Bản tin 14H: Ấn Độ chi 13,1 tỷ đô nâng cấp quốc phòng

Tên lửa hạt nhân Ấn Độ trong một cuộc diễu binh ở nước này. (Nguồn: defence.pk)
Tên lửa hạt nhân Ấn Độ trong một cuộc diễu binh ở nước này. (Nguồn: defence.pk)
TPO - Ngày 25/10, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua các dự án bị trì hoãn đã lâu, có tổng giá trị 13,1 tỷ USD, nhằm hiện đại hóa trang thiết bị quân sự và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Sáng 25/10, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn cho biết, sau khi đình bản và phạt nặng trang haivl, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm của haivl sang cơ quan công an điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Nhiều trang hiện nay đang cho quảng cáo tự động, nhiều quảng cáo bị chúng ta cấm, nếu không có biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn quảng cáo này thì các trang đó cũng nằm trong vòng ngắm và là đối tượng dễ bị phạt. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra cáo trạng truy tố đối với 5 đối tượng về hành vi "Cướp tài sản" của ông lão ăn xin. Cơ quan điều tra đã thu hồi và trao trả số tài sản cho bị hại, tổng trị giá tài sản được trao trả là trên 227 triệu đồng. Trước đó ông Cưng trình bày bị cướp khoảng 25 lượng vàng 24K, nhưng không chứng minh được nên chỉ có căn cứ quy kết các bị can đã cướp của ông Cưng số lượng vàng như đã nêu trên. (Xem chi tiết)


Sáng 26/10, Bộ Giao thông Vận tải đã thông xe tiểu dự án nút giao đường sắt Bắc-Nam (lý trình đường sắt 314+713) với Quốc lộ 1A (lý trình đường bộ Km456+629) tại tỉnh Nghệ An. Nút giao cầu vượt đường sắt Bắc-Nam được đưa vào khai thác trước tiến độ 2 tháng là động lực kinh tế quan trọng cho tỉnh Nghệ An, rút ngắn đáng kể thời gian hành trình, nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thiểu tai nạn giao thông tại nút giao này đồng thời tăng cường an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt.


Hôm nay (26/10), sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine và một tuần sau (ngày 2/ 11), cũng trên lãnh thổ Ukraine nhưng là tại miền Đông, sẽ diễn ra một cuộc bầu cử khác mang tính chất đối lập - cuộc bầu cử Ban lãnh đạo lực lượng ly khai tại 2 nước Cộng hòa tự phong là Cộng hòa Donetsk (DNR) và Cộng hoà Lugansk (LNR). (Xem chi tiết)


Trong chuyến thị sát đơn vị quân đội hôm 21/10, Thủ tướng Ukraine đã lên ngồi trên xe thiết giáp BMP-1 cùng binh sĩ huấn luyện. Chuyến đi này có lẽ nhằm động viên tinh thần binh sĩ Ukraine sau những thất bại về cả người và của trong chiến dịch quân sự ở miền đông. (Xem chi tiết)


Không còn là ứng viên tiềm tàng, Ukraine và Georgia đang có cơ hội thực sự để gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Giám đốc Cục Thông tin NATO ở Nga, ông Robert Pszczel cho biết có một số trở ngại liên quan tới tiêu chuẩn của NATO, mà Ukraine và Georgia chưa thực hiện đầy đủ. Điều này quyết định tiến trình gia nhập của những quốc gia này, có thể là một năm hoặc hai, ba năm. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ chính thức tiếp nhận tàu ngầm North Dakota tại Groton, bang Connecticut. Theo hải quân Mỹ, North Dakota có thể tấn công các mục tiêu gần bờ và giám sát trong thời gian dài các khu vực đất liền từ những vùng nước nông hoặc gần bờ. North Dakota thuộc tàu ngầm lớp Virginia, sẽ thay thế các tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles cũ kỹ, vốn đã trở thành xương sống của hạm đội Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 25/10, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua các dự án bị trì hoãn đã lâu, có tổng giá trị 13,1 tỷ USD, nhằm hiện đại hóa vũ khí quân sự và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Ấn Độ đang trong giai đoạn thực hiện chương trình nâng cấp quốc phòng trị giá 100 tỷ USD. Hồi tháng Sáu vừa qua, nước này đã thông qua các đề xuất trị giá gần 3,5 tỷ USD.


Trong một nỗ lực nhằm trấn an dư luận sau khi một bé gái 2 tuổi, bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola ở Mali qua đời ngày 24/10 vừa qua tại một trung tâm điều trị ở thị trấn miền Tây Kayes, ngày 25/10, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita tuyên bố kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nước này đã dùng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ông cũng khẳng định Mali sẽ không đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng Guinea.


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/10 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm một trường mẫu giáo và trại trẻ mồ côi mới xây dựng. Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm này có Ma Won-chun, Giám đốc Cục Thiết kế tại Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên và Choe Ryong-hae, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.

MỚI - NÓNG