Bản tin 14H: Bắc Kinh treo thưởng lớn để bắt gián điệp 'nằm vùng'

Một góc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN.
Một góc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Bắc Kinh đã treo giải thưởng trị giá từ 1.500 USD đến 73.000 USD cho những ai tố cáo những đối tượng bị tình nghi hoạt động gián điệp tại Trung Quốc.

Tại Hội thảo khoa học về cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, do Sở Xây dựng tổ chức mới đây, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng đã đưa ra đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép lấp 1ha hồ Thành Công để tạo quỹ đất xây nhà tái định cư tại chỗ cho các hộ khi xây dựng lại khu tập thể Thành Công. Đại diện Cty  Việt Hưng thừa nhận, đây là phương án táo bạo nhưng có thể được nhiều các hộ dân chấp thuận. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) ngày 10/4 cho biết, vào hồi 0 giờ 22 phút rạng sáng hôm nay, một trận động đất có cường độ 2,9 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.388 độ vĩ Bắc; 102.971 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. Theo nguồn tin từ Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, đây là trận động đất nhẹ, nó xảy ra phù hợp với quy luật tự nhiên.


Khoảng 9h20 ngày 10/4, ki ốt bán đồ điện gia dụng Thủy Đình, do bà Nguyễn Thị Thủy làm chủ tại cổng chợ Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người dân đã múc nước và dùng bình chữa cháy khống chế nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Ngay sau đó người dân đã thông báo sự việc tới lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia ứng cứu. Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, không để cháy lan. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong ki ốt đã bị thiêu rụi.


Sáng nay (10/4), tài xế Cao Mạnh Cường (SN 1964, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người điều khiển xe ô tô biển xanh của Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân ngày 6/4, đã đến làm việc với Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội). Tại đây, tài xế Cao Mạnh Cường thừa nhận lỗi đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân vào trưa ngày 6/4. Với lỗi vi phạm trên, tài xế Cường bị phạt một triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 9/4, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (quận Kiến An, Hải Phòng) thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo. Vụ va chạm khiến người này ngã ra đường, bị bánh xe container chèn tử vong tại chỗ. Bước đầu xác định, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nêu trên đang làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện doanh nghiệp này cũng đã đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định.


Rạng sáng 10/4, người dân trên phố Đền Rồng, phường Đình Bảng thuộc Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) nghe tiếng ồn ào từ căn nhà 2 tầng của gia đình anh Vũ Xuân Điệp (34 tuổi). Đến kiểm tra, hàng xóm phát hiện anh Điệp bị thương. Trong nhà, chị Nguyễn Thị Giang (32 tuổi, vợ), bà Mận (72 tuổi, mẹ đẻ) và bé gái Vũ Thanh Trúc (9 tuổi) là con anh Điệp đều bị thương, đồ đạc trong nhà xáo trộn, vương vãi nhiều máu. Tại hiện trường, bé Vũ Kim Ngân (4 tuổi, con gái út của anh Điệp) đã tử vong. Một lãnh đạo thị xã Từ Sơn xác nhận vụ việc và cho biết theo nhận định ban đầu, anh Điệp đã dùng dao tấn công 4 người thân sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất tự vẫn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Giám đốc Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ Hạt nhân Quốc gia Nga Sergei Ryzhkov cho biết, các chuyên gia nước này sẽ thực hiện những chuyến bay giám sát trên bầu trời Mỹ từ ngày 10-15/4 và Canada từ ngày 18-22/4. Theo ông Ryzhkov, trong khuôn khổ Hiệp định Bầu trời Mở, một nhóm các thanh sát viên Nga dự kiến thực hiện một chuyến bay giám sát bằng máy bay Tu-154M LK-1 trên bầu trời Mỹ và Canada. Các chuyến bay sẽ được tiến hành theo lịch trình đã được thỏa thuận. Đây sẽ là các chuyến bay giám sát thứ 9 và thứ 10 của Nga trong năm 2017.


Theo một kết quả thăm dò mới nhất công bố ngày 9/4, ứng cử viên đại diện cho phe cực tả Jean-Luc Melenchon đã vươn lên vị trí thứ 3 - vị trí mà ứng cử viên Francois Fillon liên tục nắm giữ kể từ khi các ứng cử viên Pháp bước vào chiến dịch vận động tranh cử. Kết quả thăm dò do Kantar Sofres thực hiện cho thấy ứng cử viên Jean-Luc Melenchon nhận được 18% ý kiến ủng hộ, tăng 6% so với kết quả thăm dò trước đây, trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đại diện cho cánh hữu và đảng Những người Cộng hòa (LR) Francois Fillon là 17%. Phản ứng này của cử tri cho thấy nhiều yếu tố bất ngờ tiềm ẩn trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào thời điểm chỉ còn chưa đầy hai tuần sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu.


Quân đội Hàn Quốc ngày 10/4 xác nhận Mỹ đang đưa tàu sân bay USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng nguyên tử cùng các tàu hộ tống tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên do lo ngại về hành động khiêu khích của Triều Tiên. Việc triển khai biên đội tàu sân bay tới khu vực Bán đảo Triều Tiên lần này được cho là bất thường, do tàu sân bay Carl Vinson vừa tới Hàn Quốc cách đây chưa đầy 1 tháng. 


Theo Reuters, tờ Beijing Daily ngày 10/4 đưa tin chính quyền thành phố Bắc Kinh đang đẩy mạnh một chiến dịch nhằm ngăn chặn hoạt động tình báo nước ngoài. Theo đó, chiến dịch này bắt đầu từ ngày 10/4, trong đó có việc treo giải thưởng trị giá từ 1.500 USD đến 73.000 USD cho những ai tố cáo những đối tượng bị tình nghi hoạt động gián điệp tại Trung Quốc. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.