Bản tin 14H: Anh triển khai nhiều biện pháp chống khủng bố

Một cảnh sát vũ trang canh giữ ở Whitehall, Anh. Nguồn: EPA.
Một cảnh sát vũ trang canh giữ ở Whitehall, Anh. Nguồn: EPA.
TPO - Ngày 12/1, Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh nước này nhằm thảo luận biện pháp tăng cường khả năng phòng ngừa của Anh trước các mối đe dọa khủng bố. 

Sáng nay, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã vào Bệnh viện Đà Nẵng, thăm ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị ở khoa Ung bướu. Đi cùng đoàn với lãnh đạo Trung ương còn có đội ngũ bác sĩ Trung ương vào hội chẩn, đưa ra hướng điều trị tiếp theo đối với ông Nguyễn Bá Thanh. Cuộc hội chẩn của các giáo sư, bác sĩ Trung ương và Đà Nẵng cũng vừa kết thúc. Sau hội chẩn, phác đồ điều trị cho ông Bá Thanh theo hướng Đông Tây y kết hợp sẽ được đưa ra. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 13/1, sương muối với cường độ từ nhẹ đến trung bình xuất hiện đồng loạt các khu vực vùng núi cao huyện Sa Pa và xã Y Tý (Bát Xát). Càng lên cao cường độ sương muối nặng hơn, lớp sương muối phủ dày hơn. Đây là đợt sương muối thứ ba xuất hiện tại các vùng núi cao Lào Cai tính từ đầu mùa đông đến nay. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay (13/1), sương muối tiếp tục tấn công các địa phương trên. 


Chiếc xe container bất ngờ lao phải đâm gãy biển báo rồi leo lên dải phân cách khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn nhiều giờ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 13/1, khi đó, xe container mang biển số 51C - 504.66 do tài xế Lê Vạn (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức lên cầu Sài Gòn đến ngã tư MK, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM, do tài xế buồn ngủ đã không kiểm soát được tay lái nên chiếc xe bất ngờ lao qua bên phải, đâm gãy biển báo rồi tiếp tục lao lên dải phân cách. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) chính thức khánh thànhTrung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội (ATCC Hà Nội) với công nghệ hiện đại vào sáng nay (13/1). Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đánh giá, trong suốt 20 năm qua, chúng ta đã điều hành, quản lý bay an toàn các chuyến bay, với việc ATCC được xây dựng hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới sẽ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng hàng không của Việt Nam, qua đó sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ quản lý, điều hành bay trong thời gian tới.


Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng giữa hai học sinh làm 1 em tử vong. Vụ việc xảy ra đêm 12/1 giữa Hà Văn Sáu (17 tuổi) và Uông Việt Đức (15 tuổi), đều là học sinh lớp 9, Trường THCS Đan Phượng, xã Đan Phượng (Lâm Hà). Trước đó, chiều 12/1, khi đi học, Sáu và Đức có xích mích chuyện quan hệ với một bạn gái nên ghen tức nhau. Tối cùng ngày, hai người gặp nhau và tiếp tục mâu thuẫn nên Sáu dùng dao đâm chết Đức. (Xem chi tiết)


Sáng 13/1, kênh tin tức MetroTV của Indonesia dẫn lời một quan chức Bộ Giao thông vận tải nước này cho biết, các thợ lặn đã trục vớt được hộp đen thứ 2 là thiết bị ghi âm buồng lái của máy bay AirAsia gặp nạn trên vùng biển Java. Dự kiến, ​​hộp đen ghi âm buồng lái sẽ được gửi đến thủ đô Jakarta để phân tích. Các nhà điều tra cho biết, có thể mất đến một tháng để phân tích dữ liệu từ hai hộp đen. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Viktoria Kushnir cho biết, lô quần áo mùa Đông do Australia viện trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tới Kiev trong một vài ngày tới. “Tổng số tiền viện trợ từ Australia cho lực lượng vũ trang Ukraine là 2,68 triệu đô la Australia (khoảng 2,3 triệu USD)”, phát ngôn viên Viktoria Kushnir nói. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh nước này, nhằm thảo luận biện pháp tăng cường khả năng phòng ngừa của Anh trước các mối đe dọa khủng bố. Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết cuộc họp đã xem xét các vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra ở Paris (Pháp) và đánh giá nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự tại Anh. 


Một người chết, 68 người nhập viện, trong đó có hai người ở tình trạng nghiêm trọng do ngạt khói sau khi các đám khói khổng lồ bao trùm ga tàu điện ngầm L'Enfant Plaza ở Washington D.C, Mỹ vào khoảng 15h20' chiều 12/1. Hiện các đám khói vẫn chưa được xác định bắt nguồn từ đâu. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Ga tàu điện ngầm hiện đã tạm dừng hoạt động. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 13/1 (theo giờ Việt Nam), Haiti tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng cách đây tròn 5 năm tại quốc gia Caribe nghèo nhất châu Mỹ này. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Martelly bày tỏ sự thương tiếc cho hàng trăm nghìn người dân Haiti cũng như những nhân viên cứu hộ nước ngoài bị thiệt mạng trong trận động đất lịch sử cách đây 5 năm, đồng thời cảm ơn cộng đồng quốc tế hỗ trợ Haiti tái thiết đất nước.

MỚI - NÓNG