Bản tin 14H: Bắt giữ 3 đối tượng chuẩn bị khủng bố tại Pháp

Bản tin 14H: Bắt giữ 3 đối tượng chuẩn bị khủng bố tại Pháp
TPO - Nguồn tin tòa án Pháp ngày 14/2 cho biết 3 đối tượng bị tình nghi đã bị buộc tội lên kế hoạch tiến hành tấn công khủng bố.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho rằng, cần cân nhắc bỏ loa phường ở những điểm nào, duy trì ở những điểm nào chứ không thể "xoá trắng" trên địa bàn thủ đô. Tính đến 11h hôm nay (15/2), trên hệ thống lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở thành phố Hà Nội, đã ghi nhận gần 2.000 phiếu bình chọn về việc duy trì hay bỏ loa phường. Trong đó, có tới 87.09% ủng hộ phương án "Không cần thiết duy trì hoạt động của đài truyền thanh cơ sở". (Xem chi tiết)


Phát biểu tại cuộc họp vào chiều 14/2, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có những chia sẻ về Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan của Hà Nội và ứng xử nơi công cộng. Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ, rất nhiều người bày tỏ ý kiến với ông về quy tắc không được mặc quần áo hở hang, phản cảm nêu trong Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Hà Nội. “Nếu lấy tiêu chí riêng của mỗi người thì phản cảm khác nhau nhưng tiêu chí của số đông là quá ngắn, quá lôi thôi, lếch thếch, hở hang”, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ nổ trong giờ thực hành Hóa xảy ra tại trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, ngày 15/2, ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Hội đồng kỉ luật đã họp và xem xét hình thức kỉ luật với bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng. Theo đó, Hội đồng kỉ luật đã có quyết định kỉ luật bà Huyền với hình thức khiển trách. Ngoài ra, đối với tập thể Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng kỉ luật cũng có văn bản nhắc nhở, phê bình, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. Với các cá nhân liên quan trong vụ việc, Hội đồng kỉ luật Sở GD&ĐT Hà Nội thống nhất kết quả xử lý mà nhà trường đã quyết định trong cuộc họp trước đó.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội khi thực hiện hỏa táng tại cơ sở hỏa táng của thành phố sẽ nhận được hỗ trợ. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng đối với 1 thi hài người lớn và 1,5 triệu đồng với thi hài trẻ em dưới 6 tuổi. Bên cạnh đó, gia đình còn nhận được hỗ trợ về chi phí vận chuyển với mức 500 nghìn đồng khu vực nội thành và 1 triệu đồng khu vực ngoại thành.


Khoảng 4h hôm nay (15/2), một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại nhà cổ số 95 đường Nguyễn Thái Học, khu vực trung tâm của phố cổ Hội An. Vụ cháy gây thiệt hại nhiều bàn ghế, tủ lạnh tại quầy bar của ngôi nhà nằm phía mặt đường Bạch Đằng, tiếp giáp với sông Hoài. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. Do phát hiện sớm, người dân trong khu vực kịp phá cửa và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Lực lượng cảnh sát PCCC cũng đã kịp thời điều động xe và lực lượng đến khống chế, dập tắt đám cháy. (Xem chi tiết)


Một vụ hoả hoạn xảy ra vào rạng sáng 14/2 tại ngôi nhà bằng gỗ nghiến 4 gian của gia đình ông Mã Văn Núm (SN 1955, trú tại xóm Nà Quản, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) khiến ông Núm tử vong. Vào thời điểm đó, vợ con ông Núm đang ngủ tại một ngôi nhà mới cách khá xa nơi xảy ra vụ cháy. Trong khi ngôi nhà cháy nằm cách biệt với dân bản nên không ai kịp ứng cứu. (Xem chi tiết)


Sáng 15/2, Phòng CSGT Công an Hà Nội ra quân thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đi không đúng phần đường, làn đường quy định, các phương tiện tham gia giao thông đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT. Theo đó, ngoài nhiệm vụ chỉ huy, hướng dẫn điều khiển giao thông giờ cao điểm các tổ cảnh sát sẽ tiến hành xử phạt đối với những hành vi lái xe lấn làn buýt nhanh. Người điều khiển xe máy vi phạm bị phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng; người lái ô tô vi phạm sẽ bị phạt từ từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 9h45 (ngày 15/2), trên Quốc lộ 1A đoạn qua xóm 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô nhãn hiệu BMW mang BKS 37A – 022.33 lưu thông theo hướng Nam – Bắc với xe HoWo chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe BMW mất lái, húc lên giải phân cách, làm đổ biển báo giao thông và lật ngửa sang làn đường bên kia. Tại hiện trường, chiếc ô tô BMW bị hư hỏng nặng, một bánh xe phía sau bị văng ra đường, kính bị vỡ, vung vãi khắp nơi. Rất may tài xế được người dân đưa ra khỏi xe nên không có thương vong về người. (Xem chi tiết)


Trong đợt con nước triều cường rằm tháng Giêng âm lịch vừa qua, nước lớn cùng với gió to, sóng lớn đã làm hơn 70​m đê bao ven biển, đoạn K43, khu vực xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu bị vỡ, tràn nước biển vào trong đê. Theo ông Hà Tấn Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, đây là đoạn đê xung yếu, phía ngoài đê không có rừng phòng hộ nên khi triều cường, sóng lớn thường xảy ra vỡ đê. Ngay sau sự việc xảy ra, ngành chức năng và địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, đến nay đã khắc phục cơ bản.


Nguồn tin tòa án Pháp ngày 14/2 cho biết 3 đối tượng bị tình nghi đã bị buộc tội lên kế hoạch tiến hành tấn công khủng bố. Ba nghi can, gồm Malik Hammami 33 tuổi, Thomas Sauret 20 tuổi, cùng người vợ Sarah, 16 tuổi, bị bắt giữ hôm 10/2 vừa qua gần thành phố ven biển Montpellier. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công tố Pháp quyết định truy tố 3 đối tượng trên về tội danh "cấu kết phạm tội, âm mưu tiến hành khủng bố". Cảnh sát đã phát hiện 71 gam chất bột được dùng làm thuốc nổ tự tạo tại nơi ở của nghi can.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.