Bản tin 14H: Cảnh sát bắt đường dây bán 'logo xe vua'

Giá mỗi chiếc logo từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi tháng.
Giá mỗi chiếc logo từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi tháng.
TPO - Ập vào nhiều căn nhà ở TP HCM trưa 26/8, trinh sát Bộ Công an bắt 7 người có hành vi bán "logo vua" - loại bùa bảo kê xe quá tải qua được các chốt kiểm tra.

Dù tổng lượng chỉ ở mức 70-100 mm, song, theo đại diện Công ty thoát nước Hà Nội, mưa trút xuống trong thời gian ngắn, vượt quá năng lực tiêu thoát nhiều lần. Chỉ trong 30 phút (từ 19h15-19h45), mưa trung bình 70 mm, một số điểm lớn hơn, 90-100 mm. Trong khi đó, năng lực tiêu thoát của khu vực nội thành cho tới khi hoàn thành giai đoạn hai của quy hoạch thoát nước (dự kiến vào cuối 2015) là 310 mm cho 2 ngày hay hoặc 50 mm trong 2 giờ.


Ập vào nhiều căn nhà ở TP HCM trưa 26/8, trinh sát Bộ Công an bắt 7 người có hành vi bán "logo vua" - loại bùa bảo kê xe quá tải qua được các chốt kiểm tra. Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an) - Hồ Sỹ Tiến cho biết, Vân và Thới tự nhận là "người nhà" của lực lượng chức năng ngành giao thông, hàng ngày cho đàn em mời chào tài xế, nhà xe mua "logo vua" bảo kê các loại xe quá tải, quá khổ qua được kiểm tra của Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông... ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Giá mỗi chiếc logo từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi tháng.


Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương khẳng định, việc tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 của phòng nổ súng để dừng chiếc xe tải có biểu hiện nghi vấn trên quốc lộ 37, là "đúng quy trình và thẩm quyền". Khi làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 37, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 phát hiện chiếc xe tải kể trên có dấu hiệu chở quá số người nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tài xế xe tải đã cho xe dừng lại. Thế nhưng khi tổ công tác đến kiểm tra, tài xế bất ngờ đạp ga bỏ chạy. Chính vì thế, tổ tuần tra đã truy đuổi với đoạn đường khoảng 500m đồng thời bắn 3 phát chỉ thiên để khống chế chiếc xe kể trên. (Xem chi tiết)


Ngày 27/8, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trương Đình Bắc cho biết, để phòng bệnh hiệu quả cho trẻ, nhà trường cần phối hợp với ngành y tế để tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục kiến thức, thay đổi hành vi; đồng thời tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên hàng năm nhằm phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng; đặc biệt là bệnh lây qua đường hô hấp và tiêu hóa...


Vào khoảng 5h hôm nay (27/8), người dân thôn Tả Dì Thàng, xã Y Tý, huyện Bát Xát, phát hiện anh Chu Có Mừ (30 tuổi, dân tộc Hà Nhì) và chị Sơn Dì Chí (27 tuổi, dân tộc Hà Nhì) đã tử vong. Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã đã có mặt, tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ. Qua xác minh, nguyên nhân Chu Có Mừ và Sơn Chí Dì tử vong do bị vật cứng đập vào đầu. (Xem chi tiết)


Tại Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế (MAKS) 2015 đang diễn ra tại Nga, công ty thương mại vũ khí quốc doanh duy nhất của Nga được cấp phép xuất khẩu các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ quân sự và dân sự cho biết đang tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt là ở châu Á-Thái Bình Dương. Rosoboronexport, công ty con của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga ROSTEC đã ký hợp đồng cung cấp hơn 360 máy bay, 180 bộ lắp ráp để sản xuất máy bay chiến đấu SU-30MKI (phiên bản dành cho Ấn Độ), hơn 800 trực thăng Mil và Kamov. (Xem chi tiết)


Giới truyền thông Nga cho biết, Pháp đã phải trả cho nước này hơn 1 tỷ euro vì không bàn giao "Mistral". Trong khi đó, phía Pháp dù không cụ thể nhưng cũng hé lộ chỉ trả dưới 1 tỷ euro, đồng thời đang gấp rút câu kéo để bán Mistral cho Malaysia. Các trang báo mạng Nga cũng tuyên bố rằng, hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã thông qua quyết định chung về việc chấm dứt hợp đồng đóng và cung cấp hai tàu sân bay trực thăng loại "Mistral", mà hai bên đã ký hồi tháng 6 năm 2011. (Xem chi tiết)


Các hãng tin TASS​ và AP ​dẫn lời Đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik ngày 26/8 cho biết các thành viên của Nhóm Tiếp xúc ba bên về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine (gồm Nga, Ukraine và OSCE) đã nhất trí triển khai một lệnh ngừng bắn trước ngày 1/9 tới. Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Minsk (Belarus), ông Sajdik nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh cho các trường học tại khu vực giới tuyến giữa phe ly khai với quân chính phủ ở miền Đông Ukraine là điều cần thiết.


Ngày 28/7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PCoB, tức ngân hàng trung ương) đã ấn định tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ ở mức 6,4085 nhân dân tệ/USD, mức thấp nhất kể từ năm 2011. Đây là ngày thứ ba liên tiếp đồng nhân dân tệ giảm giá sau vài phiên tăng gần đây. Hiện, nhân dân tệ đã giảm hơn 4,7% giá trị kể từ khi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá ngày 11/8.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính nước này Choi Kyung-hwan cho biết Seoul sẽ tăng mạnh ngân sách quốc phòng cho năm tới nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trước những mối đe dọa của đối phương. Ông cho biết thêm ngoài việc dành thêm ngân sách để tăng cường năng lực của quân đội, Chính phủ Hàn Quốc cũng mong muốn thúc đẩy các dự án có thể mở rộng quan hệ với Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.