Bản tin 14H: 11.362 xe bị xử lý qua dữ liệu hộp đen

Bản tin 14H: 11.362 xe bị xử lý qua dữ liệu hộp đen
TPO - Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý vi phạm đối với 11.362 phương tiện thông qua kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trong năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của Sở TN&MT Hà Nội chiều 18/1, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở tiếp tục giảm bớt thủ tục hành chính để người dân không phải than phiền về thủ tục đất đai. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá, trong năm 2016, ngành TN&MT Hà Nội đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đi đầu cả nước trong ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục, giảm phiền hà khi rà soát cắt giảm 2/3 thủ tục hành chính liên quan đến ngành. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h ngày 19/1, chiếc xe bồn biển số 50LD-06383 do tài xế nam (khoảng 30 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ quận 7 đi quận 4 với tốc độ cao. Khi đến trước số nhà 458A đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn qua phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) thì một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bất ngờ băng qua đường. Do tình huống quá bất ngờ, tài xế xe bồn không kịp xử lý đã tông vào người phụ nữ, nạn nhân bị thương nặng được tài xế xe bồn cùng người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Chiều 18/1, Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã bắt đầu tham dự các hoạt động tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 47 tại thành phố Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos). Tại cuộc gặp làm việc với Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab, ngài Chủ tịch đánh giá cao vai trò và tiềm năng phát triển của Việt Nam; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là theo mô hình đối tác công-tư (PPP). Việt Nam là nước đầu tiên mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới ký thỏa thuận hợp tác theo mô hình PPP và mong muốn đây là một “mẫu hình” để triển khai với các nước khác sau này.


Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có đề xuất hai nhóm giải pháp cải tạo, giảm ùn tắc khu vực nút giao Pháp Vân, vị trí cửa ngõ thủ đô. Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được nâng cấp, mở rộng đã hoàn thành giai đoạn 1, hiện đang thi công giai đoạn 2 thành 6 làn xe cơ giới, dự kiến đầu năm 2018 đưa vào khai thác.

Đây là nút giao kết nối tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường vành đai 3, Bến xe nước Ngầm và Giáp Bát, lưu lượng xe thông qua nút giao Pháp Vân để đi ra, vào thành phố là rất lớn. Hiện nay, tại tất cả hướng vào và hướng ra đường cao tốc (khu vực nút giao Pháp Vân) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm, cũng như vào các dịp lễ, Tết.


Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý vi phạm đối với 11.362 phương tiện thông qua kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trong năm 2016. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 9.799 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.553 xe, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2016, các Sở Giao thông Vận tải địa phương đã xử lý 1.871 xe trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 1.607 xe; từ chối cấp phù hiệu là 264 xe.


Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận về vụ việc Sở LĐ-TB &XH tỉnh Hải Dương có 46 người thì 44 người làm lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên. Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một phó trưởng phòng chuyển công tác, nên đến ngày 18/11/2016, số lượng cấp phó của Sở LĐ-TB&XH Hải Dương là 23 người. (Xem chi tiết)


6h ngày 19/1, xe container do Trương Văn Vàng lái trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Đến địa bàn phường An Phú, quận 2, ôtô bất ngờ đâm gãy dải phân cách mới được lắp để chia phần đường cho xe máy chạy vào cao tốc. Nhiều mét rào chắn bằng tôn bên đường cũng hư hỏng. Theo Công ty Cổ phần phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, các xe mất lái đâm vào rào chắn, hoặc dải phân cách trên cao tốc xảy ra rất nhiều. Nếu chỉ có ôtô lưu thông trên tuyến, tai nạn kiểu này thường chỉ thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, vài ngày nữa xe máy được chạy vào đoạn cao tốc đô thị này nên có thể sẽ có nguy hiểm về tính mạng. (Xem chi tiết)


Sáng 19/1, xe container mang biển số 61C - 135.25 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi đang lưu thông qua gầm cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh Thủ Đức, TPHCM và Dĩ An, Bình Dương, xe container bị xe máy mang biển số 93P1 - 902.38 do một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) tông trúng. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy găm chặt vào đầu xe container. Người điều khiển xe máy bị hất văng vào thành xe container. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết ngày 18/1, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Sở An ninh tỉnh Khammouane (Lào) vừa bắt giữ hai đối tượng người Lào, thu 41 nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Hai đối tượng bị bắt tại bản Na Khăm, huyện Ma Hả Xay, tỉnh Khammouane, cách Cửa khẩu quốc tế Na Phàu-Cha Lo khoảng 120km. Cả hai đối tượng trên đi trên xe ôtô mang biển kiểm soát Lào và bị bắt giữ cùng tang vật.


Hai quan chức cấp cao trong nhóm chuyển giao quyền lực của Donald Trump tiết lộ Tổng thống đắc cử đã tự tay thảo ra bài diễn văn nhậm chức của mình. Hôm 18/1, trên mạng truyền thông xã hội, Tổng thống đắc cử Mỹ chia sẻ hình ảnh ông "đang viết diễn văn" tại Mar-a-Lago tháng trước. Theo CNN, đây là một sự thay đổi khỏi cách thức Trump xử lý các bài phát biểu khi còn tranh cử. Khi vận động cử tri, hoặc là ông đưa ra bình luận tự do, hoặc phụ thuộc vào tài liệu mà cố vấn cấp cao Stephen Miller chuẩn bị sẵn. Hiện chưa rõ Miller có "góp sức" vào bài phát biểu nhậm chức hoàn chỉnh của Trump hay không, và nếu có thì ở mức độ như thế nào.

MỚI - NÓNG