Bản tin 14H: Anh từ bỏ chức chủ tịch luân phiên EU

Bản tin 14H: Anh từ bỏ chức chủ tịch luân phiên EU
TPO - Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 chính thức xác nhận Estonia sẽ thay thế Anh đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU vào cuối năm 2017. Thông báo này được đưa ra sau khi London quyết định từ bỏ vai trò này nhằm tập trung cho các cuộc đàm phán rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm nay (27/7), bão số 1 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo tối 27/7, bão số 1 sẽ đổ bộ vào vùng biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa. Với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. (Xem chi tiết)


Sáng 27/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện khẩn số 14 liên quan tới bão số 1. Cụ thể, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ vào nơi trú tránh; hướng dẫn, sắp xếp việc neo đậu đảm bảo an toàn với các tàu thuyền đã về bến; chủ động việc cấm biển kể cả đối với tàu vận tải và du lịch. Tổ chức sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch.


Sáng nay 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIV để QH xem xét, quyết định. Theo tờ trình, cơ cấu số lượng Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 1 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ủy ban Pháp luật QH đồng tình với tờ trình của Thủ tướng về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV song cũng có một số ý kiến đề nghị nên có 1 Phó Thủ tướng phụ trách nông nghiệp.


Ngày 26/7, phía Indonesia đã trao trả một đoàn 65 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ từ tháng 4 và tháng 5 năm nay. Các ngư dân quê ở nhiều tỉnh trong cả nước như: An Giang, Kiên Giang, Nam Định, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Khánh Hòa,... đã bị bắt và giam giữ 2-3 tháng. Đây là đoàn ngư dân có số lượng lớn nhất từ trước đến nay được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của bạn đưa về nước.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết các quan chức Mỹ và Nga ngày 26/7 đã tổ chức một cuộc đối thoại mang tính xây dựng theo hình thức trực tuyến về các biện pháp an toàn bay nhằm tránh va chạm trong các hoạt động trên không ở Syria. Trong một thông cáo báo chí, ông Cook nêu rõ: “Cuộc đối thoại (Mỹ-Nga) mang tính xây dựng và hai bên đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về an toàn theo hình thức này trong tương lai".


Ngày 26/7, Cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới, trở thành nữ ứng viên đầu tiên giành tấm vé ứng cử viên của một đảng lớn tại Mỹ ra tranh cử tổng thống. Tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, các đại biểu của bang Nam Dakota đã giành cho bà Clinton 15 phiếu ủng hộ, bảo đảm cho bà Clinton có đủ 2.383 phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng này.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 chính thức xác nhận Estonia sẽ thay thế Anh đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU vào cuối năm 2017. Thông báo này được đưa ra sau khi London quyết định từ bỏ vai trò này nhằm tập trung cho các cuộc đàm phán rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit). Thủ tướng Anh Theresa May trước đó thông báo nước này sẽ không đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU theo kế hoạch vào tháng 7 năm tới.


Trên hầu hết mọi phương diện, London (Anh) cạnh tranh với New York, Mỹ như một trung tâm tài chính toàn cầu thực sự. Tuy nhiên, việc đa số cử tri Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, có thể khiến thành phố này đối diện nguy cơ mất vị thế trung tâm tài chính hàng đầu châu lục này. Cụ thể, với việc rời EU, nước Anh sẽ mất đi quyền kinh doanh các dịch vụ được miễn thuế trên toàn khối, cũng như mất đi sự tiếp cận với thị trường chung gồm 500 triệu dân trong khi một số ngân hàng có thể rời Xứ sở Sương mù để chuyển hoạt động sang các nước EU khác. Trước tình hình trên, các thành phố lớn khác trong EU đang nhắm tới việc soán ngôi Trung tâm tài chính hàng đầu của London.


Ngày 26/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bác bỏ kêu gọi của phe đối lập siết chặt thêm nữa luật chống khủng bố trong bối cảnh nước Pháp chứng kiến 2 vụ tấn công khủng bố liên tiếp trong 2 tuần qua. Trong tuyên bố phát đi từ Paris, Tổng thống Hollande khẳng định các điều luật chống khủng bố hiện hành của Pháp đã trao cho giới chức đầy đủ công cụ để thực thi các biện pháp chống khủng bố. Ông nhấn mạnh rằng "siết chặt tự do sẽ không mang lại hiệu quả hơn cho cuộc chiến chống khủng bố".


Hai trong số tám máy bay chiến đấu Su-24M2 đã được Nga chuyển giao cho lực lượng không quân của Cộng hòa Arab Syria, giúp quốc gia Trung Đông này cải thiện năng lực tác chiến từ trên không. Việc chuyển giao cường kích ném bom Sukhoi Su-24M2 sẽ giúp tăng cường khả năng tấn công của không quân Syria. Việc chuyển giao cường kích – ném bom Su-24M2 được nâng cấp thực hiện trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Nga dành cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố tại quốc gia Trung Đông này. (Xem chi tiết)


Bộ Nội vụ Nepal thông báo 28 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các vụ lở đất và lũ lụt do mưa gió mùa không ngớt tại nhiều khu vực của nước này vào ngày 26/7. Trong một thông cáo báo chí, bộ trên cho biết chưa xác định được vị trí của 24 người sau các vụ lở đất. Trong khi đó, 75 ngôi nhà tại 10 quận huyện đã bị sập do lũ lụt. Bộ Nội vụ Nepal cảnh báo số người thiệt mạng có thể sẽ tăng thêm do mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.