Bản tin 14H: Bạo động rung chuyển nước Pháp

Biểu tình ở Pháp. (Nguồn: EPA)
Biểu tình ở Pháp. (Nguồn: EPA)
TPO - Ngày 28/4, các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp nhằm phản đối dự luật cải cách lao động đã biến thành bạo động khiến ít nhất 20 cảnh sát bị thương, trong đó 3 người bị thương nghiêm trọng, trong khi 124 người bị bắt giữ.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng về cuộc họp xử lý hải sản chết bất thường. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tập trung thu thập tài liệu chứng cứ, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật hình sự thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định. Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng huy động các nhà khoa học, trường hợp cần thiết mời chuyên gia quốc tế khẩn trương, kịp thời làm rõ nguyên nhân gây chết hải sản, bảo đảm khách quan, khoa học. (Xem chi tiết)


Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM ngày 28/4 đã tạm giữ bà Trần Thị Nga (SN 1969, trú quận 4, tạm trú huyện Hóc Môn) nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ về cái chết của một bé gái gần 1 tuổi mà bà này nhận giữ tại nhà trẻ không phép. Khoảng 11h30 ngày 26/4, bà Nga cho các cháu bé ăn cháo. Tuy nhiên, cháu Phan Nhã Quỳnh Trâm (gần 1 tuổi) đã khóc khi ăn, dẫn đến bị sặc cháo, ngạt thở và bị ngất. Ban đầu bà Nga đã bế cháu Trâm lên dùng tay vỗ vào lưng bé gái này để sơ cứu nhưng không có kết quả. Sau đó, bà Nga đã gọi điện thoại cho mẹ của cháu Trâm đến đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn nhưng các y bác sĩ xác định bé gái đã tử vong trước khi nhập viện. (Xem chi tiết)


Ngày 29/4, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thành phố Hà Nội đã công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn nhân dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho 101 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Hà Nội. Các phạm nhân được đề xuất lên Hội đồng xét duyệt thành phố để xem xét giảm án là những phạm nhân mang án nhẹ, cải tạo tốt, nghiêm túc chấp hành các nội quy trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động, nên được ký quyết định giảm án.


Khoảng 8h ngày 29/4 trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) hướng vào trung tâm thành phố, chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông tốc độ cao bất ngờ đâm trúng lan can. Sau khi đâm vào thành cầu chiếc xe tải chở vật liệu trượt dài trên đường, phần đầu xe bị hư hỏng nặng, một bánh trước văng khỏi trục. Hơn 20m lan can sắt bị hất tung, rơi từ độ cao hơn 30m xuống đất và may mắn chiếc xe không lao xuống bên dưới. Cú va chạm mạnh khiến tài xế mắc kẹt bên trong cabin xe và được người dân đưa ra ngoài và Bệnh viện 108 cấp cứu. (Xem chi tiết)


Do thiếu một thỏa thuận mang tính ràng buộc về cách thức quản lý tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN, Bắc Kinh đã đề xuất các bên ra một tuyên bố chung cam kết tuân thủ những nguyên tắc của một thỏa thuận trước đó, bao gồm việc hạn chế leo thang căng thẳng trong khu vực. Tuyên bố trên sẽ phản ánh nhiều nguyên tắc trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002, một thỏa thuận đã được Trung Quốc và các nước ASEAN ký kết, khẳng định tất cả các bên cần giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và tránh gây phức tạp hoặc leo thang căng thẳng.


Ngày 28/4, các chuyên gia quân sự Nga cho biết, để đối phó với tình huống Thụy Điển gia nhập NATO, Moscow sẽ buộc phải tăng cường lực lượng của về phía Tây Bắc, bao gồm việc triển hệ thống chiến thuật Iskander-M, trang bị các hệ thống tên lửa đạn đạo Caliber cho các tàu chiến và tàu ngầm thuộc hạm đội Baltic. Cùng ngày, trong cuộc trả lời truyền thông Thụy Điển, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, trường hợp Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải đáp trả bằng các biện pháp quân sự trên biên giới phía Tây Bắc. (Xem chi tiết)


Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 9.300 người và khiến hơn 21.000 người khác bị thương. Đây là tuyên bố của Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề chính trị, ông Taye-Brook Zerihoun đưa ra ngày 28/4 tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Zerihoun cho rằng hiện có hơn 3 triệu người dân của quốc gia Đông Âu này cần viện trợ nhân đạo, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người đang sinh sống ở khu vực dọc đường giới tuyến và ở những khu vực không thuộc phạm vi kiểm soát của Chính phủ Ukraine.


Ngày 28/4, các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp nhằm phản đối dự luật cải cách lao động đã biến thành bạo động khiến ít nhất 20 cảnh sát bị thương, trong đó 3 người bị thương nghiêm trọng, trong khi 124 người bị bắt giữ. Bạo động nổ ra khi ít nhất 170.000 công nhân và sinh viên đổ xuống đường trong ngày 28/4, tiếp nối làn sóng biểu tình yêu cầu bãi bỏ dự luật cải cách lao động mới được đề xuất đã diễn ra suốt 2 tháng nay tại Pháp.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 28/4 hối thúc Nga và Mỹ gây sức ép với các bên đối địch ở Syria nhằm ngừng giao tranh và bảo đảm một cuộc điều tra đáng tin cậy về các cuộc không kích trúng vào một bệnh viện ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Trong một tuyên bố, ông Ban Ki-moon lên án mạnh mẽ vụ oanh tạc vào một bệnh viện ở thành phố Aleppo, đồng thời nhấn mạnh tấn công nhằm vào dân thường là hành vi vi phạm luật nhân đạo “không thể bào chữa được”.


Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn nguồn Cơ quan phòng cháy chữa cháy Thượng Hải cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tầng hầm của sân bay quốc tế Hồng Kiều, Thượng Hải ngày 29/4. Theo CCTV, lửa bùng phát từ một đống vật liệu cách điện bên dưới tầng hầm. Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) cho biết hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 7 giờ - giờ địa phương trong lúc dự án nâng cấp tầng hầm đang được tiến hành. Hỏa hoạn đã được dập tắt sau đó.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.