Bản tin 14H: Chứng khoán Trung Quốc, Mỹ tụt dốc không phanh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Chứng khoán của Trung Quốc đã lao dốc hơn 4% vào đầu phiên giao dịch đầu giờ ngày 2/9 do nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tiếp tục đối mặt với áp lực suy giảm. Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch cuối ngày 1/9, chỉ số chứng khoán Mỹ cũng giảm gần 3% trước những thông tin không mấy sáng sủa của kinh tế Trung Quốc.

Sau khi kết thúc Lễ kỉ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, trên một số tuyến đường Thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng tắc nghẽn giao thông. Các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Cát Linh,... xảy ra tắc nghẽn giao thông cục bộ. Lực lượng CSGT được huy động tối đa để điều tiết. (Xem chi tiết)


Sáng nay (2/9), 14 đội thuyền nam nữ đã tựu trung về sông Hàn (Đà Nẵng) tham dự cuộc đua thuyền truyền thống nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp. Đà Nẵng, Hiệp hội thể thao dưới nước phối hợp với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức. Cuộc đua thu hút hàng ngàn người dân Đà Nẵng đổ ra hai bên bờ sông Hàn theo dõi. (Xem chi tiết)


Ngày 1/9, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó GĐ Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm học 2015-2016, sẽ tiến hành dạy tiếng Đức như một ngoại ngữ thứ hai cho học sinh lớp 6 hai trường THCS Trần Quý Cáp và THCS Nguyễn Thiện Thuật (quận Cẩm Lệ). Theo đó, học sinh sẽ đăng kí học tự nguyện, có đơn xác nhận của phụ huynh, mỗi lớp học 30 em, học 4 tiết/tuần và học trái buổi. Phụ trách giảng dạy là giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Đức cùng với tình nguyện viên người Đức. (Xem chi tiết)


Sáng 1/9, chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner thế hệ mới của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow ở thủ đô London, Anh đánh dấu điểm đến quốc tế đầu tiên từ khi Vietnam Airlines đưa dòng máy bay mới này vào phục vụ. Là phiên bản mới nhất trong dòng máy bay Boeing 787 siêu hiệu suất của hãng, Boeing 787-9 Dreamliner có thể bay xa hơn, vận chuyển nhiều hành khách và hàng hóa hơn so với các phiên bản 787 trước đó.


Hội đồng thị trấn Newhaven của Anh đang có kế hoạch dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới chức địa phương đã phát động cuộc thi thiết kế mẫu tượng đài để tỏ lòng tôn kính vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, người từng lao động với vai trò người làm bánh trên chuyến phà nối giữa Newhaven và Dieppe giai đoạn hậu Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Thời điểm đó, thanh niên Nguyễn Ái Quốc làm việc trên con phà sau khi được nhận vào nấu bếp trên một con tàu chạy bằng động cơ hơi nước của Pháp vào năm 1911. (Xem chi tiết)


Đêm 1/9, cảnh sát Tbong Khmom, tỉnh biên giới miền Đông Campuchia, đã bắt giữ và thẩm vấn 2 người đàn ông bị nghi có hành động phá hoại cột mốc biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Ngày 31/8, cảnh sát biên phòng tại khu vực xã Da, huyện Memot đã phát hiện 3 người đàn ông có hành vi phá hoại cột mốc biên giới 110.1 (nằm giữa cột mốc 110 và 111). Cảnh sát bắt giữ 2 người, còn người thứ 3 đã bỏ trốn. Cảnh sát trưởng Tbong Khom, ông Mau Pov, cho biết hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.


Chứng khoán của Trung Quốc đã lao dốc hơn 4% vào đầu phiên giao dịch đầu giờ ngày 2/9 do nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tiếp tục đối mặt với áp lực suy giảm. Ngày 2/9 là ngày thứ ba liên tiếp các cổ phiếu của Trung Quốc tiếp tục giảm sau khi số liệu kinh tế yếu ớt của nước này được công bố. Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch cuối ngày 1/9, chỉ số chứng khoán Mỹ cũng giảm gần 3% trước những thông tin không mấy sáng sủa của kinh tế Trung Quốc.


Châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bất chấp những biện pháp ngăn chặn và trấn áp từ nhiều nước, làn sóng người nhập cư đổ vào châu Âu vẫn không ngừng gia tăng trong những ngày qua. Chỉ trong hai ngày đầu tuần, cảnh sát Đức đã thống kê được hơn 3.500 người di cư vượt qua biên giới phía Nam, khu vực giáp với Áo để vào nước này. Theo người phát ngôn cảnh sát liên bang, những người di cư đã tới Đức bằng những chuyến tàu từ Hungary, đi qua Áo vào bang Bavaria ở miền Nam nước Đức.


Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 2/9 đã kêu gọi Hàn Quốc không nên có những tuyên bố có thể làm phương hại đến mối quan hệ liên Triều, sau khi ​đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá, đồng thời cảnh báo rằng thái độ của Seoul có thể đẩy tinh thần hòa giải trở lại trạng thái đối đầu. Người phát ngôn này cho rằng Hàn Quốc vẫn tiếp tục có những tuyên bố có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên tại thời điểm thỏa thuận này cần được tôn trọng.


Gần 100 năm sau khi Marie Curie qua đời, nhiều đồ dùng cá nhân của bà vẫn còn bị nhiễm phóng xạ. Các du khách muốn nhìn tận mắt bản thảo của Marie Curie trong thư viện buộc phải mặc một bộ đồ bảo hiểm vì chúng sẽ tiếp tục bị nhiễm xạ hơn 1500 năm nữa. Marie Curie qua đời vì thiếu máu bất sản (máu không tái tạo được do nhiễm xạ). Cơ thể của bà hiện vẫn đang nhiễm phóng xạ và được đặt trong một chiếc quan tài có lớp chì dày 2,5 cm lót bên trong để ngăn phóng xạ phát tán ra môi trường xung quanh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.