Bản tin 14H: Bà Clinton lên tiếng về kiểm lại phiếu bầu cử Tổng thống

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton.
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton.
TPO - Trong bình luận đầu tiên liên quan đến việc kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton nói rằng, bà ủng hộ kiểm lại 3 triệu phiếu bầu ở đây bằng tay. Tuy nhiên, tòa án bang Wisconsin tối 29/11 đã ra phán quyết bác bỏ đề nghị này với lý do việc kiểm lại phiếu bằng tay rất mất thời gian và như thế sẽ không thể hoàn tất kịp thời hạn vào ngày 13/12.

Khoảng 4h sáng nay (1/12), tại thôn Tả Ngảo (xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 4 người chết và 1 người trọng thương. Đối tượng được xác định là Phù Minh Tuấn (SN 1984) là người sống trên địa bàn thôn. Tuấn được cho là người đã dùng dao sát hại ông Phù Láo Tả (SN 1957), cháu Phù Thị Nguyệt (SN 2014), bà Tải Thị Mở (SN 1965) và làm anh Phù Láo Sán (SN 1990) bị thương hiện vẫn đang được cấp cứu. Ngoài ra, khi anh Phù Văn Thịnh (SN 1993), là dân quân đến hiện trường ngăn cản hành vi của Tuấn cũng bị đối tượng cầm dao chém tử vong tại chỗ. Theo đại tá Canh, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã bắt được Tuấn và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, Tuấn là đối tượng có biểu hiện bệnh tâm thần, từng có tiền án. (Xem chi tiết)


Sáng 1/12, sà lan 500 tấn cập cảng ICD Tín Nghĩa (KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai) trên sông Đồng Nai để nhận hàng. Khi cần cẩu đưa khoảng 400 tấn sắt lên đã bị sạt về phía mạn trái, khiến tàu nghiêng. Nước nhanh chóng tràn vào các buồng máy, tàu chìm ngay sau đó. Các công nhân trong cảng cùng thủy thủ tàu kịp đưa người phụ nữ và 2 trẻ em ở cabin lên bờ an toàn. Một số người bị rơi xuống nước cũng tự bơi vào bờ. Tai nạn không gây thương vong nhưng một lượng lớn dầu đã tràn ra sông Đồng Nai. Lực lượng cứu hộ đang dùng phao chuyên dụng thả xung quanh tàu để phòng sự cố lan rộng. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), ngày 30/11, khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ 2 tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ-47 (BH-47), Liên doanh Vietsovpetro đã phát hiện được dòng dầu mới. Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, lưu lượng dầu tính toán là 610 m3/ngày, khí 110.000 m3/ngày. Theo Phó Tổng Giám đốc Địa chất Lê Việt Hải, Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này. Sau khi kết thúc toàn bộ khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này.


Gần trưa 1/12, xe đầu kéo container 40 feet chạy trên đường Võ Chí Công (Vành đai Đông cũ) hướng từ quận 9 sang quận 2. Đến vòng xoay Phú Hữu (quận 2), đang chạy tốc độ cao tài xế bẻ lái, ôm cua khiến thùng container và rơ moóc đứt lìa khỏi đầu kéo, văng ra ngoài. Thùng container móp mép nằm chắn giữa vòng xoay, tài xế may mắn thoát nạn.


Khoảng 20h ngày 30/11 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ) thuộc phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), chiếc xe công nông do anh Nguyễn Trọng Liêm (SN 1987, ngụ thị xã Buôn Hồ) điều khiển lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột – Gia Lai. Đến khu vực phường Bình Tân, xe công nông bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 47C-07557 do anh Trương Quốc Ái (SN 1986) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe công nông, tài xế xe tải cùng 1 người khác ngồi trên xe tải bị thương nặng, được người dân đưa đi nhập viện cấp cứu trọng tình trạng nguy kịch.


Trong bình luận đầu tiên liên quan đến việc kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton nói rằng, bà ủng hộ kiểm lại 3 triệu phiếu bầu ở đây bằng tay. Tuy nhiên, tòa án bang Wisconsin tối 29/11 đã ra phán quyết bác bỏ đề nghị này với lý do việc kiểm lại phiếu bằng tay rất mất thời gian và như thế sẽ không thể hoàn tất kịp thời hạn vào ngày 13/12. Thẩm phán Valerie Bailey-Rihn cho biết, mỗi hạt thuộc bang này sẽ tự quyết định lựa chọn phương án kiểm lại bằng tay hay bằng máy.


Một đám cháy rừng lớn xảy ra tại khu du lịch miền núi phía Đông bang Tennessee, miền Đông Nam nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người. Đây là vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong gần 1 thập kỷ qua, làm 7 người thiệt mạng, 45 người bị thương, phá hủy hàng trăm công trình xây dựng và khiến hàng nghìn người dân, khách du lịch phải sơ tán. Cháy rừng, do tác động của điều kiện thời tiết có gió to và hanh khô, đã lan rộng tới gần khu vực Công viên nổi tiếng Dollywood tại khu du lịch Pigeon Forge.  Chiều cùng ngày, giới chức địa phương thông báo 700 ngôi nhà và các cơ sở kinh doanh đã bị thiêu rụi. Hơn 14,000 người dân và khách du lịch đã được sơ tán khỏi khu vực Gatlinburg.


Phái bộ của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an về việc trừng phạt Bình Nhưỡng, gọi đây là một văn bản mang tính “phân biệt” và “không công bằng,” đồng thời nhắc lại tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của họ là để tự vệ. Một nhà ngoại giao Triều Tiên tại trụ sở của Liên hợp quốc được dẫn lời tuyên bố: “Chúng tôi không công nhận nghị quyết mang tính phân biệt, tiêu chuẩn kép, đơn phương và không công bằng này. Nhà ngoại giao trên còn nhấn mạnh Triều Tiên chỉ tìm cách tự vệ chứ không hề đe dọa nước nào.

MỚI - NÓNG