Bản tin 14H: Đã có kết quả xét nghiệm máu của tài xế vụ tai nạn Gia Lai

Ôtô khách rách bươm sau cú đâm của xe tải. Ảnh: Nhật Hạ.
Ôtô khách rách bươm sau cú đâm của xe tải. Ảnh: Nhật Hạ.
TPO - Đã có kết quả xét nghiệm mẫu máu của tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 7/5 tại Gia Lai khiến 13 người chết và 32 người khác bị thương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ văn bản đề nghị giải quyết kiến nghị của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh khi điều chuyển các tuyến vận tải hành khách tại các bến xe trên địa bàn. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từ ngày 2/1/2017, TP đã tổ chức điều chuyển 681 nốt xe (giờ), của 26 tỉnh thành đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát. Căn cứ theo đề nghị của Bộ GTVT, thời gian tới TP sẽ tiếp tục điều chuyển 50 nốt xe (tuyến Hà Nội – Ninh Bình) từ bến Mỹ Đình về Giáp Bát. (Xem chi tiết)

Tài xế xe tải gây tai nạn thảm khốc tại Gia Lai âm tính với ma túy. Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 7/5 tại Gia Lai khiến 13 người chết và 32 người khác bị thương, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu máu của tài xế xe tải. Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an vào ngày 17/5, mẫu máu của tài xế xe tải Võ Văn Quý (sinh năm 1990, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) không có Ethanol và các chất ma túy thường gặp. Đồng thời, qua giám định hai xe ôtô trong vụ tai nạn, lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện. Trước đó, vào ngày 7/5, trong lần thử máu đầu tiên, mẫu xét nghiệm của tài xế Võ Văn Quý có kết quả âm tính với ma túy.

Hai người thiệt mạng do giông tố trên vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh. Hai nạn nhân là ông Lê Bá Lai (sinh năm 1957) và bà Vũ Thị Tâm, sinh năm 1957 (hộ khẩu thường trú tại xóm Trại, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên). Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bà Tâm cùng chồng là ông Lê Bá Lai đang điều khiển mủng trên vùng biển Cô Tô, ở vị trí cách đất liền khoảng 500 m thì bất ngờ gặp cơn giông, chiếc mủng đã bị lật khiến cả 2 vợ chồng gặp nạn. UBND huyện Cô Tô đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng, Hội Chữ Thập đỏ huyện Cô Tô hỗ trợ 1 triệu đồng.

Cháy quán karaoke nằm ngay sát quốc lộ 5. Khoảng 10 giờ ngày 18/5, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại quán Karaoke Nam Anh nằm sát quốc lộ 5 thuộc địa bàn thôn Đông, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương), do anh Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành) làm chủ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Tiến đang ngủ trong quán và một thợ hàn được thuê đang tiến hành sửa chữa phòng hát thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát từ khu vực được sửa chữa. Vụ hỏa hoạn đã làm hư hỏng nhiều thiết bị, đồ dùng trong một phòng hát ở tầng 1 và không có thiệt hại về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trump gặp 4 ứng cử viên cho vị trí Giám đốc FBI. Ngày 17/4, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết trong một cuộc họp báo, Tổng thống Trump sẽ gặp 4 ứng viên cho chức vụ Giám đốc FBI, thay thế cho ông James Comey vừa bị sa thải, vào cùng ngày. 4 ứng viên bao gồm, Andrew McCabe – Quyền Giám đốc FBI, Frank Keating - cựu Thống đốc bang Oklahoma, Joe Lieberman – cựu Thượng nghị sĩ của tiểu bang Connecticut và Richard McFeely – cựu quan chức FBI. (Xem chi tiết)

Putin bảo vệ Trump trước sức ép mạnh mẽ của Quốc hội Mỹ trong bối cảnh chính trường Mỹ căng thẳng xung quanh những thông tin cho rằng “Tổng thống Donald Trump tiết lộ tin tức tình báo cho Nga tại cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov”. Theo đó, Nga sẵn sàng cung cấp cho Thượng viện và Quốc hội Mỹ bản tốc ký nội dung đàm thoại giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu Washington yêu cầu. Trước đó, vào hôm 15/5, tờ Washington Post cho biết, Donald Trump đã tiết lộ thông tin tình báo tối mật cho Bộ trưởng Ngoại giao Nga trong cuộc họp tại Phòng Bầu Dục hồi tuần trước, và nhấn mạnh, những phát ngôn của Tổng thống Mỹ gây nguy hiểm cho nguồn tin quan trọng về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. (Xem chi tiết)

Ngày 18/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có buổi tiếp ông Moon Hee Sang, đặc phái viên của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, trong đó hai bên nhất trí nối lại "ngoại giao con thoi" giữa hai nhà lãnh đạo. "Ngoại giao con thoi," chỉ động thái các nhà lãnh đạo thăm viếng chính thức lẫn nhau hàng năm, đã bị đình trệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ tháng 12/2011 dưới thời Chính quyền của Tổng thống Lee Myung Bak. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên vào đầu tháng Bảy tới, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại thành phố Hamburg của Đức.

4 binh sỹ Indonesia thiệt mạng khi diễn tập trên đảo ở Biển Đông. AFP đưa tin, quân đội Indonesia ngày 18/5 cho biết 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương do đạn pháo trong khi đang tham gia diễn tập trên đảo Tanjung Datuk ở Biển Đông. Nguyên nhân được cho là do một khẩu pháo bị trục trặc kỹ thuật trong cuộc diễn tập. Người phát ngôn quân đội nước này Alfret Denny Tuejeh thông báo: "Khẩu pháo bị mất kiểm soát và đạn pháo nhắm đúng vào các binh sỹ gần đó".

Cựu Cố vấn An ninh Mỹ bị cáo buộc nhận tiền để ngăn chống IS. AP dẫn nguồn hãng tin McClatchy cho biết, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ lúc đó, ông Michael Flynn đã ngăn cản một kế hoạch quân sự bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hãng tin này cho rằng ông Flynn đã được trả 500.000 USD để bảo vệ cho các lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, ông Flynn đã từ chối yêu cầu từ phía chính quyền của Tổng thống Barrack Obama về việc tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào căn cứ IS ở Raqqa, khiến chiến dịch này bị trì hoãn.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.