Bản tin 14H: Cần kiểm tra ADN để xác định thủ lĩnh Taliban bị Mỹ tiêu diệt

Thủ lĩnh Taliban Mansour. Ảnh tư liệu Reuters
Thủ lĩnh Taliban Mansour. Ảnh tư liệu Reuters
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ngày 24/5 tuyên bố chưa xác nhận thông tin thủ lĩnh Taliban Mansour đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Mỹ. 

Vào 13h hôm nay (25/5), Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc chuyến thăm Việt Nam, lên đường sang Nhật Bản dự Hội nghị Thượng đỉnh G7. Trước đó khoảng 11h hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Ông trao đổi và trả lời các câu hỏi từ thanh niên Việt Nam. (Xem chi tiết)


Chiếc áo dài tông màu xám, họa tiết hoa sen vẽ tay tỉ mỉ là món quà mà phía Việt Nam gửi tặng phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ - bà Michelle Obama. Bộ áo dài lấy ý tưởng sáng tạo từ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mẹ. Đây là những giá trị mà nền văn hóa nào cũng coi trọng, bởi giáo dục và văn hóa gia đình góp phần tạo dựng cho một xã hội phát triển thịnh vượng và văn minh. Bên trong áo có hình chân dung phu nhân Tổng thống Michelle LaVaughn Robinson Obama và mẹ - bà Marian Robison.


Theo đánh giá của Công ty thoát nước Hà Nội, do lượng mưa lớn đột biến vượt quá khả năng của hệ thống, cùng với ảnh hưởng của các công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công đã làm cho hàng loạt đường phố trên địa bàn Hà Nội bị chìm ngập trong nước trong trận mưa sáng nay. Theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2016, Công ty đã chủ động giữ mực nước trên toàn hệ thống mương, sông, hồ ở mức thấp nên nước thoát nhanh. (Xem chi tiết)


Sáng 25/5, ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND xã Thành Vinh (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và tìm hướng xử lý hố sụt lún lớn vừa xuất hiện trên địa bàn. Hôm 24/5, một nông dân ra thăm đồng bất ngờ phát hiện ở khu bãi trồng cỏ sát ruộng mía của gia đình hàng xóm có một "hố tử thần" sụt lún rất sâu. “Hố tử thần” ở Thành Vinh có độ sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 4m. Khu vực xuất hiện hố sụt lún sát bờ sông Bưởi và chỉ cách trạm bơm Lộc Phượng hơn 10m. (Xem chi tiết)


Sáng 25/5, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang nỗ lực tiến hành giải cứu một con cá voi nặng khoảng 15 tấn trôi dạt vào bờ biển của xã. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 25/5, người dân trong xã phát hiện một con cá voi rất to, vẫn còn sống trôi dạt vào bờ biển xóm 9B, xã Diễn Thịnh. Xã đã huy động máy múc cùng người dân múc cát, tạo thành vũng sâu, chờ nước lên để đưa cá trở về biển. Con cá voi trôi dạt vào bờ biển này dài 14-16 m, nặng khoảng 15 tấn.


Sáng 25/5, tại thôn 8, xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, xe máy xúc trên chở 10 người đi trồng mỳ, khi xe đang xuống dốc trên đường tuần tra biên giới thì bị lật. Hậu quả làm chị Lương Thị Lánh (37 tuổi) chết tại chỗ và 6 người bị thương. Ông Ngụy Đình Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Dal cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã kịp thời liên hệ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai (cách hiện trường 150km). Trước mắt, xã Ia Dal đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.


Hội nghị tổng kết song phương 5 năm triển khai Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc (gọi tắt là ba văn kiện pháp lý về biên giới) vừa diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh quá trình thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc cơ bản diễn ra rất thuận lợi.


Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ngày 24/5 tuyên bố chưa xác nhận thông tin thủ lĩnh Taliban Mansour đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Mỹ. Không những thế, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan còn cho rằng, việc Mỹ sử dụng máy bay không người lái không kích trong không phận của nước này là “đi ngược lại luật pháp quốc tế”. Ông Khan cho biết, thi thể mà họ tìm thấy trên đất Pakistan gần khu vực biên giới Afghanistan đã “biến dạng đến mức không thể xác định danh tính” và cho biết, họ sẽ thử ADN chéo với một thân nhân đến nhận cái xác này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.