Bản tin 14H: Đánh bom Bangkok để 'trả thù cá nhân'

Nghi phạm bị bắt ngày 29/8
Nghi phạm bị bắt ngày 29/8
TPO - Nghi phạm mới bị bắt mang tên là Adem Karadag. Cảnh sát Thái Lan cho rằng động cơ vụ đánh bom đẫm máu Bangkok là trả thù cá nhân, nhưng từ chối tiết lộ các thông tin chi tiết.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 28/8, triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập và phát triển” được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam. Triển lãm có khoảng 80 gian hàng, trưng bày trên diện tích 12.000 m2 trong nhà và 3.000 m2 ngoài trời. Khu vực ngoài trời là nơi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trưng bày dàn xe đặc chủng, phục vụ Lực lượng vũ trang nhân dân. Máy bay không người lái Trimble UX5, cùng nhiều loại vũ khí, máy bay chiến đấu, xe chống đạn nguỵ trang, xe bọc thép trang bị súng, hệ thống phóng thang tốc chiến,... đang được trưng bày. (Xem chi tiết)


Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến chiều ngày 29/8, còn 170 trường đại học, cao đẳng chưa tuyển đủ chỉ tiêu và có tuyển nguyện vọng bổ sung. Trong số này có 64 trường đại học, học viện, gồm 28 trường đại học phía Nam và 36 trường phía Bắc. Số trường cao đẳng là 96 trường, gồm 43 trường phía Bắc và 53 trường phía Nam. Với 170 trường, số chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung lên đến hàng trăm nghìn chỉ tiêu.


Một người đàn ông được cho là nằm giữa đường ray vào lúc rạng sáng, đã bị tàu hỏa Bắc Nam cán tử vong tại chỗ. Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 2h30 hôm nay (30/8) trên địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo nhân chứng, vào thời điểm kể trên, khi đoàn tàu chạy tuyến Bắc – Nam mang số hiệu TN1 khi tới km 1719 + 800, đoạn qua khu vực phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, lái tàu phát hiện một người đàn ông đang nằm trên đường ray phía trước. Do tình huống quá bất ngờ, khoảng cách gần nên lái tàu không xử lý kịp khiến tàu hỏa đã cán chết người đàn ông. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong ngày 30/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; lượng mưa vùng núi khoảng 100-150mm, có nơi trên 200mm, trung du và đồng bằng khoảng 50-100mm. Từ ngày 31/8-3/9, ở khu vực ven biển Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm. Từ ngày 4-5/9 mưa có xu hướng giảm, nhiệt độ tăng dần.


42 tổ chức kinh doanh của Hàn Quốc ngày 30/8 đã gửi một bức thư tới Quốc hội nước này đề nghị nhanh chóng thông qua hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam, Trung Quốc và New Zealand nhằm góp phần thúc đẩy xuất khẩu của Hàn Quốc. Bức thư trên có đoạn viết việc sớm thực hiện các FTA trên là cần thiết trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi và những lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có thể giảm xuống dưới 3% trong năm nay.


Trong thời gian qua, giá dầu mỏ trên thế giới liên tục lao dốc và nhiều chuyên gia còn đưa ra những dự báo hết sức ảm đạm - giá dầu trong tương lai không xa có thể xuống đến mức 25 USD/thùng. Thế nhưng, tất cả những nước sản xuất dầu nhiều nhất vẫn chăm chăm tăng sản lượng khai thác. Sở dĩ , xảy ra nghịch lý “giá lao dốc, khai thác tăng” không phải vì có một âm mưu quốc tế chống lại một nước nào, mà chỉ phản ánh cuộc tranh giành thị phần ngày càng quyết liệt trên thị trường dầu mỏ thế giới. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Francois Hollande khiến mọi người sốc khi khẳng định chính quân đội Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk được ký tại thủ đô Belarus. Pháp, Nga và Đức ủng hộ kế hoạch lệnh ngừng bắn toàn diện tại miền Đông Ukraine từ ngày 1/9 tới. Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập tháng 2 vừa qua cũng đã nhất trí một lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.Tuy nhiên, đụng độ vẫn xảy ra, gây thương vong cho hai bên. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Thái Lan cho biết họ nghi ngờ rằng hơn 10 nghi phạm đã tham gia và vụ đánh bom đẫm máu tại Bangkok gần đây, khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Nghi phạm mới bị bắt mang tên là Adem Karadag trong hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giới chức Thái nói hộ chiếu của anh ta là giả. Cảnh sát Thái Lan cũng cho rằng động cơ vụ đánh bom là trả thù cá nhân, nhưng từ chối tiết lộ các thông tin chi tiết.


Iran sắp công bố hai hệ thống radar chiến lược mới được sản xuất trong nước vào ngày 1/9 tới. Chuẩn Tướng Farzad Esmaili, chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, cho biết hai hệ thống radar có tên Bina và Nazir sẽ được triển khai tại hai khu vực khác nhau ở vùng núi và đồng bằng bên trong lãnh thổ nước này. Quan chức trên cho biết hai hệ thống radar tầm xa này được trang bị công nghệ tiên tiến và là "sản phẩm duy nhất" trong khu vực có thể phát hiện các vật thể bay nhỏ và tên lửa hành trình với độ chính xác cao.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.