Bản tin 14H: Cháy nhà 2 tầng ở Trung Quốc, 22 người chết

Đám cháy nhìn từ xa. Ảnh: Chinaplus.
Đám cháy nhìn từ xa. Ảnh: Chinaplus.
TPO - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 16/7 tại thị trấn Ngọc Sơn, thành phố Thường Thục tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã khiến ít nhất 22 người chết.

Sáng 16/7, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khá nhanh vào vịnh Bắc bộ trong sáng nay và mạnh cấp 9. Theo ông Cường, bão sẽ đổ bộ vào bờ trong 12 tiếng tới, khu vực ảnh hưởng từ là Hải Phòng đến Quảng Bình, nhưng vùng trọng điểm hơn là Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Khoảng 4 giờ sáng mai (17/7), bão trực tiếp đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ khoảng cấp 8-9 và gây mưa lớn. Các địa phương trên cấm biển trước 12 giờ, hoàn tất các khâu phòng chống bão trước 17h hôm nay. (Xem chi tiết)


Để ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, từ 6h sáng nay (16/7), Quảng Ninh đã chủ động ban hành lệnh cấm tàu từ các tuyến đảo về đất liền. Tuy nhiên, trên các đảo đang còn 5.126 khách du lịch, trong đó có 30 khách quốc tế. Riêng đảo Cô Tô có 3.500 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế. “Huyện Cô Tô đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ bố trí chỗ ở ổn định, an toàn cho du khách, thông báo cho tàu thuyền hoạt động về nơi tránh trú an toàn” - ông Hoàng Bá Nam, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Cô Tô cho biết. (Xem chi tiết)


Sáng sớm nay, 16/7, một số người dân đi tập thể dục quanh khu vực hồ Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thi thể người nổi lập lờ giữa hồ và báo cơ quan chức năng sở tại. Nhận được tin báo, công an phường Hoàng Liệt có mặt tại hiện trường xác minh sự việc. Thông tin ban đầu, thi thể là nam giới (khoảng 30 tuổi) mặc áo màu trắng. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 ngày 16/7, nam thanh niên (trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe máy lưu thông từ hướng Cầu Giát đi Thái Hòa, khi đến Km 16 + 900, trên quốc lộ 48B đoạn qua dốc Truông Ách thuộc địa bàn xã Quỳnh Mỹ thì lao vào xe ô tô ngược chiều BKS 37A 34383 đang lên dốc. Cú “đối đầu” mạnh khiến xe máy bật trở lại văng sang lề đường, gãy đôi phần trước, người điều khiển xe máy được đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy chân và chấn thương hết sức nguy kịch.
Ngày 16/7, đại tá Lê Đức Đạo- Trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Rơ Chăm Hoãn (làng Bi, xã Ia Dom) với hành vi “cố ý gây thương tích” vì đã dùng mã tấu chém phó công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) là Rơ Lan Tứ đứt gân tay. Trước đó, anh Tứ cùng hai công an viên đi tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn thì bị nhóm thanh niên 3 người điều khiển xe máy khua mã tấu, xịt hơi cay khiêu khích. Sau đó, một đối tượng cầm mã tấu chém liên tiếp vào đầu, tay anh Tứ rồi rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Theo TASS, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong một tuyên bố đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 15/7 cho hay Bình Nhưỡng sẽ không "dung thứ cho các biện pháp trừng phạt mang tính khiêu khích của Mỹ và các thế lực thù địch khác."  Nhà ngoại giao trên nhấn mạnh: "Mỹ tìm cách áp đặt lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một nghị quyết trừng phạt khắc nghiệt chưa từng thấy do Washington đề ra nhằm ứng phó với cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Triều Tiên hôm 4/7 vừa qua. Sẽ là một sai lầm chết người khi nghĩ rằng Triều Tiên với tư cách một cường quốc hạt nhân, lại sở hữu ICBM, sẽ dung thứ cho các biện pháp trừng phạt mang tính khiêu khích của Mỹ và các thế lực thù địch khác." 
Ngày 15/7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã đến thành phố Jeddah của Saudi Arabia để giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng Arab. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Saudi Arabia Adel Al-Jubeir, ông Le Drian nhấn mạnh: “Pháp kêu gọi các bên nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp đang gây ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là những gia đình có công dân đến từ cả hai bên đang bị ly tán và các sinh viên” . Ông Le Drian cũng hối thúc 4 nước Arab vừa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar (gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập) nên giải quyết tình hình khủng hoảng hiện tại bằng các cuộc đối thoại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/7 thông báo quyết định bổ nhiệm luật sư Ty Cobb - một cựu công tố viên liên bang làm luật sư đặc biệt của Nhà Trắng. Ông Ty Cobb là cộng sự của hãng luật Hogan Lovells tại Washington. Ông được truyền thông nước này cho rằng sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan tới vụ điều tra Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 16/7 tại thị trấn Ngọc Sơn, thành phố Thường Thục tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã gây thiệt hại lớn về người. Thông tin mới nhất của báo chí địa phương cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã là 22 người. Trước đó, Tân hoa xã đưa tin ít nhất 10 người thiệt mạng. Đám cháy bùng phát lúc rạng sáng trong một ngôi nhà ở 2 tầng nơi có hơn 20 người cư trú, sau đó đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.