Bản tin 14H: Anh lo ngại nữ chiến binh IS tấn công khủng bố

Bản tin 14H: Anh lo ngại nữ chiến binh IS tấn công khủng bố
TPO - Báo chí Anh ngày 17/1 đã cảnh báo nguy cơ về một nhóm phụ nữ Anh từng tới Syria gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cổ vũ các phụ nữ khác ở Anh tiến hành các vụ khủng bố tại quê nhà.

15h ngày 17/1, tàu cá QB - 92336 công suất 350 CV của thuyền trưởng Nguyễn Văn Chức (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) trên đường vào bờ sửa chữa đã bị sóng đánh chìm tại cửa biển Nhật Lệ (TP. Đồng Hới). Rất may địa điểm tàu chìm khá gần bờ nên 7 ngư dân đi trên tàu đã bơi được vào bờ, thoát nạn.


Sáng 17/1, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã tổ chức lễ trao bằng xác lập kỷ lục S100 cho hai chị em ruột cao tuổi nhất Việt Nam là cụ Đinh Thị Xa, sinh năm 1913 (năm nay tròn 101 tuổi) và cụ Đinh Thị Long, sinh năm 1921 (năm nay 93 tuổi). Hai cụ hiện đang sống tại khu phố 5, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Cụ Xa và Cụ Long sinh ra trong một gia đình gồm 7 chị em, hiện 5 cụ còn sống và đều đã trên 90 tuổi.


Ngày 17/1, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành kết hợp với Bảo tàng tỉnh Hải Dương, tổ chức hội nghị Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương). Đây là cuộc khai quật lần thứ 7, có quy mô lớn nhất ở Chu Đậu, diễn ra từ tháng 12/2014. So sánh hiện vật tìm thấy ở lò gốm Chu Đậu với sản phẩm gốm phát hiện ở Hoàng thành Thăng Long, các nhà nghiên cứu thấy những sự tương đồng và khẳng định, gốm Chu Đậu từng được sử dụng trong hoàng cung vào thời Lê sơ (thế kỷ 15-16). (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Ban điều hành tuyến cáp quang biển AAG, ngày 17/1, sau nhiều ngày tìm đến mối cáp bị lỗi, tàu hàn cáp đã tiếp cận được vị trí gặp sự cố để tiến hành công tác khắc phục sự cố. Vào khoảng 19h ngày 17/1, đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG tiến hành công tác hàn nối những sợi cáp đầu tiên. Đến 18h ngày 19/1, đơn vị này sẽ thực hiện các mối nối cuối cùng và công tác sửa chữa sẽ hoàn tất vào 14h ngày 23/1. (Xem chi tiết)


Số lượng phát hành của tạp chí Charlie Hebdo số đầu tiên sau cuộc tấn công khủng bố vào trụ sở chính của tờ tạp chí này tăng lên đến 7 triệu bản. Ba ngày nay, cơn sốt xung quanh số tạp chí mới phát hành hôm thứ Tư vẫn không hạ nhiệt. Theo ước tính, việc bán số tạp chí mới đã mang lại cho tuần san ít nhất 10 triệu euro. (Xem chi tiết)


Báo chí Anh ngày 17/1 đã cảnh báo nguy cơ về một nhóm phụ nữ Anh từng tới Syria gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cổ vũ các phụ nữ khác ở Anh tiến hành các vụ khủng bố tại quê nhà. Vai trò của các nữ chiến binh "thánh chiến" trong việc kích động chủ nghĩa khủng bố ở Anh đã được Trung tâm quốc tế nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan (ICSR) thuộc Đại học King (KCL- Anh) đề cập, theo đó xác định một nhóm khoảng 30 phụ nữ Anh đang cư trú tại miền Bắc Syria.


Ngày 17/1, giới chức Bỉ cho biết, thông tin họ nhận được từ Athens tới nay không cho thấy những nghi can bị cảnh sát bắt giữ tại Hy Lạp có liên quan tới một nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Bỉ. Trước đó, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 4 nghi can khủng bố tại Athens, trong đó có 1 người đàn ông giống với mô tả về đối tượng mà giới chức Bỉ cho là đứng sau một nhóm thánh chiến âm mưu tiến hành các vụ tấn công tại Bỉ nhưng đã bị triệt phá trong tuần này.


Quan hệ thân cận giữa Mỹ với Đức lại rơi vào báo động đỏ sau khi tình báo Đức phát hiện “ông bạn đồng minh” tiếp tục đâm sau lưng mình bằng việc tuyển một điệp viên tình báo Đức làm tay trong từ năm 2011. Vụ việc bị tiết lộ từ giữa năm 2014 sau khi một nhân viên tình báo tên Markus R, từng làm việc tại Cơ quan Tình báo đối ngoại Đức (BND), bị phát hiện đã đánh cắp thông tin mật để bán cho tình báo nước ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 17/1, tại thủ đô Berlin (Đức) đã diễn ra cuộc biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của Chính phủ Đức với sự tham gia của khoảng 50.000 người. Những người biểu tình kêu gọi các chủ trang trại và các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự đoàn kết để bảo vệ quyền lợi chung. Những người biểu tình cũng phản đối việc ký thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ, các điều kiện chăn nuôi gia súc và gia cầm tồi tệ, cũng như phản đối sử dụng công nghệ biến đổi gen trong nông nghiệp và yêu cầu định giá công bằng đối với thực phẩm.


Ngày 17/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sushma Swaraj, trong đó hai bên cam kết sớm tổ chức một hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Ấn-Mỹ nhằm củng cố liên minh ba bên này. Tại cuộc hội đàm, ông Kishida cũng cam kết với Ngoại trưởng Ấn Độ rằng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và Ấn Độ.

MỚI - NÓNG