Bản tin 14H: Cô gái tử vong bất thường dưới chân cầu

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân.
TPO - Đang chăm sóc cây xanh tại khuôn viên trên QL1, một số công nhân hoảng hốt khi thấy cô gái bê bết máu nằm bất động, bên cạnh là chiếc MBH…

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 23, tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 4/6 - 8/6/2017. Như vậy, chuyến thăm Nhật sẽ diễn ra ngay sau khi Thủ tướng kết thúc chuyến thăm Mỹ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h sáng nay (27/5), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam Quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Khoảng 4h sáng 27/5, một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty dược Bình Phú, địa chỉ khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khiến gần như toàn bộ thuốc và hàng hóa trong kho bị thiêu rụi, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Thời điểm xảy ra vụ cháy không có công nhân công ty ở trong kho nên không thiệt hại về người.
Rạng sáng 27/5, tại km44 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận giáp danh giữa xã Cổ Bì (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), xảy ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương năng. Thời điểm đó, ô tô con BKS Hà Nôi lưu thông trên cao tốc. Tới địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe tải 3,5 tấn BKS29H di chuyển cùng chiều trên cao tốc. Va chạm mạnh khiế  tô trượt dài khoảng 100m dọc dải phân cách. Sự cố khiến 2 nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thanh T. (SN 1989) và anh Nguyễn Văn H. (SN 1989) đều ở Hà Nội. Hai nạn nhân bị thương nặng chưa xác định được danh tính, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)

Khoảng 0h30 sáng nay (27/5), người dân sinh sống tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nghe thấy một tiếng va chạm lớn giữa đêm khuya. Khi họ chạy ra thì phát hiện một xe máy BKS 20L4 mắc vào một xe cứu thương BKS 97H. Tại hiện trường một cô gái (khoảng 20 tuổi) đang nằm kêu cứu vì đau đớn. Chiếc xe máy biến dạng kèm theo nhiều mảnh vỡ vụn. Lúc này, nhiều người dân cho rằng chiếc xe cứu thương đang làm nhiệm vụ nên xúm lại giúp đỡ đưa cô gái lên xe. Tuy nhiên, chiếc xe đột nhiên lùi lại và bỏ chạy khiến rất nhiều người bất bình. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h30 ngày 27/5, một số công nhân chăm sóc cây xanh tại một khuôn viên trên QL1 (đoạn dưới chân cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh giữa Dĩ An (Bình Dương) và Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) hoảng hốt khi phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động trên thảm cỏ. Mọi người chạy đến thì phát hiện cô gái đã tử vong nên báo với Công an thị xã Dĩ An. Tại hiện trường nạn nhân khoảng 25 tuổi, mặc quần lửng màu đen, áo khoác màu xanh, trên người nạn nhân có vết thương. Xung quanh nạn nhân một số vệt máu được phát hiện dính ở lan can cầu, cạnh nạn nhân là chiếc MBH cùng một chiếc áo mưa. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 cáo buộc rằng máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của Triều Tiên trong ngày 26/5 vừa qua, gọi đây là một “hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng”. Bài viết của KCNA cho biết chiếc máy bay do thám này của Hàn Quốc đã bay trên vùng biên giới phía Tây 4 lần trong khoảng thời gian từ 7h46 phút tới 20h40 phút. KCNA còn lên án Hàn Quốc làm gia tăng tình trạng căng thẳng quân sự và cảnh báo sẽ có “hành động đáp trả không thương tiếc.” (Xem chi tiết)

Rạng sáng nay (27/5) theo giờ Hà Nội, Ai Cập đã bất ngờ tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu mà nước này coi là trại khủng bố ở Libi. Động thái trên diễn ra chỉ ít giờ sau khi một nhóm tay súng tấn công xe khách chở tín đồ Cơ Đốc ở miền Nam Ai Cập, khiến gần 30 người thiệt mạng.


Cảnh sát Mỹ cho biết 2 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 26/5 trên một chuyến tàu hỏa hạng nhẹ MAX ở thành phố Portland bang Oregon, đang trong hành trình đi về phía Đông. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra sau khi nghi phạm có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào 2 phụ nữ trẻ dường như là người Hồi giáo. Nghi phạm đã chạy trốn khỏi tàu nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.


Lực lượng Không quân vũ trụ Nga phá hủy 32 xe tăng và triệt tiêu hơn 120 thành viên của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Liên bang Nga) trên đường di chuyển từ thành phố Raqqa theo hướng Palmyra. Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, cuộc tấn công của không quân Nga diễn ra vào ngày 25/5. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG