Bản tin 14H: Bạo lực bùng phát trở lại tại Hong Kong

Cảnh sát giải tỏa tụ điểm biểu tình Mong Kok ngày 26/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát giải tỏa tụ điểm biểu tình Mong Kok ngày 26/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Xung đột giữa những người biểu tình “Chiếm Trung tâm” và cảnh sát ở quận Mong Kok bên bán đảo Cửu Long đã bùng phát vào sáng sớm 27/11. Vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi giao thông tại một đoạn đường quan trọng trên đường Nathan được khôi phục sau hai tháng bị các nhà hoạt động phong tỏa.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã gay gắt chất vấn đại diện Sở Xây dựng TP trong cuộc họp ngày 26/11, khi người đại diện đơn vị này đưa ra một báo cáo với số liệu được lấy từ nguồn không đúng chỉ đạo. Cụ thể, Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo sai con số căn hộ và nền đã bố trí sử dụng mục tiêu tái định cư và sử dụng số liệu lấy từ công ty công ích chứ không phải với ủy ban các quận huyện.


Chiều 26/11, BQL Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thế Diệu (Trung Quốc) vừa quyết định thống nhất dừng thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế tại khu vực mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển) kể từ chiều 26/11. Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng cho biết vẫn rất cần Thủ tướng có kết luận chính thức, rõ ràng đúng sai đối với vụ việc này để chấm dứt hẳn về lâu dài việc lặp lại những trường hợp tương tự.


Tối 26/11, một thanh niên được cho là đã nhảy cầu tự tử trước mặt bạn gái. Khoảng 21 giờ, nhiều người thấy một thanh niên đứng nói chuyện với bạn gái bên thành cầu và có vẻ như hai người cãi nhau căng thẳng. Một lúc sau, bất ngờ anh này leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông Đồng Nai, mất tích. Cô gái vội hô hoán cầu cứu nhưng người bạn trai đã bị cuốn trong dòng nước xiết. Đến 22 giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy.


Khoảng 9h45 sáng 27/11, chiếc xe tải chở đầy cát đang lưu thông trên cầu Nhị Thiên Đường, phường 12, quận 8, TPHCM thì bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tài xế và phụ xe hốt hoảng nhảy khỏi xe thoát thân. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan bao trùm toàn bộ phần đầu xe. Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8 nhanh chóng điều xe nước đến cứu hỏa. Khoảng 10 phút sau ngọn lửa được dập tắt, tuy nhiên phần đầu xe bị cháy đen, ghế và vô lăng cũng bị thiêu cháy đen. (Xem chi tiết)


Ngày 10/12 tới sẽ khai mạc vòng đàm phán tiếp theo giữa nước này và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Địa điểm diễn ra vòng đàm phán mới hiện vẫn chưa được quyết định. Iran khẳng định chương trình hạt nhân là vấn đề chiến lược, mang tính sống còn đối với Iran, và nước này sẽ không bao giờ nhượng bộ hoặc từ bỏ quyền lợi quốc gia chính đáng này trước sức ép của Mỹ.


Xung đột giữa những người biểu tình “Chiếm Trung tâm” và cảnh sát ở quận Mong Kok bên bán đảo Cửu Long (Hong Kong) đã bùng phát vào sáng sớm 27/11. Vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi giao thông tại một đoạn đường quan trọng trên đường Nathan được khôi phục sau hai tháng bị các nhà hoạt động phong tỏa. Khoảng 200 người biểu tình đã tụ tập trở lại ở khu vực này trong đêm 26/11. Họ tỏ ra phẫn nộ trước các chiến thuật giải tỏa biểu tình của cảnh sát trong ngày 26/11.


Giới chức Hong Kong hôm qua bắt 7 cảnh sát liên quan đến vụ tấn công người biểu tình vào tháng trước. Các cảnh sát bị bắt với cáo buộc "tấn công gây tổn hại thân thể", tuy nhiên chính quyền không tiết lộ danh tính những người này. Nạn nhân bị tấn công là Ken Tsang, thành viên của một nhóm biểu tình. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Tsang bị một số cảnh sát đấm đá hôm 15/10. (Xem chi tiết)


Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đảm nhận vị trí cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên, củng cố thêm quyền lực của thế hệ thứ ba nhà họ Kim tại quốc gia khép kín này. Bà Kim Yo Jong được đề cập đến với vai trò là Phó trưởng ban của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. Trước đó, bà Kim Yo Jong chỉ được đề cập tới như một quan chức trong Đảng. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn nói rằng, bà nắm giữ vai trò quản lý trong chính phủ của anh trai. (Xem chi tiết)


Từ 2011 đến 2014, Không quân Ấn Độ đã bị mất 30 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng các loại trong các vụ tai nạn. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, thiệt hại ước tính các trong vụ tai nạn vào khoảng 193 triệu USD. Trong số các vụ tai nạn, nguyên nhân chủ yếu được xác định bởi yếu tố con người và lỗi kỹ thuật máy bay. Mới đây nhất là vụ tai nạn của một chiếc Su-30 gần thành phố Pune, bang miền tây Maharashtra hôm 14/11. (Xem chi tiết)


Chỉ trong vòng một tuần qua đã có thêm hơn 200 trường hợp tử vong do dịch bệnh Ebola, nâng số trường hợp tử vong lên 5.689 người trong tổng số 15.935 ca nhiễm virus Ebola ở tám quốc gia. Đây là số liệu mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 26/11. WHO cho biết những trường hợp tử vong trên chủ yếu rơi vào ba quốc gia vẫn bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.