Bản tin 14H: 3.000 tay súng đầu hàng quân chính phủ Syria

Khói bốc lên sau khi lực lượng Chính phủ Syria không kích các mục tiêu của quân nổi dậy trên đường tiến vào Karm al-Jabal để giải phóng Aleppo ngày 5/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau khi lực lượng Chính phủ Syria không kích các mục tiêu của quân nổi dậy trên đường tiến vào Karm al-Jabal để giải phóng Aleppo ngày 5/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Khoảng 3.000 tay súng đã đầu hàng tại Aleppo và được đưa tới tại thị trấn Khan al-Sheikh ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria một cách an toàn.

Tổng Cty Cảng Hàng không (ACV) mới đây đề nghị Cục Hàng không có cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện để các hãng hàng không sử dụng các sân bay lân cận làm căn cứ để đậu qua đêm, không tập trung quá nhiều tàu bay đậu qua đêm tại Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất. ACV cũng cho biết sẽ nghiên cứu xây dựng thêm nhà ga nội địa tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với công suất từ 10-15 triệu khách/năm. Báo cáo của Cục Hàng không cho thấy: Lượng khách của hàng không, đặc biệt là hàng không giá rẻ tăng đột biến trong năm 2016. Tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt gần 81 triệu khách, tăng 28,6% so năm 2015. (Xem chi tiết)


Một số đại biểu HĐND TPHCM cho rằng cần có những giải pháp đột phá mạnh mẽ như cấm nhập khẩu xe máy, quy định hạn ngạch cấp mới biển số và tổ chức đấu giá… mới có thể giải quyết được tình trạng bùng nổ các phương tiện cá nhân khiến hạ tầng giao thông ngày càng quá tải. Đại biểu Trần Quang Thắng nói lượng xe máy tại TPHCM đã tăng vọt lên đến con số 8,5 triệu chiếc, xe ô tô đã đạt mức 660.000 chiếc. Số lượng xe đăng ký mới không ngừng tăng, ví dụ trước kia chỉ bình quân 100 ô tô/ngày, hiện nay đã lên tới 180 xe, có ngày đạt 250 xe. (Xem chi tiết)


Sáng 7/12, trao đổi với báo chí về vụ cướp tại phòng giao dịch BIDV trên đường Mai Thúc Loan (thành phố Huế) vào tối 6/12, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế cho biết: Bước đầu công an đã thu thập nhiều tình tiết quan trọng phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Cơ quan chức năng xác định, số tiền mà Phòng giao dịch BIDV trên đường Mai Thúc Loan (Huế) bị cướp có trị giá trên 725 triệu đồng. Kẻ cướp xuất hiện nổ súng uy hiếp, lấy tiền rồi bỏ trốn bằng xe máy trong vòng 17 giây. (Xem chi tiết)


Ngày 7/12, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) tạm giữ Bùi Đức Phương – Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nhật - để làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc nổ súng bắn đạn hơi cay đe dọa người phụ nữ ở đường Cống Lở (phường 15) và làm giả thẻ ngành công an. Thẻ này có số hiệu, chức vụ cán bộ Phòng PC45 Công an TP HCM mang tên Phương, được phát hiện trong quá trình khám xét công ty bảo vệ của anh ta sau vụ "múa súng" dọa người phụ nữ. Bước đầu, Phương thừa nhận đã in màu mẫu thẻ ngành công an trên Internet, sau đó dán ảnh mình vào sử dụng để "lấy oai". (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 7/12 tại giao lộ Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM, chị Hoàng Thị Hoa ( 22 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển xe máy mang biển số 93P1 – 374.45 lưu thông trên đường số 4 theo hướng đi đường Đặng Văn Bi. Đến giao lộ Đặng Văn Bi, xe của chị Hoa va chạm với xe tải mang biển số 51C – 709.14 đang từ đường Đặng Văn Bi rẽ vào đường số 4. Sau cú va chạm, chị Hoa cùng xe máy ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Vào lúc 8h30 ngày 7/12, trên Quốc lộ 48, đoạn qua xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), anh Nguyễn Văn Quang đang dừng xe trả khách trên Quốc lộ 48, đoạn qua xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, thì bị xe buýt hãng Thạch Thành, biển kiểm soát 37B1- 018.71 chạy với tốc độ cao, đâm từ phía sau, cuốn anh Quang vào gầm và kéo lê 20m. Trước khi đâm vào anh Nguyễn Văn Quang, xe buýt còn đâm vào hai người đứng bên vệ đường đợi xe buýt và hàng loạt xe máy khác đang dựng bên đường. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Quang tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng (chưa xác định được danh tính) đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc.


Một phóng viên của hãng thông tấn TASS tại hiện trường cho biết khoảng 3.000 tay súng đã đầu hàng tại Aleppo và được đưa tới tại thị trấn Khan al-Sheikh ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria một cách an toàn. Người phát ngôn Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria, Đại tá Alexei Leshchenko nói: "Sau các cuộc đàm phán kéo dài và khó khăn, một thỏa thuận ngừng bắn với các tay súng đã đạt được. Cuộc đàm phán diễn ra rất căng thẳng và đòi hỏi nhiều nỗ lực". Những tay súng này và gia đình đã lên 52 xe buýt tới tỉnh Idlib.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng mặc dù còn nhiều khó khăn, Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn có hy vọng sẽ làm việc cùng nhau. Theo ông, tình hình hiện nay cho thấy "quan hệ giữa Phương Tây và Nga, cũng như giữa NATO và Nga mong manh, phức tạp và khó khăn như thế nào. Chúng ta ủng hộ việc tiếp tục sử dụng Hội đồng Nga-NATO như một công cụ, như một diễn đàn để trao đổi, trong đó có cả xung đột giữa Nga và NATO".


Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter làm rung chuyển tỉnh Aceh của Indonesia, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, Telegraph đưa tin hôm 7/12. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra vào lúc 5h30 ngày hôm nay, 7/12. Tâm chấn ở cách thị trấn Reuleut 10km về phía bắc. Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia cho biết trận động đất không gây nên sóng thần. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG