IS kiểm soát.


Ông Boris Johnson, cựu Thị trưởng London và đồng thời là một trong những thủ lĩnh hăng hái nhất của chiến dịch đòi Anh rút khỏi Liên minh châu Âu EU, đã trở thành nhân vật được giới báo chí săn tìm hơn hết sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6. Ông cũng được báo chí Anh mệnh danh “Thủ tướng tương lai”, nhưng không hiểu sao ông đã tìm mọi cách trốn tránh họ. Ngay từ trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, ông Boris Johnson đã được tiên đoán sẽ là người kế nhiệm ông Cameron. Giờ đây, với việc phe Brexit thắng thế, khả năng này còn lớn hơn nữa. (Xem chi tiết)


Phần Lan đã bắt đầu thu thập chữ ký cho đơn đề nghị yêu cầu tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc Helsinki rời Liên minh châu Âu (EU) và hiện có khoảng 10.000 người đã ký vào văn bản này. Đơn đề nghị được tạo ra bởi Sebastian Tynkkynen, người đứng đầu một phong trào thanh niên của đảng True Finns. Đây là đảng thuộc liên minh cầm quyền và được coi là có tư tưởng bài trừ EU. Ông Tynkkynen cho rằng Phần Lan cần một cuộc trưng cầu dân ý tương tự như ở Anh để có thể “tự do”. Ngoài ra, chính trị gia này cũng nói rằng đơn đề nghị đề xuất Phần Lan tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 12/2017.


Sau Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU), đồng thời là Thủ hiến bang Bayern, ông Horst Seehofer đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Theo ông, các biện pháp trừng phạt không thể kéo dài và suy nghĩ phong tỏa giờ không còn phù hợp nữa.

MỚI - NÓNG