Bản tin 14H: Ai Cập bắt giữ tàu chở 159 người di cư

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
TPO - Các lực lượng an ninh Ai Cập đã chặn giữ tại vùng biển nước này một chiếc tàu chở 159 người di cư từ các quốc gia châu Phi và Yemen đang trên đường tới miền Nam châu Âu.

Các nhà khoa học đến từ các quốc gia Đức, Mỹ, Israel - những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực hải dương học, địa chất ven biển, kỹ thuật bờ biển và môi trường bền vững, đã đến Việt Nam để cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung. Các chuyên gia quốc tế khẳng định sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong việc điều tra, xác định nguyên nhân của việc có hay không sự cố ô nhiễm môi trường dẫn đến hiện tượng hải sản chết bất thường hàng loạt này. Các chuyên gia cũng mong muốn Việt Nam tập trung vào những thông tin của hệ thống cảnh báo trước, trong và sau hiện tượng cá chết hàng loạt vừa qua. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương , trong tháng Năm, tình trạng khô hạn, thiếu nước tiếp tục lan rộng ở các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Cũng trong tháng này, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Dòng chảy trung bình tháng trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 30-90%.


Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra một số cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không phép quy mô lớn. Theo đó, khoảng 13h15, ngày 2/5, đoàn công tác liên ngành đã tiến hành khám xét ngôi nhà 1046/53, đường Võ Văn Hoài, khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại nơi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 2.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật dạng gói, chai và hộp mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, tất cả đều không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực thực vật được phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.


Sáng 3/5, xe khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ Đà Nẵng vào Bình Định. Khi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), xe bất ngờ va chạm với ôtô tải chở đất và xe tải khác, chạy chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến ôtô khách bị kẹt giữa hai xe tải, biến dạng. Người dân địa phương chạy tới đã dùng xà beng, búa phá cửa giải cứu những người kẹt trong ôtô khách ra ngoài. Tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Sáng 3/5, Lễ khai mạc Diễn tập thực địa ADMM+ về Chống khủng bố và An ninh hàng hải 2016 được tổ chức tại Trung tâm điều phối đa quốc gia, Muara (Brunei). Dự lễ có đầy đủ đại diện các lực lượng và đại sứ 18 quốc gia trong khuôn khổ ADMM+. Việt Nam cử tàu 381 tham gia các hoạt động diễn tập. Tham gia diễn tập cũng là dịp để Việt Nam mang thông điệp hòa bình, hữu nghị, quyết tâm xây dựng khu vực an ninh, an toàn; là dịp để hải quân Việt Nam tăng cường khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, khả năng phối hợp, làm nhiệm vụ quốc tế. (Xem chi tiết)


Một nhóm tin tặc thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tuyên bố xâm nhập vào Bộ Quốc phòng Anh và đe dọa sẽ tiết lộ nhiều bí mật quân sự của nước này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận về thông tin này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Dù chúng tôi không bình luận về các mối đe dọa an ninh mạng, nhưng Anh là một nước đi đầu trong lĩnh vực này. Chúng tôi đầu tư nhiều nhất có thể nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Việc tăng ngân sách quốc phòng có nghĩa là chúng tôi luôn đi trước kẻ thù về không gian mạng”. (Xem chi tiết)


Quân chính phủ Syria ngày 2/5 đã tiến hành bao vây nhà tù Hama ở miền tây nước này để dẹp loạn sau khi các tù nhân nổi dậy và bắt giữ nhiều cai ngục. Tù nhân nổi loạn để chống lại kế hoạch di chuyển tù từ Hama tới nhà tù quân sự Sednaya ở bắc Damascus. Những người đang bị giam giữ ở Hama gồm tội phạm chính trị và người Hồi giáo. Trong khi đó, một nhóm nổi dậy gần Hama tuyên bố sẵn sàng pháo kích vào các thị trấn lân cận nhằm trả đũa cho sự ngược đãi tù nhân. (Xem chi tiết)


Các lực lượng an ninh Ai Cập đã chặn giữ tại vùng biển nước này một chiếc tàu chở 159 người di cư từ các quốc gia châu Phi và Yemen đang trên đường tới miền Nam châu Âu. Người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết những người di cư có quốc tịch Somalia, Ethiopia, Comoros, Eritrea, Sudan và Yemen. Chiếc tàu này bị chặn lại khi các lực lượng Hải quân Ai Cập phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ không phải là tàu đánh cá. Sau khi tiến hành lục soát, Hải quân Ai Cập đã tìm thấy 159 người di cư bất hợp pháp trên tàu. Tất cả những người di cư cũng như thủy thủ đoàn đã bị áp giải về cảng Abu Qir ở thành phố Alexandria để điều tra làm rõ.


Ngày 3/5, giới chức Haiti cho biết, một chiếc thuyền du lịch đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này do ảnh hưởng của cơn bão. Vụ việc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Haiti Albert Guillaum-Meleon cho biết, vụ tai nạn xảy ra rạng sáng ngày 2/5. Chiếc thuyền chở hành khách và các mặt hàng thực phẩm khởi hành từ thị trấn Bombardopolis, tây bắc Haiti. Nó gặp nạn khi đang trên đường đến thành phố biển Gonaives. Theo ông Guillaum-Meleon, thi thể của 9 nạn nhân, gồm 4 nam giới, 4 phụ nữ và 1 trẻ em đã được trục vớt.

MỚI - NÓNG