Bản tin 14H: Con rể ông Trump thăm chính thức Iraq

Cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner. (Ảnh: EPA/TTXVN)
TPO - Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 cho biết con rể của ông Trump, Cố vấn cao cấp của Nhà Trắng Jared Kushner, đang cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Joe Dunford thăm chính thức Iraq.

Liên quan đến việc người dân dàn xe, "xả" toàn tiền lẻ ra mua vé tại Trạm thu phí Bến Thủy 1, nhằm phản đối trạm này, đại diện chủ đầu tư Cienco 4 cho biết, việc giảm giá vé BOT qua cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang được trình Thủ tướng Chính phủ. “Hiện chúng tôi đã có đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và Bộ GTVT về vấn đề giảm giá vé. Về lâu dài phải căn cứ vào pháp luật, và cái này Thủ tướng sẽ quyết định, còn chúng tôi không quyết được vấn đề đó”, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) nói.


TP.HCM đang lên phương án thí điểm ưu tiên với nhiều khả năng sẽ dành làn ngoài cùng đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ cho xe buýt. Dự kiến trong tháng 4-2017, Sở GTVT TP.HCM sẽ thử nghiệm làn đường dành riêng cho xe buýt ở hai tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Võ Thị Sáu. Một lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM nói phương án hoạt động cụ thể, trong đó là việc trộn làn đường hay mở hẳn đường ưu tiên thì còn phải bàn cụ thể hơn.


Khoảng 1h30 ngày 3/4, xe khách giường nằm 45 chỗ đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đến đoạn qua Lập Thạch (Vĩnh Phúc) bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, cửa kính phía trước vỡ vụn. Đuôi xe đầu kéo xây xước nhẹ. Lãnh đạo Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết, vụ tai nạn khiến một hành khách tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương.


Khoảng 16h30 phút ngày 1/4/2017 tại thị trấn Đồng Văn (Hà Giang), xe hiệu Fortuner do anh Nguyễn Thành Long điều khiển, lưu thông trên đoạn đường Đồng Văn - Thiên Hương thuộc thôn Má Tìa thị trấn Đồng Văn thì bất ngờ mất lái lao qua ta luy đâm xuống vực sâu 120 mét. Trên xe lúc đó có 7 người gồm 6 người lớn và 1 cháu nhỏ đều bị thương rất nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng cùng các bác sỹ bệnh viện đa khoa Đồng Văn đã kịp thời có mặt làm công tác cứu hộ và tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng do đa chấn thương sọ não quá nặng nên lái xe Nguyễn Thành Long đã tử vong tại bệnh viện, 6 người còn lại đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.


Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 cho biết con rể của ông Trump, Cố vấn cao cấp của Nhà Trắng Jared Kushner, đang cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Joe Dunford thăm chính thức Iraq. Theo lời quan chức này, ông Kushner muốn trực tiếp tìm hiểu Iraq và thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ nước sở tại. Mục đích cụ thể trong chuyến thăm này hiện chưa được công bố, song chắc chắn cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự.


Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Nam Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẵn sàng hành động đơn phương nếu Trung Quốc không có lập trường cứng rắng hơn đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn, mặc dù khuyến nghị Trung Quốc phối hợp với Mỹ, ông Trump vẫn nhấn mạnh rằng Washington có thể giải quyết triệt để vấn đề Triều Tiên mà không cần có sự giúp đỡ của Bắc Kinh.


Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul cho biết các công tố viên sẽ thẩm vấn cựu tổng thống Park Geun Hye tại nhà giam ở Uiwang, tỉnh Gyeonggi vào ngày mai (4/4). "Ban đầu, chúng tôi yêu cầu bà ấy đến văn phòng công tố để thẩm vấn vào ngày 2/4 nhưng luật sư của bà ấy đã từ chối vì tình trạng tâm lý của bà ấy và lý do an ninh", một thành viên thuộc nhóm điều tra cho biết trên Korea Times. "Vì vậy, chúng tôi quyết định tiến hành thẩm vấn tại trung tâm giam giữ", người này nói. Các công tố viên có chưa đầy 20 ngày để thu thập bằng chứng và lời khai trước khi lệnh bắt giữ hết hiệu lực vào ngày 19/4. Bởi vậy, có vẻ như họ đang đẩy nhanh quá trình điều tra.

MỚI - NÓNG