Bản tin 14H: Châu Âu lo ngại IS tấn công bằng vũ khí hủy diệt

Phiến quân IS. (Nguồn: AP/TTXVN)
Phiến quân IS. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học và các loại vũ khí hủy diệt khác để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu. 

Đêm 19/4 và rạng sáng 20/4, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lốc, gió giật mạnh, kèm theo sét. Toàn tỉnh đã có gần 420 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; 5 điểm trường bị ảnh hưởng; 15 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; 50 ha rau màu bị dập nát; 8 cột điện hạ thế bị gãy đổ...  Đặc biệt, tại huyện Mường Tè, Tam Đường gió lốc, sét đã làm 3 người thương vong. Trước đó, vào đầu tháng 4, trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng đã xảy ra 3 đợt gió lốc kèm mưa đá khiến hơn 200 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó huyện biên giới Sìn Hồ bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.


Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, dự án điện lưới quốc gia vượt biển cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) sẽ chính thức hoàn thành và đóng điện vào cuối tháng 4/2016, sớm 2 tháng so với kế hoạch. Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa dân trên đảo sẽ đón ánh điện kéo từ đất liền. Điều này đồng nghĩa người dân nơi đây sẽ không còn sống trong cảnh thiếu điện. (Xem chi tiết)


Vào 6h50 hôm nay (20/4), tại đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), đoạn dưới chân cầu vượt Hòa Cầm đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe máy khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Lê M., 53 tuổi, trú xã Điện Phước (Điện Bàn, Quảng Nam). Thời điểm trên, ông  M. điều khiển xe máy mang BKS 92 K5 – 8581 lưu thông trên đường Trường Chinh hướng ra trung tâm thành phố. Khi đến đoạn dưới chân cầu vượt Hòa Cầm, xe của ông M. va chạm với xe container mang BKS 77C – 067.33.  Cú va chạm khiến ông M. và xe máy bị cuốn vào gầm xe container, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Công an Hải Dương đang điều tra nghi án người mẹ 34 tuổi ở huyện Kim Thành dùng dao sát hại con trai nhỏ 4 tuổi rồi ép con trai lớn 8 tuổi cùng uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Vào chiều 19/4, tại thôn Lê Độ, xã Kim Anh, chị Trần Thị Huế (SN 1982, trú tại thôn Lê Độ, xã Kim Anh) đã dùng dao đâm chết tại chỗ con trai nhỏ SN 2011. Ngay sau đó, chị Huế đã cho con trai lớn SN 2008 và cùng bản thân uống thuốc diệt cỏ, hiện cả 2 vẫn đang được cấp cứu tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học và các loại vũ khí hủy diệt khác để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu. Phó chỉ huy đơn vị chống khủng bố thuộc Ủy ban châu Âu George Bertu Silva tuyên bố như vậy tại hội nghị chống khủng bố diễn ra ngày 19/4 tại London (Anh). Cũng tại hội nghị, các đại biểu nêu vấn đề các phần tử khủng bố đang nỗ lực phát triển các công nghệ mới nhằm tránh sự theo dõi của các cơ quan tình báo đối với việc chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố của chúng.


Tại cuộc họp Hội đồng cải cách quốc gia Ukraine diễn ra vào hôm qua 19/4, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố cuộc khủng hoảng trong Quốc hội và Chính phủ nước này đã chấm dứt. Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Poroshenko cho rằng: “Cuộc cải cách ở Ukraine cần tăng tốc”. Theo người đứng đầu nhà nước Ukraine, việc đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực là một trong những điều khoản quan trọng nằm trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Ukraine và Liên minh châu Âu.


Theo kết quả kiếm phiếu sơ bộ tại New York, cả hai ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đều giành chiến thắng quan trọng. Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton giành được 58% phiếu bầu, tương ứng với 104 đại biểu ủng hộ. Trong khi đó, ở phía đảng Cộng hòa, ứng viên Donald Trump dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 60% và được dự đoán sẽ giành toàn bộ sự ủng hộ của 95 đại biểu tại đây. (Xem chi tiết)


Hai mảnh vỡ được tìm thấy trên các bãi biển ở Mozambique hồi tháng 12 năm ngoái và tháng 2 năm nay gần như chắc chắn xuất phát từ chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, Ủy ban an toàn Giao thông vận tải Australia (ATSB) ngày 19/4 cho biết. Các mảnh vỡ được phát hiện ở 2 địa điểm khác nhau tại Mozambique, cách nhau 220 km. Mảnh vỡ được tìm thấy hồi tháng 12/2015 được xác định là một phần của cánh phải máy bay. Mảnh vỡ còn lại, thuộc phần cánh ổn định ngang nằm ở đuôi máy bay, được phát hiện hồi tháng 2/2016. Mảnh vỡ này có chữ “NO STEP”, phù hợp với loại máy bay Boeing 777 mà hãng Malaysia Airlines sử dụng. (Xem chi tiết)


Ít nhất 21 người chết, trong đó có 9 trẻ em, trong vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển thuộc bang Rakhine, Myanmar hôm 19/4. Chiếc thuyền chở khoảng 60 người, đa phần đến từ khu trại tị nạn Sin Tet Maw ở thị trấn Pauktaw (Myanmar) gặp tai nạn lật thuyền khi trên đường đến một khu chợ địa phương. Theo một quan chức thuộc Bộ Các vấn đề an ninh và biên giới Rakhine, những nạn nhân là người Rohingya và nguyên nhân lật thuyền do sóng lớn. (Xem chi tiết)


Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm thành công siêu tên lửa tầm xa, tên lửa DF-41 của Trung Quốc có thể mang từ sáu đến 10 đầu đạt hạt nhân và có thể phá hủy các mục tiêu độc lập ở khoảng cách hơn 10.000km. Nguồn tin cũng cho biết, vụ thử tên lửa của Trung Quốc diễn ra ba ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đến thăm tàu sân bay John K.Stennis. Các vệ tinh Mỹ trên quỹ đạo trái đất cũng đã xác định vụ phóng tên lửa trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.