Bản tin 14H: 5 vạn người tị nạn Syria ùn ùn trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ

Người tị nạn Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người tị nạn Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Hàng chục nghìn người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ đã trở về nước kể từ khi Ankara khởi động chiến dịch quân sự mang tên "Lá chắn sông Euphrates" tại quốc gia láng giềng.

Sáng 25/2, nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng và kéo dài. Nguyên do đây là ngày đầu tiên rào chắn, phân luồng để phục vụ thi công công trình cầu vượt, nhưng nhiều người tham gia giao thông không biết. Dù lực lượng chức năng đã thông báo trước và cử nhiều CSGT, dân phòng… có mặt trên các tuyến đường trước sân bay để điều tiết phân luồng nhưng tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra. (Xem chi tiết)


Ngày 24/2, tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị thông tin về tình hình sụt lún tại huyện Chợ Đồn thời gian qua khiến người dân hoang mang. UBND tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã lập đề án khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân trên diện tích 4,5 ha xung quanh vị trí sụt lún tại tổ 10, thị trấn Bằng Lũng với kinh phí hơn 800 triệu đồng. Các nhà khoa học kết luận nguyên nhân sụt lún là điều kiện tự nhiên tạo nên khi tại đây tồn tại hệ thống hang ngầm hở (trần hang là đất đá gắn kết yếu, chứa nước và không chứa nước) và hệ thống đới đập vỡ nứt nẻ chứa nước. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 17 giờ chiều 23/2, một trận mưa giông trái mùa kèm lốc xoáy chưa từng có bất ngờ kéo đến, gây thiệt hại nặng cho năm xã chuyên canh cây hồ tiêu ở “thủ phủ” Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Bị thiệt hại nặng nhất là xã Lộc Quang với 20.000 trụ hồ tiêu bị gãy đổ; xã Lộc Phú bị gãy 10.000 trụ; xã Lộc Thuận trên 10.000 trụ và hai xã Lộc Điền, Lộc Khánh chưa thể thống kê hết thiệt hại... Đến nay, theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh, trận lốc xoáy đã làm gãy đổ hoàn toàn 70.000 trụ hồ tiêu của người dân, ước tính hiệt hại lên tới hơn 10 tỷ đồng.


Khoảng 8h sáng 25/2, chiếc xe đầu kéo BKS 60S - 1709 kéo theo rơ móc 60R - 0844 do tài xế Lê Văn Hòa (SN 1969, trú TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng Bắc - Nam. Đến đoạn xã Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) thì đâm vào phía sau xe tải BKS 77C - 009.60 do tài xế Bùi Quốc Trưởng (SN 1984, trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ. Chưa dừng lại, sau cú đâm mạnh, chiếc đầu kéo đẩy xe tải tới phía trước lao vào nhà ông Phạm Quang Tiến (SN 1970, trú xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) gây hư hỏng một phần. Tại hiện trường, chiếc đầu kéo bị lật nhào chắn ngang làn đường QL1, phần đầu xe này dính vào phía sau xe tải. Tài xế xe tải bị thương nhẹ, tài xế đầu kéo bị chấn thương cột sống.


Lúc 21h30, tại đường tỉnh lộ 388 đoạn qua địa phận xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy hiệu exciter lưu thông trên đường đã tông trực diện vào đầu ôtô hiệu madaz CX5. Tai hiện trường, chiếc xe máy bị vỡ vụn, đầu xe ôtô 5 chỗ bị biến dạng. Ông Dương Minh Họa, chủ tịch UBND xã Lạc Đạo, cho biết vụ tai nạn làm 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, một người qua đời khi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính các nạn nhân gồm Lê Đức Duẩn (23 tuổi); Nguyễn Thành Đô (22 tuổi, cùng trú tại thị trấn Như Quỳnh); Trần Thanh Tùng (22 tuổi, ở xã Lạc Đạo). Sau tai nạn, các lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.


Chiều 24/2, tại bến đò ngang nằm trong hẻm 75 (khu vực 2, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chiếc đò ngang di chuyển từ bến khu vực 3 sang khu vực 2 rước học sinh tan học về. Đò chuẩn bị cập bến thì nhiều em học sinh hiếu động đã nhảy xuống khiến phương tiện lắc lư rồi lật úp. Nhiều người dân dùng xuồng ra cứu các em học sinh kịp thời. Khi xảy ra tai nạn, trên đò có 12 học sinh, 4 người phụ nữ cùng người lái đò. Rất may các nạn nhân được cứu vớt kịp thời nên không xảy ra thương vong. Cảnh sát đã lập biên bản đối với bà Trương Thị Lệ (63 tuổi), người điều khiển chiếc đò ngang xảy ra sự cố. Bà Lệ không có giấy phép điều khiển và phương tiện không đăng ký. 


Hàng chục nghìn người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ đã trở về nước kể từ khi Ankara khởi động chiến dịch quân sự mang tên "Lá chắn sông Euphrates" tại quốc gia láng giềng. Phát biểu trước báo giới ngày 24/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết khoảng 50.000 người Syria đã trở về nước kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" hồi tháng 8 năm ngoái nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria đánh bật các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực biên giới giữa hai nước. Ngoài mục tiêu đánh bật IS, Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn đẩy lực lượng dân quân người Kurd ở Syria ra khỏi khu vực biên giới và thiết lập một vùng an toàn để làm nơi tạm trú cho 2,7 triệu người tị nạn Syria. 


Ngày 25/2, Malaysia đang cân nhắc xem xét lại quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, trong bối cảnh hai nước căng thẳng về vụ sát hại Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi được dẫn lời nói rằng ông đã chỉ thị Bộ Ngoại giao trình một bản đánh giá về quan hệ với Triều Tiên lên chính phủ xem xét. Theo ông Hamidi, Chính phủ Malaysia sẽ dựa vào bản đánh giá này để đưa ra quyết định liên quan đến Triều Tiên. Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên vào năm 1973 và là một trong số ít những quốc gia mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng.

MỚI - NÓNG