Bản tin 14H: Có bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn rơi Su-24?

Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria ngày 21/10. Nguồn: THX/TTXVN.
Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria ngày 21/10. Nguồn: THX/TTXVN.
TPO - Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko ngày 1/12 cho biết đã cung cấp dữ liệu cho NATO chứng minh rằng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn hạ máy bay Su-24 của Nga.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều và đêm mai (02/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai ở Bắc Bộ có mưa rải rác; từ ngày 03/12 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.


Ngày 1/12, bác sĩ Võ Thôi - Trưởng Khoa sản - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và sơ cứu cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường. Theo bác sĩ Thôi, khoảng 4h sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng trên đường thì phát hiện trước số nhà 86 đường Trần Thị Lý (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) một cháu bé đỏ hỏn đang nằm khóc. Sau khi phát hiện, người dân lập tức đưa cháu vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tiến hành cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sáng nay (1/12), tại khu vực đường vành đai 3 (Pháp Vân, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe đầu kéo, khiến lái xe bị thương. Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng, Đội CSGT số 14 (CA TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h hôm nay. Vào thời điểm đó, khi  làm nhiệm vụ, tổ CSGT phát hiện một chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng bên đường. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo bị nạn mang BKS 15C-131.18 kéo theo rơ-mooc mang BKS 15R-006.56, lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì đi đường Giải Phóng, Khi vào cua trên đường vành đai, tài xế bị mất lái. Hệ quả là chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 21h30 ngày 30/11, Tổ tuần tra trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đi tuần tra trên QL 1A đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Thạch huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì phát hiện một người đàn ông đi lạc. Qua xác minh, người đàn ông tên là Tạ Quang Toàn (SN 1957) trú ở phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Toàn cho biết, vào khoảng 17h ngày 30/11, sau khi ăn cưới và uống rượu ở nhà người quen xong, ông đi bộ khoảng 100m hỏi những người dân xung quanh về thông tin những đồng đội cũ trước đây của mình nhưng không ai biết. Rồi ông đi dọc theo QL1A để tìm về nhà người quen nhưng không nhớ đường và cũng không nhớ địa chỉ nhà người vừa mới ăn cưới; điện thoại ông cũng không nhớ số của ai. (Xem chi tiết)


Trung tá Huỳnh Văn Trinh - Phó thủ trưởng cảnh sát điều tra công an huyện Cần Đước (Long An) tối 30/11 cho biết, vừa bắt giữ ông Phạm Văn Xuyên (57 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước) vì đánh chết con trai là bé Phạm Trọng Nhân (12 tuổi). Theo đó, khoảng 20h ngày 27/11, ông Xuyên đi nhậu về, nhìn thấy Nhân thì bực tức, nhớ lại con trai lấy trứng vịt đem bán lấy tiền xài cách đó vài ngày. Người cha này kêu Nhân đến rồi dùng dây trói lại và đánh đá liên tục vào bụng, ngục, đầu. (Xem chi tiết)


Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko ngày 1/12 cho biết đã cung cấp dữ liệu cho NATO chứng minh rằng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn hạ máy bay Su-24 của Nga. Phát biểu với giới truyền thông, ông Grushko nói: "Tôi đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow về vụ Su-24. Tôi đã đưa ra đánh giá của Nga về vụ việc này và trích dẫn một loạt các yếu tố chính trị, quân sự cho thấy bản chất của cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào máy bay của Nga trên không phận Syria."


Trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với quyền bảo vệ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ khi bị máy bay Su-24 của Nga xâm phạm. Theo các chứng cứ thu thập được từ phía Mỹ, chiếc máy bay Su-24 của Nga đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, hơn nữa, còn "bỏ ngoài tai" những lời cảnh báo bắn hạ của phía Thổ Nhĩ Kỳ.
(Xem chi tiết)


Chính phủ Nga quyết định cho phép phi công được mang súng lục và AK-47 theo người trong lúc làm nhiệm vụ tại Syria phòng trường hợp họ buộc phải nhảy dù và bị tấn công từ dưới mặt đất. Biện pháp mới này được đưa ra ngay sau khi viên phi công người Nga Oleg Peshkov thiệt mạng do bị nhóm nổi dậy chống chính quyền Syria bắn chết từ dưới mặt đất trong lúc anh nhảy dù lơ lửng trên không trung khi chiếc máy bay Su-24 bị bắn rơi.


Theo thông báo ngày 30/11 của Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets, Chính phủ Liên bang Nga hủy bỏ hoạt động "Năm hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ", vốn được lên kế hoạch tổ chức vào năm 2016. Bà Golodets nói: "Chúng tôi buộc phải ngưng sự hợp tác này với Thổ Nhĩ Kỳ". Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky tuyên bố rằng việc tiến hành giao lưu chéo Năm Văn hóa và Du lịch của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017 và 2018 không được dự kiến.


Tư lệnh Không quân Indonesia, Đại tướng không quân Agus Supriatna ngày 1/12 cho biết chính phủ Indonesia đã phê duyệt mua 12 tiêm kích đa năng Su-35 của Nga nhằm thay thế các chiến đấu cơ F-5 Tiger đã lỗi thời trong biên chế không quân nước này. Theo tướng Agus Supriatna, Su-35 đã được chọn do có công nghệ tiên tiến và có sự tương đồng về chủng loại với các tiêm kích Su-30MK2 hiện có trong biên chế Không quân Indonesia. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG