Bản tin 14H: Điện thoại của thủ tướng Đức bị Mỹ nghe lén

Thủ tướng Angela Merkel.
Thủ tướng Angela Merkel.
TPO - Theo các tài liệu vừa được trang WikiLeaks tiết lộ và được báo chí Đức dẫn lại, khi đang ở thăm Việt Nam hồi năm 2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện về Phủ Thủ tướng ở Berlin để thảo luận với trợ lý của mình. Cuộc điện đàm này đã bị tình báo Mỹ nghe lén và ghi lại. 

Ngày 4/7, tại Tokyo đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 7 với sự tham dự của lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị. Hội nghị đã rà soát tổng thể tình hình thực hiện Chiến lược Tokyo 2012 trong ba năm qua và thảo luận về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua Chiến lược Tokyo 2015 với mục tiêu bao trùm cho hợp tác Mekong-Nhật Bản giai đoạn 2016-2018 là bảo đảm ổn định khu vực và đạt “tăng trưởng chất lượng” tại Tiểu vùng Mekong. 


13h ngày hôm nay (4/7), Liên bộ Công thương – Tài chính phát đi thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng RON 92 và E5 cùng giảm giá 331 đồng/lít; dầu diesel giảm giá 284 đồng/lít; dầu hỏa giảm 221 đồng/lít và dầu madut giảm 424 đồng/lít. Như vậy, giá bán lẻ xăng RON 92 không cao hơn mức 20.380 đồng/lít; xăng E5 tối đa 20.050 đồng/lít; dầu diesel tối đa 15.793 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn mức 14.878 đồng/lít và dầu madut không cao hơn giá bán 12.306 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Sáng nay (4/7), công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khi kiểm tra quán cà phê số 257 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội, đã phát hiện hai đối tượng (đều ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đang có hành vi sử dụng điện thoại để đọc bài giải vào phòng thi cho thí sinh đang dự thi môn lịch sử kỳ thi THPT quốc gia. Người nhận lời giải là một thí sinh quê ở Vĩnh Phúc, thí sinh tại cụm thi số 3, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. (Xem chi tiết)


Khoảng 3 giờ sáng 4/7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng sơn, hóa chất Sơn Thủy ở số 21, đường Thành Chung, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định (Nam Định) của gia đình ông Trần Minh Sơn và bà Trần Thị Thủy. Người dân ở xung quanh cho biết, vào thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng hét lớn. Khi mở cửa chạy ra ngoài thì nhìn thấy lửa bốc cháy dữ dội, cột khói bao trùm khu vực cửa hàng sơn, hóa chất Sơn Thủy. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong cửa hàng có năm người gồm ông Sơn, bà Thủy, hai vợ chồng người con trai và một cháu bé 2 tuổi. Rất may cả 5 người đã thoát ra ngoài an toàn.


Ra hiệu lệnh dừng một chiếc xe máy vi phạm tốc độ, trung úy Tuấn đã bị xe lao thẳng vào người khiến gục tại chỗ, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 4/7. Vào thời điểm trên, hai thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến đoạn đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) hai người bị trung úy Nguyễn Viết Tuấn (thuộc đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng xe. Bất tuân hiệu lệnh, chiếc xe lao thẳng vào cảnh sát với tốc độ cao. Sau cú va chạm, ba người nằm bất tỉnh giữa đường. (Xem chi tiết)


Theo các tài liệu vừa được trang WikiLeaks tiết lộ và được báo chí Đức dẫn lại, khi đang ở thăm Việt Nam hồi năm 2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện về Phủ Thủ tướng ở Berlin để thảo luận với trợ lý của mình. Cuộc điện đàm này đã bị tình báo Mỹ nghe lén và ghi lại. Thời điểm Thủ tướng Merkel thăm Việt Nam đang là giai đoạn căng thẳng của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, trong đó mức nợ của Hy Lạp đang rất cao. Nội dung cuộc điện đàm liên quan tới vấn đề Hy Lạp, trong đó bà Merkel không rõ nên giải quyết khủng hoảng như thế nào vào thời điểm đó.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 4/7 cho biết đã bắt giữ một sĩ quan hải quân với cáo buộc người này cung cấp tài liệu quân sự mật cho Trung Quốc. Sĩ quan nói trên mang hàm thiếu tá, làm việc tại Bộ chỉ huy An ninh quốc phòng Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong thời gian học tập ở Trung Quốc từ năm 2009-2012, người này đã cung cấp tài liệu quân sự bí mật cho một sinh viên Trung Quốc (bị nghi ngờ là gián điệp) để đổi lấy một số tiền lớn. (Xem chi tiết)


Cuộc tuần hành đòi chính quyền chính thức công nhận thực tế chiến tranh đã diễn ra vào hôm qua 3/7, tại thủ đô Kiev của Ukraine. Theo hãng thông tấn UNIAN, khoảng 800 người chủ yếu mặc quân phục ngụy trang bắt đầu cuộc tuần hành từ ga tàu điện ngầm Arsenal đến Quảng trường Độc lập, hô vang khẩu hiệu: "Vinh quang Ukraine, Vinh quang các anh hùng."


Hôm nay (4/7), Hàn Quốc lại ghi nhận thêm một người nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số trường hợp bị nhiễm dịch bệnh chết người này ở đây lên 185 người. Tuy nhiên không có ca tử vong nào được ghi nhận trong suốt 4 ngày qua và như vậy tổng số ca tử vong vẫn dừng lại ở con số 33. 

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.