Bản tin 14H: Đức không mời Nga tham dự hội nghị G7

Thủ tướng Angela Merkel. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN
Thủ tướng Angela Merkel. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN
TPO - Ngày 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Nga sẽ không có cơ hội tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) tổ chức vào tháng 7/2015 tới tại Đức.

Kể từ lần giảm giá xăng dầu hôm 6/1 đến nay, các doanh nghiệp xăng dầu trong nước theo tính toán sơ bộ đang có lãi gần 1.000 đồng/lít xăng. Giá dầu hạ khiến giá xăng nhập từ Singapore vào Việt Nam đang vào khoảng dưới 53 USD/thùng, tương đương 7.080 đồng/lít. Với việc giảm giá mạnh này, cộng thêm các loại thuế và phí, giá cơ sở của xăng A92 trong nước đang ở mức khoảng 17.000 đồng/lít. Vì vậy giá xăng vẫn có khả năng giảm tiếp trong tương lai gần.


Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định xử phạt hành chính 2 nhân viên kiểm soát viên không lưu gồm Nguyễn Hoàng và Phạm Ngọc Lâm vì để xảy ra sự cố vi phạm tiêu chuẩn phân cách tối thiểu giữa 2 máy bay, gây uy hiếp an toàn hàng không. Vụ việc xảy ra ngày 19/12/2014, khi cả 2 nhân viên không lưu FIR Hồ Chí Minh đã lơ đễnh để xảy ra tình huống uy hiếp an toàn bay với 2 máy bay của Vietnam Airlines và Cathay Pacific.


Sáng 16/1, lượng xe đổ dồn về ngã tư MK để vào cảng Transimex khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội (TPHCM) kẹt cứng hơn 6h liền. Tại thời điểm 11h cùng ngày, hàng ngàn phương tiện vẫn xếp hàng dài, nối đuôi nhau nhích từng mét trên xa lộ Hà Nội theo hướng vào trung tâm thành phố. Dòng xe ùn tắc kéo dài khoảng 5 km từ Khu công nghệ cao quận 9 đến ngã tư MK. Ở hướng ngược lại, các xe ùn tắc kéo dài từ ngã 3 Cát Lái (quận 2) đến ngã 4 MK dài hơn 3km.


Khoảng 10 giờ ngày 16/1, đoàn mô tô dẫn đoàn đua Cúp Đồng bằng sông Cửu Long khi đến địa phận Quốc lộ 60 thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang bất ngờ một mô tô trong đoàn bị cháy rồi phát nổ khiến một người ngồi trên xe bị thương. Khoảng 30 phút cháy, chiếc mô tô bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy nổ xe cũng làm đoạn đường này ùn tắc trong vòng 1 giờ.  Nguyên nhân ban đầu của vụ việc do mô tô này đã phanh gấp để tránh chiếc xe đạp băng ngang.


Lúc 1 giờ ngày 16/1, sau nhiều ngày bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa, năm ngư dân tỉnh Bình Định đi trên tàu cá BĐ 96319TS đã được ngư dân Quảng Ngãi đưa về đến cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) an toàn. Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã tiếp nhận và bàn giao các ngư dân cho gia đình. Ngày 9/1, trong lúc đang hành nghề, tàu cá BĐ 96319TS bị sóng đánh vỡ và chìm tàu. Các ngư dân trên tàu đã bám vào phao cứu sinh, chống chọi với sóng gió trong nhiều giờ trên biển và tìm cách phát tín hiệu kêu cứu.


Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ một vụ vận chuyển sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có một cá thể hổ đông lạnh nặng 303 kg. Cá thể hổ đông lạnh đã được xẻ làm 5 phần, tổng trọng lượng là 303kg. Con hổ đông lạnh này được đối tượng đựng trong 5 bao tải khác nhau, bên ngoài quấn bằng lõi chăn bông rồi được cất giấu, ngụy trang dưới một lớp mùn cưa dày trong thùng xe tải. (Xem chi tiết)


Sau khi công bố việc tìm thấy một số vũ khí Mỹ ở sân bay Donetsk, lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã mời các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) mục sở thị số vũ khí trên. Các quan sát viên OSCE đã được tiếp cận số vũ khí Mỹ do lực lượng an ninh và quân đội Ukraine bỏ lại trong nhà ga sau khi rút khỏi sân bay Donetsk, gồm súng máy M16 của Mỹ cùng một số súng ngắn, trong đó có súng ngắn bán tự động Browning. (Xem chi tiết)


Ngày 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Nga sẽ không có cơ hội tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) tổ chức vào tháng 7/2015 tới tại Đức. Theo bà Merkel, G-7 hiện nay và G-8 trước đây tự nhìn nhận là nhóm các nước cùng chia sẻ những giá trị chung, song việc Nga sáp nhập Crimea và những gì đang diễn ra ở miền Đông Ukraine đã đi ngược lại những giá trị đó. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết Moskva không từ chối sự hợp tác bình đẳng với Liên minh châu Âu (EU), song không có ý định thảo luận bất kỳ tiêu chí nào về dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống nước này. Ông Lukashevich cũng nhấn mạnh: "Nga không từ chối hợp tác bình đẳng với EU trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là sự đối phó với chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức và đại dịch Ebola, cũng như giải quyết các cuộc xung đột khu vực như ở Syria và Trung Đông, giải quyết những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân Iran".


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/1 khẳng định rằng những người Hồi giáo là “nạn nhân chính” của sự cuồng tín. Phát biểu tại Viện Thế giới Arab ở thủ đô Paris (Pháp), ông Hollande nói: “Chính người Hồi giáo là những nạn nhân chính của sự cuồng tín, trào lưu chính thống và sự cố chấp". Tổng thống Hollande nhấn mạnh rằng toàn thể nước Pháp đã “đoàn kết trong việc đối phó với chủ nghĩa khủng bố".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.