Bản tin 14H: Cháy xe chở dầu ở Pakistan, 123 người chết

Xe chở dầu bốc cháy sau khi bị lật. Ảnh: Twitter/CGTN.
Xe chở dầu bốc cháy sau khi bị lật. Ảnh: Twitter/CGTN.
TPO - Một chiếc xe chở dầu bất ngờ lật úp và bốc cháy tại thành phố Bahawalpur, Pakistan sáng 25/6 khiến 123 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị bỏng nặng. 
Sáng nay (25/6), Đà Nẵng cắt điện trên diện rộng, riêng quận Hải Châu - quận trung tâm bị cắt điện nhiều phường như: Hoà Cường Bắc, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, Bình Thuận, Nam Dương, Bình Hiên, Phước Ninh, Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang... từ 4h – 17h. Do cắt điện rơi vào ngày cuối tuần, cộng thêm thời tiết oi bức, người dân Đà Nẵng ùn ùn kéo về Sơn Trà để tránh nóng. Ghi nhận tại tuyến đường chính lên Sơn Trà, từ 8h sáng, rất nhiều gia đình chở theo con cái tìm đến các khu bãi tắm có chòi nghỉ ngơi, phục vụ ăn uống. Chừng 10h, tuyến đường này bị tắc nghẽn do người dân không ngừng đổ về và hàng loạt xe ô tô từ các đơn vị lữ hành đưa du khách lên đây.

Chỉ đạo tại Hội nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và Phát triển” sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của tập thể lãnh đạo Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh, mọi bộ máy cơ sở phải chuyển động nhạy bén, kịp thời trước những chính sách. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h sáng 25/6, xe container mang biển số 51C – 69407 do tài xế Huỳnh Lý Nhật Trường (26 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) điều khiển lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng ngã tư Hàng Xanh đi quốc lộ 13. Khi đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng, thuộc phường 24, quận Bình Thạnh, TPHCM thì tài xế cho xe ôm cua rẽ trái vào đường Bạch Đằng. Lúc này, chiếc xe container bất ngờ chao đảo rồi lật giữa đường. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Chiều 24/6, Nguyễn Văn Hoài (27 tuổi) trú mưa tại quán bida ở huyện Đăk Mil (tỉnh Đăk Nông) xảy ra xô xát với Trần Văn Cường (40 tuổi). Về nhà Hoài kể cho anh trai Nguyễn Văn Thái (34 tuổi) biết mình bị đánh. Bỏ cuộc nhậu với bạn, người anh lấy dao rồi cùng em đi trả thù. Họ gặp Cường liền xông vào đánh. Bị Thái đâm trúng, Cường tước dao đâm lại khiến anh này gục tại chỗ. Được đưa đi cấp cứu nhưng Thái đã tử vong, Cường cũng bị thương nặng. Vụ việc đang được điều tra.


Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, tạm giữ hai đối tượng, thu giữ 10 túi tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 966,20 gam. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận 10 túi tinh thể màu trắng trên là ma túy, đang được vận chuyển đi tiêu thụ. Hiện, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn tờ Rodong Sinmun - báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 25/6 đăng bài xã luận nêu rõ chương trình hạt nhân của nước này không phải là chủ đề có thể đưa ra đàm phán, đồng thời khẳng định Triều Tiên tiếp tục phát triển các năng lưc phòng thủ. Bài xã luận nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ cần phải từ bỏ ý đồ buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.


Trong bài viết trên tờ The Guardian, Mary Dejevsky nhận xét rằng sự tranh giành ảnh hưởng giữa Moscow và Washington trên thế giới làm tăng nguy cơ một cuộc chiến tranh quy mô lớn, có thể bùng lên do hậu quả của một sự cố ngẫu nhiên nào đó. Không phải lần đầu tiên xuất hiện những điềm báo đáng sợ Mỹ-Nga đối đầu trực tiếp ở Syria, trong trường hợp xấu nhất có thể biến thành cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Lần mới nhất tình hình đáng báo động là vụ quân đội Mỹ bắn hạ máy bay của lực lượng chính phủ Syria. (Xem chi tiết)

Một chiếc xe chở dầu bất ngờ lật úp và bốc cháy tại thành phố Bahawalpur, Pakistan sáng 25/6 khiến 123 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị bỏng nặng. BBC đưa tin, chiếc xe tải chở dầu bị lât nghi do chạy quá tốc độ cho phép. Người dân địa phương đã bao vây để hứng dầu chảy ra khỏi chiếc xe trước khi nó bùng cháy dữ dội. Theo các nguồn tin địa phương, 123 người được xác nhận đã chết trong vụ cháy trong khi hàng chục người khác đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng. Vụ cháy được cho là đã thiêu huỷ khoảng 80 phương tiện gồm xe máy và ô tô gần hiện trường. Nhiều tài xế đã tử vong do không kịp thoát thân. Nhiều nhân chứng cho biết một số người hút thuốc lá có thể là nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát.


Quân đội Philippines ngày 24/6 tuyên bố sẽ tạm ngưng các cuộc không kích và tấn công trên bộ nhằm vào phiến quân Hồi giáo có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Marawi để tạo điều kiện cho người dân, trong đó đa số đã phải sơ tán do bạo lực, có thể kỷ niệm kết thúc tháng lễ Hồi giáo Ramadan. Người phát ngôn Quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla cho biết "lệnh ngừng bắn nhân đạo" sẽ có hiệu lực vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương ngày 25/6 (tức 5 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 25/6) tại Marawi. Tuy nhiên, lệnh này sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức nếu phiến quân nổ súng hoặc đe dọa các binh sỹ và dân thường.


Giới chức Indonesia ngày 25/6 cho hay 2 đối tượng tình nghi thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đâm chết một cảnh sát tại miền Tây nước này. Đây là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các quan chức tại quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới. Theo giới chức Indonesia, hai kẻ tấn công hô vang "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) khi xông vào một chốt an ninh của sở chỉ huy cảnh sát ở thành phố Medan, và đâm cảnh sát nói trên. Các cảnh sát sau đó đã tiêu diệt một kẻ tấn công và làm bị thương tên còn lại. 
MỚI - NÓNG