Bản tin 14H: Canada không 'miễn dịch' với khủng bố

 Cảnh sát được tăng cường tại khu vực Đài Tưởng niệm Quốc gia những người đã ngã xuống trong chiến tranh ở Ottawa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát được tăng cường tại khu vực Đài Tưởng niệm Quốc gia những người đã ngã xuống trong chiến tranh ở Ottawa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố vụ nổ súng giết hại một binh sỹ nước này tại thủ đô Ottawa vào hôm qua, cũng như vụ đụng độ gần Montreal hai ngày trước đó, cho thấy Canada không "miễn dịch" với chủ nghĩa khủng bố.

Sau khi Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu có thư xin lỗi Nhật Bản do nhầm lẫn về nguồn tài trợ, Bộ Giao thông vận tải vừa có thông cáo chính thức về bên cam kết vốn cho dự án Sân bay Long Thành. Công ty Aeroports de Paris Management đã cam kết cùng đối tác tài chính cung cấp khoản tín dụng 2 tỷ USD cho sân bay Long Thành, trong trường hợp dự án được chấp thuận chủ trương xây dựng. Trước đó, ông Tiêu cho biết số tiền này được Chính phủ Nhật cam kết.


Ngày 22/10, nhà máy lắp ráp cửa hành khách cho máy bay Boeing 777 tại Hà Nội đã được Công ty TNHH MHI Aerospace Vietnam, một thành viên thuộc Công ty cổ phần công nghiệp nặng Mitsubishi hoàn thành xây dựng tại khu công nghiệp Thăng Long, ngoại thành Hà Nội. Nhà máy mới được xây dựng trên diện tích 6.500 m2, là phần mở rộng của khu vực văn phòng MHIVA tại Khu công nghiệp Thăng Long. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h30 phút ngày 22/10, một quả mìn đã phát nổ ở cổng nhà Giám đốc Cty TNHH MTV than Hạ Long - Vinacomin (tại tổ 6, khu 8, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)Thời điểm mìn phát nổ trong nhà vị giám đốc này có đầy đủ các thành viên trong gia đình (khoảng 5 đến 6 người). Công an Quảng Ninh đang tiến hành điều tra vụ việc.


Khoảng gần 8h ngày 23/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại 3 ngôi nhà liền kề tại tổ 8, khu 2, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được tin, lực lượng PCCC đã ngay lập tức đến hiện trường thực hiện công tác cứu hỏa và tìm cách đưa số người bị kẹt trong nhà ra ngoài. Sau đó, một người dân đã bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy đưa được 3 trẻ nhỏ ra ngoài.


Các nhà chức trách đã xác định danh tính kẻ xả súng tại Đài Tưởng niệm chiến tranh Quốc gia và bên trong tòa nhà Quốc hội Canada ngày 22/10. Nghi phạm được xác định là Michael Zehaf- Bibeau, công dân Canada, sinh năm 1982. Zehaf- Bibeau lớn lên tại Laval, phía bắc Montreal. Các nhà chức trách liệt nghi phạm vào “những đối tượng nguy hiểm” và chính phủ đã tịch thu hộ chiếu của y. Gần đây, y đã cải đạo Hồi. (Xem chi tiết)


Phát biểu trên truyền hình ngày 22/10, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố vụ nổ súng giết hại một binh sỹ nước này tại thủ đô Ottawa vào hôm qua, cũng như vụ một phần tử cải sang đạo Hồi đụng độ với 2 binh sỹ Canada gần Montreal trước đó hai ngày, đã nhắc nhở rằng Canada không "miễn dịch" với chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng Canada tuyên bố các cơ quan an ninh sẽ làm tất cả những gì cần thiết để chống lại các mối đe dọa nhằm vào nước này.


Các nhân viên Mật vụ Nhà Trắng đã bắt giữ một thanh niên sau khi kẻ này bị chó nghiệp vụ tấn công vì vượt rào đột nhập Nhà Trắng đêm 22/10. Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 15 phút. Kẻ đột nhập được xác định là Dominic Adesanya, 23 tuổi, sống tại Bel Air, Maryland. Sau vụ việc, Nhà Trắng phải đóng cửa trong khoảng 90 phút. Đây là vụ đột nhập thứ bảy trong năm qua, theo các nhân viên Mật vụ Mỹ. (Xem chi tiết)


Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine khẳng định, có bằng chứng cho thấy các lực lượng ly khai miền Đông sử dụng hệ thống tên lửa đa nòng cực mạnh Smerch. Hệ thống tên lửa đa nòng Smerch của Nga là loại pháo phản lực chiến thuật mạnh nhất hiện nay trên thế giới. Mỗi hệ thống tên lửa đa nòng cơ động gồm 12 ống phóng 300mm, tầm bắn tối đa 90km. (Xem chi tiết)


Sau thập kỷ "gần như vắng bóng" tại Trung Đông, Nga một lần nữa khẳng định mong muốn bán vũ khí cho các khách hàng của Liên Xô cũ, đồng thời thâm nhập thị trường Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Mục tiêu chính của Nga là tăng cường các lợi ích kinh tế và đối phó những mối đe doạ đối với an ninh quốc gia Nga. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ tám người ở quận thương mại sầm uất Mong Kok - khu vực bị người biểu tình chiếm đóng trái phép hơn 20 ngày qua. Cảnh sát Hong Kong nêu rõ những đối tượng bị bắt trên liên quan tới 13 tội danh, trong đó có tấn công, tàng trữ vũ khí trái phép, gây mất trật tự công cộng và phá hoại. Hôm 20/10, Tòa án Tối cao Hong Kong đã ra phán quyết yêu cầu người biểu tình rút khỏi các tuyến phố và cấm họ cản trở hoạt động tháo dỡ chướng ngại vật ra khỏi các khu vực này.

MỚI - NÓNG