Bản tin 14H: Boeing Mỹ bay giám sát trên lãnh thổ Nga

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bắt đầu từ ngày 30/3, một nhóm thanh sát viên quân sự của Mỹ và Ukraine sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Belarus.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa có thông báo đề nghị Samsung C&T không cho 24 nhân viên của công ty này xuất cảnh. Đây là những nhân viên liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa hôm 25/3. Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã cử một tổ công tác gồm 4 cán bộ vào hỗ trợ Công an Hà Tĩnh khám nghiệm trường vụ sập giàn giáo. Công an Hà Tĩnh cử 2 tổ công tác thẩm vấn, ghi lời khai đối với cả phía công nhân bị nạn, nhân chứng của Cty Nibelc và cán bộ, nhân viên Văn phòng Công ty ty Samsung C&T Việt Nam tại công trường Formosa. (Xem chi tiết)


Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đóng cửa một đường cất hạ cánh để sửa chữa, cải tạo và mở rộng đường lăn từ 10/4 đến 25/6 - đúng vào giai đoạn cao điểm 30/4-1/5 và dịp đầu hè, khiến các hãng hàng không lo ngại. Nếu đóng cửa để sửa chữa đường băng 25L/07R , mỗi giờ sân bay Tân Sơn Nhất giảm 5-7 chuyến bay. Như vậy mỗi ngày (tính trung bình 12 tiếng), có khoảng 80 chuyến bị cắt giảm, tương đương hơn 10 máy bay phải nằm đất và khoảng hơn 10.000 khách hành không được bay.


Đã hơn 1 tháng nay, người dân thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên rất bức xúc trước việc ngôi chùa cổ An Tháp hơn 300 năm bỗng dưng bị một số người tự ý phá dỡ để xây mới, trong khi chưa xin phép các cấp có thẩm quyền. Hiện nay, tình trạng phá chùa cổ xây chùa mới diễn ra khá phổ biến ở Hưng Yên. Việc trùng tu, tôn tạo xây mới các di tích đều do các địa phương tự làm không tuân thủ theo nguyên tắc nào, dẫn đến nhiều di tích sau khi được "tân trang" đã biến dạng mất đi nét kiến trúc cổ và những tinh hoa văn hóa truyền thồng.


Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30-3, trên tuyến Quốc lộ đoạn qua địa bàn xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy xe máy khi đang lưu thông trên đường. Anh Bùi Ngọc Giang điều khiển xe máy của em gái hiệu Attila chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến đèo Mỹ Trang xe bỗng dưng bốc cháy. Anh hốt hoảng dừng lại và cùng người đi đường chạy vào cây xăng gần đó mượn bình cứu hỏa dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt thì phần sau xe bị cháy đen. Anh Giang cho biết trước đó xe không có dấu hiệu bất thường và đã chạy được hơn 50.000 km. Nguyên nhân gây cháy có thể là do bị chập điện.


Giám đốc Trung tâm giảm thiểu nguy cơ hạt nhân quốc gia Nga Sergey Ryzhkov cho biết, bắt đầu từ ngày 30/3, một nhóm thanh sát viên quân sự của Mỹ và Ukraine sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Belarus trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở. Ông Ryzhkov cho biết thanh sát viên của Mỹ và Ukraine sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Belarus trong khoảng thời gian từ 30/3-4/4 bằng máy bay trinh sát Boeing OC-135B của Mỹ.


Năm trong tổng số 40 máy bay vận tải An-32 được Ấn Độ chuyển đến Ukraine để hiện đại hóa theo thỏa thuận ký hồi năm 2009 đã mất tích mà không để lại dấu vết. Các quan chức quân sự Ấn Độ đã tới Đại sứ quán Ukraine ở New Delhi đàm phán về vụ việc, nhưng các nhà ngoại giao Kiev trả lời rằng vấn đề này cần được giải quyết với phía nhà máy SE Antonov, nơi nâng cấp các máy bay cho New Delhi, chính phủ không thể giúp họ. (Xem chi tiết)


Ngày 29/3, một tai nạn máy bay nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Pennsylvania, Mỹ. Theo đó, một máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống cánh đồng gần sân bay rồi bốc cháy. Toàn bộ những người có mặt trên máy bay gặp nạn, đều tử vong. Các quan chức đội cứu hộ cho biết, vụ tai nạn được báo cáo vào khoảng 13h30 phút (giờ địa phương). Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do phi công mất kiểm soát. (Xem chi tiết)


Tối 29/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyển mộ được nhiều thành viên mới kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch không kích nhằm vào nhóm này. Theo ông Assad, mỗi tháng IS tuyển mộ được 1.000 thành viên tại Syria. Hiện Washington đang nỗ lực tìm giải pháp thông qua thương lượng cho cuộc nội chiến ở Syria mà không cần sự can dự của Tổng thống Assad, song khẳng định ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này vẫn là cuộc chiến chống IS.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo sáng 30/3, ba tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Các tàu của Trung Quốc - được xác định là Hải Cảnh 2102, 2306 và 2350 - đã đi vào vùng biển Nhật Bản từ khoảng 10 giờ 10 phút sáng, buộc một tàu tuần tra JCG phải phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu các tàu này rời khỏi khu vực trên.


Cục Bảo an biển Nhật Bản - đơn vị chủ lực trong hoạt động bảo vệ quần đảo Senkaku - cho biết đang gấp rút đóng mới các tàu tuần tra để xây dựng một đội tàu chuyên hoạt động tại khu vực quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Vào ngày 20/3, lực lượng này đã đưa vào sử dụng tàu tuần tra Zampa có trọng tải 1.500 tấn vào hoạt động. Đây là tàu thứ tư trong tổng số 10 tàu tuần tra trọng tải 1.500 tấn sẽ được đóng mới và đưa vào hoạt động từ tháng 3/2016.

MỚI - NÓNG