Bản tin 14H: 'Bặt vô âm tín' 2 con tin trong tay IS

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp về con tin Kenji Goto tại văn phòng ở Tokyo ngày 29/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp về con tin Kenji Goto tại văn phòng ở Tokyo ngày 29/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nhật Bản và Jordan vẫn chờ đợi trong lo âu về số phận của hai con tin đang bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ trong khi tổ chức cực đoan này vẫn im lặng sau khi thời hạn trao đổi tử tù lấy con tin đã hết hạn hơn một ngày.

10h50 hôm nay 31/1, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã rời tàu Rolldock Star và hòa mình vào nước vịnh Cam Ranh để tiến vào quân cảng. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên đỉnh tàu ngầm. Vào 12h10 phút hôm nay, các tàu trong quân cảng Cam Ranh đồng loạt rúc còi vang rền, chào đón tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 30/1, toàn quốc đã có 14 bệnh viện ký cam kết không để xảy ra tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép. Thời gian qua, các cơ sở y tế thực hiện việc giảm tải bằng nhiều biện pháp khác nhau như tăng cường sàng lọc người bệnh, phối hợp luân chuyển giữa các khoa; bố trí đơn vị chăm sóc và lưu trú ban ngày; tăng cường thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, đưa giường bệnh mới vào sử dụng, kê thêm giường, kê thêm cáng...


Khoảng 6 giờ 40 phút ngày 31/1, chiếc xe chữa cháy mang biển số 85A-00017 của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Ninh Thuận đã bị đổ tại Km3, đường 707, thuộc thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận). Vụ tai nạn làm 8 chiến sỹ đi trên xe bị thương, trong đó có 4 chiến sỹ bị thương nặng, 3 người bị thương nhẹ, 1 người bị xây xát. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bị lật xuống mương nước. Theo thông tin ban đầu, có thể do đoạn đường cong, tài xế không chủ động tay lái. (Xem chi tiết)


Chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông bỗng dưng phát hoả khiến hàng chục hành khách hốt hoảng chen nhau chạy xuống xe. Vụ việc xảy ra khoảng 11h45 ngày 30/1 khi chiếc xe khách biển kiểm soát 47V- 2363 chạy tuyến Đắc Lắk - Hà Nội, lưu thông trên quốc lộ 1A, khi đến huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy, khói ngùn ngụt. Nhà xe sau đó đã chuyển toàn bộ hành khách sang xe khác để tiếp tục hành trình. (Xem chi tiết)


Vào 4h hôm nay (giờ Moscow), đoàn xe nhân đạo thứ 12 của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đã bắt đầu di chuyển về phía biên giới hai nước Nga và Ukraine. 176 xe (trong đó có 157 xe tải) sẽ chở thực phẩm, thuốc men và các loại nhiên liệu sinh hoạt hỗ trợ cho người dân vùng Donbass. Từ tháng 8/2014 đến 15/1/2015, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã tổ chức 11 đoàn xe nhân đạo với tổng khối lượng gần 14.800 tấn hàng viện trợ cho miền Đông của Ukraine. (Xem chi tiết)


Sau 1 ngày trì hoãn bởi sự vắng mặt của đại diện chính quyền Kiev, cuộc họp của nhóm Tiếp xúc giải quyết xung đột phía Đông Ukraine sẽ được nối lại trong hôm nay, 31/1, tại Belarus. Trước đó, cuộc họp dự kiến diễn ra vào hôm qua 30/1 tại Minsk, trong đó ngoài đại diện của chính quyền Kiev và các nước “Cộng hòa Nhân dân” tự xưng là Donetsk và Lugansk, còn bao gồm các cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma, đại sứ Nga tại Ukraine Zurabov, cũng như đại diện OSCE Heidi Tagliavini. Tuy nhiên, cuộc họp đã không thể diễn ra do thiếu đại diện của Kiev. (Xem chi tiết)


Nhật Bản và Jordan vẫn chờ đợi trong lo âu về số phận của hai người đàn ông được cho là đang bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ trong khi tổ chức cực đoan này vẫn im lặng sau khi thời hạn trao đổi tử tù lấy con tin đã hết hạn hơn một ngày. Trong khi Nhật Bản đang phân tích thông tin và tìm kiếm sự hợp tác của Jordan, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản khẳng định tại một phiên họp quốc hội rằng, Tokyo “đang nỗ lực bằng mọi cách để ông Kenji Goto được phóng thích”.


Ngày 30/1, quân đội Mỹ cho biết, một chuyên gia về vũ khí hóa học của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân. Chuyên gia vũ khí hóa học của IS, Abu Malik đã bị tiêu diệt vào hôm 24/1 trong một cuộc không kích của liên quân gần thành phố Mosul, miền bắc Iraq. Abu Malik từng là một kỹ sư vũ khí hóa học dưới thời cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein trước khi gia nhập al-Qaeda tại Iraq rồi sau đó gia nhập IS. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Mỹ có thể bắt đầu điều động các lực lượng tác chiến mặt đất đến Iraq để chống lại các phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS). Tuy người đứng đầu Lầu Năm góc không công bố chính xác số lượng binh sĩ cũng như nhiệm vụ cụ thể, song các nguồn tin cho biết, binh sĩ Mỹ sẽ có mặt tại Iraq trong những ngày tới. Trước khi quyết định đưa quân mặt đất tới Iraq, Mỹ đang dẫn đầu một liên minh thực hiện các cuộc không kích chống lại IS tại Iraq cũng như Syria. (Xem chi tiết)


Ít nhất 40 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở miền Nam Pakistan hôm 30/1. Vụ ấn công xảy ra khi hàng chục người Hồi giáo dòng Shia đang làm lễ cầu nguyện tại một nhà thờ ở huyện Shikarpur, tỉnh Sindh. Vụ nổ đã làm sập mái che và một phần của nhà thờ, chôn vùi hàng chục người và khiến nhiều người mắc kẹt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG