Bản tin 14H: Crimea rầm rộ diễn tập mừng ngày Chiến thắng

Bản tin 14H: Crimea rầm rộ diễn tập mừng ngày Chiến thắng
TPO - Các buổi diễn tập cho lễ diễu hành mừng ngày Chiến thắng (9/5) đã khởi động ở Crimea với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ. Lễ diễu hành sẽ có sự góp mặt của ba lực lượng trong quân đội là hải quân, không quân và lục quân.

Sáng nay (19/4) thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh quân chủng Phòng không không quân đã trực tiếp điều hành công tác tìm kiếm máy bay trên biển. Thiếu tướng Tuấn cho biết, hôm nay lực lượng tìm kiếm được bổ sung thêm 3 tàu hải quân có thiết bị thăm dò đáy biển và bổ sung thêm 12 đặc công nước. Trong ngày hôm nay, lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm và trục vớt các vật thể nghi của máy bay Su 22 đã được định vị bằng phao nổi từ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Chủ nhật (ngày 19/4), nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và mở rộng ra khu vực phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.


Một vụ sập tường bể bơi vừa xảy ra chiều qua (18/4) tại thôn Cung Thượng, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Vào thời điểm trên có khoảng 20 em học sinh đang bơi, bất ngờ bức tường bể bơi đổ sập xuống đè vào các em. Theo thông tin ban đầu, một em học sinh đã bị tử vong, số khác bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Lạc. (Xem chi tiết)


Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình xác nhận, từ đêm 18/4, khung gian đường sắt đoạn qua xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)  đã được khắc phục trả lại tốc độ 90 km/ giờ như trước đây. Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 3/4, tại Km 531+755 trên tuyến đường sắt đoạn qua xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tàu hàng mang số hiệu HBN3T1 đang chạy theo hướng Bắc-Nam thì bị trật bánh, gây tai nạn khiến nhiều thiết bị cùng 3.805 thanh tàvẹt trên chiều dài khoảng 4km đường sắt bị hư hỏng nặng.


Các buổi diễn tập cho lễ diễu hành mừng ngày Chiến thắng (9/5) đã khởi động ở Crimea với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ. Lễ diễu hành sẽ có sự góp mặt của ba lực lượng trong quân đội là hải quân, không quân và lục quân. Gần 40 loại vũ khí và vũ trang sẽ xuất hiện trong lễ diễu hành, bao gồm các xe bọc thép BTR-80, bệ phóng tên lửa chống máy bay Osa, hệ thống tên lửa phòng vệ bờ biển Bastion, bệ phóng tên lửa phòng không S-300, tổ hợp phòng không Pantsir và đại bác nòng ngắn.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 18/4 đã chỉ trích việc Mỹ đe dọa tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ngoại trưởng Iran nêu rõ: "Giải pháp quân sự không tồn tại và không có tác dụng đối với Iran". Động thái này nhằm đáp trả việc Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey hôm 16/4 tuyên bố tính tới "giải pháp quân sự để đảm bảo rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân".


Ngày 18/4, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya Bernardino Leon đã lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực mới xảy ra tại thủ đô Tripoli làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong một thông cáo, ông Leon cho biết các thông tin sơ bộ cho thấy 3 thường dân đã thiệt mạng trong đó có 1 bé gái, kể từ khi nổ ra các vụ giao tranh tại Fachloum ở Tripoli.


Hải quân Italy đêm 18/4 đã cứu 454 người di cư trái phép đang lênh đênh trên Địa Trung Hải và đưa những người này vào cảng Messina ở vùng Sicily. Trong một hoạt động cứu nạn khác, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cũng đã đưa 74 người di cư vào cảng Roccella Ionica của vùng Calabria thuộc miền Nam. Những đối tượng trên đến từ Bắc Phi và đều xuất phát từ Libya. Trong số này có hơn 60 trẻ em, 30 phụ nữ và 50 người đang trong tình trạng kiệt sức.


Chính phủ Pháp ngày 18/4 thông báo hải quan nước này đã "cất được một mẻ lưới đặc biệt" khi thu giữ tới hơn 2 tấn cocaine trên một thuyền buồm ở vùng biển Caribe. Vụ thu giữ trên được tiến hành ngày 15/4 vừa qua, tại một địa điểm cách đảo Martinique của Pháp 200km. Nhà chức trách Pháp còn bắt giữ 3 nghi can gồm 2 người Tây Ban Nha và 1 người Venezuela trên con thuyền cắm cờ hiệu giả của Mỹ này.

MỚI - NÓNG