Bản tin 14H: Đài Loan theo dõi Trung Quốc đại lục

Máy bay không người lái do thám trên biển. Ảnh: Defense Industry Daily
Máy bay không người lái do thám trên biển. Ảnh: Defense Industry Daily
TPO - Đài Loan mới đây bắt đầu sử dụng máy bay không người lái để theo dõi Trung Quốc đại lục, nhằm giảm nguy cơ phi công của họ có thể gặp nguy hiểm từ việc đại lục tăng cường triển khai tên lửa.

Liên quan việc Đội trưởng Thanh tra giao thông huyện Phúc Thọ, Hà Nội - ông Vương Văn Bá -đứng sau 2 xe taxi dù vừa bị cơ quan chức năng phát hiện hôm 16/4, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu Thanh tra Sở làm rõ, và trước mắt tạm đình chỉ công tác ông Bá. Xe taxi 29A-20293 cũng bị xử lý với lỗi vi phạm cùng thời điểm. (Xem chi tiết)


Sáng 14/7, Công an phường Thanh Bình (Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, vừa tiếp nhận vụ tự tử nghi bằng súng trong một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành. Nạn nhân được xác định là ông M.T.H (52 tuổi, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng), cựu công an nghỉ hưu.


Liên quan vụ nổ súng tại quán Cafe& Lounge (đường vòng Hồ Sen), ngày 14/7, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã bắt khẩn cấp Vũ Xuân Nguyên (39 tuổi, ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) để điều tra. Vụ việc xảy ra đêm 11/7, xuất phát từ việc Nguyên điều khiển xe ôtô 4 chỗ đi ngược chiều vào đường ven hồ Sen, xảy ra tranh cãi, không nhường đường với một người tên Tuyền lái xe theo chiều ngược lại. (Xem chi tiết)


Đài Loan mới đây bắt đầu sử dụng máy bay không người lái để theo dõi Trung Quốc đại lục, nhằm giảm nguy cơ phi công của họ có thể gặp nguy hiểm từ việc đại lục tăng cường triển khai tên lửa. Mục đích ban đầu của việc sử dụng đội máy bay không người lái đặt tại phía đông huyện Đài Đông là theo dõi vùng trời phía đông và phía nam, nhưng sau đó nhận thêm nhiệm vụ giám sát thêm cả eo biển Đài Loan - báo Đài Loan Liberty Times đưa tin. (Xem chi tiết)


Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, ngày 13/7, tuyên bố, nước ông không quan tâm đến việc phát triển vũ khí hạt nhân và Tehran có thể đảm bảo ảnh hưởng của mình trong khu vực mà không cần tới sự hiện diện của loại vũ khí này. "Chúng tôi không thấy bất kỳ lợi ích gì của việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân" - ông Zarif nói


Theo Channel News Asia sáng nay, 14/7, một máy bay trực thăng quân sự rơi ở Campuchia khiến 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng. Một quan chức cảnh sát cấp cao ở sân bay quốc tế Phnom Penh cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang huấn luyện và bị rơi ở khu vực quận Dangkor, cách thủ đô Phnom Penh 10km về phía Tây.


Theo Tân Hoa xã, hãng Yonhap đưa tin ngày 14/7, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 loạt đạn pháo vào vùng biển phía Đông nước này. Vùng biển phía Đông là khu vực gần hải giới tranh chấp với Hàn Quốc. Trước đó, theo quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng sớm 13/7. 


Trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines, xuất hiện một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là Rammasun. Vị trí tâm bão cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 1000km về phía Đông Đông Nam, sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. 


Sau 5 năm, chiếc tàu đổ bộ đầu tiên thuộc lớp mới của Hải quân Mỹ đã xuất xưởng. Con tàu đã rời rời thành phố Pascagoula, Mississippi. Tàu đổ bộ có phiên hiệu LHA-6 này sẽ được biên chế trong hàng ngũ USS America (chiến hạm Hoa Kỳ) vào tháng 10 tới.  LHA-6 có thể mang những chiếc trực thăng “hung thần chiếm đảo” trực thăng MV-22 Osprey, những siêu tiêm kích F-35B...

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.