Bản tin 14H: Cột mốc hạ nhiệt giữa Bình Nhưỡng và Seoul

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gọi thỏa thuận hôm 25/8 là "cột mốc" hạ nhiệt căng thẳng quân sự và mở đường cho tiến trình cải thiện mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul. 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 28/8 đến 3/9, khu vực đồng bằng bắc bộ có khả năng mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa trên 400mm. Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ từ ngày 28-30/8: có mưa vừa, mưa to; lượng mưa vùng núi khoảng 100-150mm, có nơi trên 200mm, trung du và đồng bằng khoảng 50-100mm. (Xem chi tiết)


Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 28/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá cho những phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Trong tổng số hơn 18 nghìn phạm nhân được đặc xá lần này, có tổng cộng 34 phạm nhân quốc tịch nước ngoài, trong đó có 16 phạm nhân mang quốc tịch Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Những cây xà cừ cổ thụ trên đường Láng bị đốn hạ cùng lúc với việc giải tỏa hàng chục ngôi nhà mặt đường để phục vụ xây dựng, hoàn thiện cầu vượt nút giao Cầu Giấy, Hà Nội. Những cây xà cừ bị chặt có đường kính khoảng hơn 1m, cao hơn 20m, tán rộng. Cầu vượt nút giao Cầu Giấy nằm trong dự án đường vành đai 2 Nhật Tân - Cầu Giấy. Sở Giao thông Hà Nội dự kiến thông xe cầu vượt này cùng với toàn tuyến đường vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy) trước ngày giải phóng thủ đô (10/10) và đưa vào sử dụng trước Tết cổ truyền Bính Thân 2016. (Xem chi tiết)


Trong ngày 27 và 28/8 - hai ngày đầu thực hiện phương án phân làn sửa chữa quốc lộ 5 đoạn cửa ngõ vào thành phố Hải Phòng đã xảy ra ách tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực. Ngay trong ngày 27/8, ách tắc kéo dài gần 5km, từ ngã tư Metro đến gần ngã ba Quán Toan. Sáng 28/8, hiện tượng ùn tắc tiếp tục xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải, xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng Hải Phòng.


Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối 27/8 tại  phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Thời điểm trên, cháu Trần Thị Phương Nhung (15 tuổi) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng cầu Hóa An về Quảng trường tỉnh Đồng Nai đã va chạm với một chiếc xe tải chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến Nhung ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h hôm nay (28/8) tại khu vực lan can vòng xoay cầu Chương Dương, khi đang lưu thông trên cầu, chiếc xe tải mang BKS 89L-1128 bất ngờ mất lái rồi đâm thẳng vào lan can cầu Chương Dương. Cú đâm mạnh khiến xe gãy trục bánh, lốp trước văng ra ngoài, còn đầu xe bị hư hỏng. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino năm 2015 sẽ đạt cường độ mạnh kỷ lục và có thể trở thành một trong những El Nino kéo dài nhất trong 60 năm qua. Trong điều kiện El Nino, từ nay đến hết năm 2015, có khả năng sẽ xảy ra khoảng 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/8 thông báo đã mở một trung tâm huấn luyện quân sự mới ở Gruzia. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ phía Nga. Phát biểu từ Mátxcơva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, bước đi này của NATO sẽ khiến khu vực càng trở nên bất ổn. (Xem chi tiết)


Tổng thống (TT) Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos vừa bổ nhiệm bà Vassiliki Thanou, thẩm phán tòa án tối cao, vào vị trí thủ tướng thay cho ông Alex Tsipras từ chức hồi tuần trước. Bà Thanou (65 tuổi) được xem là nữ thủ tướng đầu tiên của Hy Lạp, dù chỉ trên danh nghĩa tạm quyền.  (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gọi thỏa thuận hôm 25/8 là "cột mốc" hạ nhiệt căng thẳng quân sự và mở đường cho tiến trình cải thiện mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Người đứng đầu đất nước Triều Tiên cho rằng "sức mạnh quân sự to lớn và khả năng răn đe hạt nhân để tự vệ cùng sự thống nhất một lòng của các thành viên trong Đảng" là yếu tố dẫn tới thành công của thỏa thuận với Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.