Bản tin 14H: Ám ảnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi Su-24

Máy bay chiến đấu của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ gần khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ gần khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga có nguy cơ sẽ gây hậu quả nặng nề lên nền kinh tế của cả hai nước. Từ các nhà xuất khẩu khí đốt đến các hãng hàng không, các công ty của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ thiệt hại nặng nề nếu quan hệ hai nước trở nên xấu đi.

Sáng 25/11, Quốc hội đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội với tỷ lệ tán thành 86%. Theo đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội. Nghị quyết này có hiệu lực từ 1/1/2016. Trước đó Quốc hội cũng đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, gồm 4 Phó Chủ tịch, 16 Ủy viên. (Xem chi tiết)


Chiều 24/11, Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp để xử lý dứt điểm vụ “3 cán bộ bị xử phạt, kỷ luật khi chê chủ tịch tỉnh trên facebook”. Ngoài 15 cán bộ trong ban thường vụ, cuộc họp còn có lãnh đạo các cơ quan có liên quan xử lí vụ việc. Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu rút các quyết định xử lý phạt hành chính và chính quyền, kỷ luật Đảng đối với các cán bộ bị cho là "nói xấu" Chủ tịch tỉnh này trên facebook. (Xem chi tiết)


Trong cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ tối 24/11, mặt đường Bùi Trọng Nghĩa - đoạn phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) - bất ngờ sụt. Một số người chạy xe máy ngang qua suýt lọt xuống hố. "Hố tử thần" rộng khoảng 6 m2, sâu 2 m, chiếm 1/3 làn đường, tạo hàm ếch ngay dưới hai trụ điện trung thế khiến nó trơ gốc, có nguy cơ đổ. Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, lực lượng chức năng đã rào chắn xung quanh.


Vào lúc 2 giờ ngày 25/11, tại Km684 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong. Xe khách mang biển kiểm soát 76B-000.48 do tài xế Phạm Quang Hưng điều khiển theo hướng từ tỉnh Gia Lai-Buôn Ma Thuột, khi đến đoạn phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, đã vượt xe đầu kéo đi cùng chiều rồi tông trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 51C-641.80 do tài xế Lương Ngọc Vinh điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông trực diện đã khiến Lương Ngọc Vinh tử vong tại chỗ, Phạm Quang Hưng bị thương nặng.


Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24/11, trong lúc bốc dỡ hàng cho tàu Fortune Navigator của Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco), một chiếc cần cẩu trọng tải hàng chục tấn của Cảng Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bị gãy đôi, đổ sập đè lên hầm tàu hàng. Ông Mai Văn Cự, Giám đốc Cảng Tân Thuận xác nhận sự cố này đã khiến người lái cần cẩu tử vong. Đến 9 giờ ngày 25/11, hiện trường vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.


Trong cuộc gặp với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ở Hawaii ngày 24/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tướng Nakatani, đã bày tỏ ủng hộ việc tàu chiến Mỹ tuần tra gần một đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. Tướng Nakatani cho biết ông đã nói với Đô đốc Harris rằng quân đội Mỹ đang đi đầu trong những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ các vùng biển mở, tự do và hòa bình ở Biển Đông, đồng thời khẳng định Nhật Bản ủng hộ các hành động của Mỹ.


Bộ Quốc phòng Nga hôm nay công bố video dữ liệu chuyến bay, trong đó cho thấy chiếc Su-24 không vào Thổ Nhĩ Kỳ và bị tấn công khi đang di chuyển trên bầu trời Syria. Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết radar sân bay tại căn cứ Hmeymim cho thấy chính chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ mới thực sự vào không phận Syria khi tấn công máy bay Nga. Tuy nhiên, một bức thư bị rò rỉ của đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng máy bay Nga đã vào không phận nước này trong 17 giây. (Xem chi tiết)


Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga có nguy cơ sẽ gây hậu quả nặng nề lên nền kinh tế của cả hai nước. Từ các nhà xuất khẩu khí đốt đến các hãng hàng không, các công ty của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ thiệt hại nặng nề nếu quan hệ hai nước trở nên xấu đi. Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây rơi vào trạng thái trì trệ chủ yếu do nước này đang song song tiến hành hai cuộc chiến chống dân quân thuộc khu tự trị người Kurd và các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Moscow có kế hoạch điều một chiến hạm tới bờ biển Syria để bảo vệ căn cứ không quân đóng tại đây sau vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ Nga. Tuần dương hạm tên lửa Moskva là một trong hai tàu chiến lớn nhất thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, được trang bị hệ thống phòng không "Fort", tương tự S-300. Moskva hiện được triển khai trên Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ cho các cuộc không kích của Nga ở Syria. Chiến hạm này đảm nhận nhiệm vụ "tiêu diệt mọi mục tiêu có thể gây nguy hiểm" cho căn cứ không quân Nga, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cho biết. (Xem chi tiết)


Giới quân sự Mỹ ngày 24/11 cho biết Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở châu Phi - dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Bắc Kinh vượt ra khỏi cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ tại châu Phi, Tướng David Rodriguez cho biết Trung Quốc đã ký bản hợp đồng trong 10 năm với Djibouti và đang xây dựng căn cứ quân sự tại nước này. Căn cứ quân sự này có thể hoạt động như một trung tâm hậu cần nhằm "mở rộng khả năng vươn xa của Trung Quốc".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.