Bản tin 14H: 27 nước tham gia tập trận trên biển lớn nhất thế giới

Tàu chiến Mỹ và Nhật Bản tham gia tập trận chung. (Nguồn: sldinfo.com)
Tàu chiến Mỹ và Nhật Bản tham gia tập trận chung. (Nguồn: sldinfo.com)
TPO - Ngày 1/6 (theo giờ Việt Nam), Hải quân Mỹ thông báo sẽ có 27 quốc gia tham gia cuộc tập trận trên biển lớn nhất thế giới, mang tên Vành đai Thái Bình Dương năm 2016 (RIMPAC 2016), sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Cuộc tập trận này kéo dài 5 tuần, bắt đầu từ ngày 30/6 tới, với sự tham gia của 45 tàu, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay cùng hơn 25.000 quân nhân.

Ngày 31/5, làm việc với các sở ban ngành chức năng về hoạt động du lịch sáu tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết có một doanh nghiệp Singapore đề xuất phát sóng wifi miễn phí trên địa bàn TPHCM để phục vụ người dân và du khách tiện tra cứu thông tin khi đến TPHCM du lịch. UBND TPHCM đang cân nhắc, tính toán và chọn một trong hai phương án là triển khai thí điểm hoặc làm đại trà bởi dịch vụ này còn hỗ trợ thành phố xây dựng chính quyền điện tử. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h45 ngày 1/6 tại đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM, xe tải chở đầy gạch ống do tài xế Cao Văn Hồ Vũ (36 tuổi, quê An Giang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi An Sương bất ngờ mất lái rồi húc văng nhiều mét dải phân cách trước khi tông mạnh vào đuôi xe khách 50 chỗ mang biển số tỉnh Bình Phước do tài xế Lê Thanh Hậu (38 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển. Cú tông khiến hàng chục hành khách hốt hoảng la hét, phần đuôi xe khách hư hỏng nặng, trong khi xe tải bể nát phần đầu, trục bánh phía sau rớt ra ngoài, gạch trên xe đổ tràn xuống đường. (Xem chi tiết)


Ngày 1/6, ông Đỗ Ngọc Vĩnh- Phó công an xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ giật điện làm một bé trai tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 31/5 tại khu vực quảng trường biển Tam Thanh, thuộc thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh. Thông tin ban đầu cho biết, em C (11 tuổi) theo mẹ về quê ngoại chơi dịp nghỉ hè. Trong lúc đạp xe đi dạo quanh quảng trường biển Tam Thanh, C vướng vào đường dây điện dân sinh cũ của nhà hàng Ba Cơ và bị điện giật tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 31/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp 2,5 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) nhằm ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam. Mục tiêu của tài trợ trên nhằm làm giảm suy dinh dưỡng cấp tính, tăng cường cấp nước và cải thiện chất lượng nước cho người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dự kiến 150.000 người dân sẽ hưởng lợi từ các ​dự án can thiệp về nước sạch và khoảng 120.000 phụ nữ mang thai và 7.000 trẻ em sẽ hưởng lợi từ các hoạt động hỗ trợ về dinh dưỡng.


Ngày 1/6, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự Mạch Thị Nguyệt Mai (sinh năm 1969, trú tại thôn 9 xã Hải Xuân, Móng Cái) để điều tra làm rõ vụ buôn lậu cá giống, đồng thời tiêu hủy tang vật gần 25.000 con cá song giống. Trước đó, vào khoảng 22 giờ, ngày 29/5, tại khu vực gần khu đô thị Phượng Hoàng (phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái), công an đã bắt quả tang đối tượng Mạch Thị Nguyệt Mai cùng lái xe và phụ xe vận chuyển 24.527 con cá song giống trên xe tải chuyên dụng, tổng trọng lượng cá khoảng 440kg.


Ngày 1/6 (theo giờ Việt Nam), Hải quân Mỹ thông báo sẽ có 27 quốc gia tham gia cuộc tập trận trên biển lớn nhất thế giới, mang tên Vành đai Thái Bình Dương năm 2016 (RIMPAC 2016), sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ sẽ đăng cai cuộc tập trận trên, diễn ra ở trong và quanh Hawaii và Nam California. Cuộc tập trận này kéo dài 5 tuần, bắt đầu từ ngày 30/6 tới, với sự tham gia của 45 tàu, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay cùng hơn 25.000 quân nhân.


Người đứng đầu Cơ quan công tố quân sự của Ukraine Anatoly Matios tuyên bố Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Alexander Vitko đã 3 lần bị triệu tập để thẩm vấn, nhưng chưa lần nào đến trình diện. Trong khi đó, ông Alexander Vitko cho rằng ông không nhận được bất cứ công văn triệu tập nào và không biết về sự tồn tại của những lệnh triệu tập này. Tại Ukraine, ông Vitko bị buộc tội theo một số điều luật như "xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và tính bất khả xâm phạm của Ukraine", "kích động phản quốc", "tổ chức phá hoại".


Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga vừa được biên chế vào lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, quan chức cấp cao của Nga cho biết hôm nay 1/6. Theo số liệu chính thức, hiện có 2 tàu ngầm lớp Borei là Yuri Dolgoruky và Vladimir Monomakh được trang bị cho Hạm đội phương Bắc. Các tàu ngầm chiến lược của đơn vị này thường xuyên tiến hành nhiệm vụ tuần tra ở Bắc Cực và các khu vực trên toàn thế giới. Dự kiến, Hải quân Nga sẽ nhận biên chế 8 chiếc tàu ngầm lớp Borei trước năm 2020. (Xem chi tiết)


Nhật báo DPRK của Triều Tiên hôm 31/5 vừa có bài xã luận lên tiếng ủng hộ ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump, ca ngợi ông là người “khôn ngoan” và “có tầm nhìn xa”. Tờ báo cũng cho rằng ông Trump có thể giúp thống nhất Bán đảo Triều Tiên, đồng thời hoan nghênh đề xuất đàm phán trực tiếp của ông Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Xem chi tiết)


Người dân ở một ngôi làng thuộc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc đã rất phẫn nộ sau khi các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống sát khu vực nhà cửa của họ và gây thiệt hại. Được biết đây là mảnh vỡ từ vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh Ziyuan-3 hôm 30/5. Người dân địa phương nói rằng, những vụ rơi mảnh vỡ kiểu này có thể đe dọa đến tính mạng của họ. Họ cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi một mảnh vỡ dài gần 2m từ tên lửa rơi xuống con đường chính chạy qua thị trấn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG