Bản tin 14H: EU họp bàn về tình hình Ukraine

Một trạm gác của lực lượng ly khai ở thành phố Horlivka gần Donetsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một trạm gác của lực lượng ly khai ở thành phố Horlivka gần Donetsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Các nhà lãnh đạo của 28 nước thành viên EU sẽ tập trung vào chủ đề chính là đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và thảo luận về tình hình Ukraine.

Ngày 18/12, Công an quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ vụ việc một cô gái tử vong tại tòa nhà 18T1 Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) tối 17/12. Khoảng 20h, một cô gái khoảng 20 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ ở khu vực cầu thang bộ nối tầng 15 và tầng 16 của tòa nhà 18T1 xuống mái che cửa vào tầng 1. Rơi từ điểm quá cao, cô gái trẻ tử vong tại chỗ.


Chiếc xe tải đang chạy trên đại lộ Thăng Long bất ngờ nổ lốp rồi lật nghiêng ở vệ đường và bốc cháy ngùn ngụt. Rất may các nạn nhân trên xe đã kịp thời thoát thân, chiếc xe gần như thiêu rụi. Vụ việc xảy ra khoảng 4h30 sáng 18/12, trên Đại lộ Thăng Long theo hướng vào trung tâm TP Hà Nội, đoạn km 10+50 thuộc địa phận huyện Hoài Đức (TP Hà Nội). (Xem chi tiết)


Nhiều tín hiệu lạc quan đã xuất hiện trong ngày thứ 3 cứu hộ 12 công nhân vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Nước trong hầm nơi các nạn nhân bị kẹt tiếp tục được hút ra. Mực nước ở khu vực này chỉ còn khoảng 40cm. Rạng sáng 18/12, hai máy bơm đã được đưa vào hầm để bơm hút nước từ khu vực kể trên. Nguồn tin từ hiện trường cho biết, trong số các nạn nhân đã có người bị cảm lạnh, hạ thân nhiệt. (Xem chi tiết)


Sáng 18/12, cơ quan chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Hoàng L (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang) cách hiện trường khoảng 300 mét. Trước đó vào 23h ngày 16/12, anh L chở bạn trên xe mô tô. Khi đi đến giữa cầu Vỉ giáp ranh giữa xã Mỹ Phong và Phường 3 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), anh L bị lạc tay lái. Xe mô tô đổ xuống đường, anh L rơi xuống sông. Người bạn đi cùng hô hoán cầu cứu nhưng lúc này, anh L đã bị nước nhấn chìm. (Xem chi tiết)


Ngày 18/12, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh mùa Đông kéo dài hai ngày ở thủ đô Brussels (Bỉ). Các nhà lãnh đạo của 28 nước thành viên EU sẽ tập trung vào chủ đề chính là đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và thảo luận về tình hình Ukraine. Các nhà lãnh đạo EU sẽ đưa ra một thông điệp chính trị rõ ràng về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.


Hàn Quốc vừa nhận được hợp đồng thứ 2 về việc xuất khẩu lựu pháo tự hành K-9 Thunder 155 mm sang châu Âu. Các quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc hôm 16/12 cho biết, Hàn Quốc sẽ xuất khẩu 120 pháo tự hành K-9 Thunder 155 mm cho Ba Lan. Đây là lô pháo tự hành K-9 Thunder 155 mm thứ hai mà Hàn Quốc xuất khẩu sang châu Âu. Trước đó, Hàn Quốc đã bán loại pháo này cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2011 theo một hợp đồng có giá trị gần 1 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Ấn Độ cho biết binh sỹ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 17/12 lại xâm nhập khu vực gần thung lũng Chushul, thuộc Ladakh - vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC), dẫn tới tình trạng đối đầu căng thẳng với binh sỹ Ấn Độ tại khu vực này trong ba giờ. Vụ xâm nhập của binh sỹ PLA lần này cũng tương tự vụ xâm nhập hồi tháng 9/2014, khi dân thường hai bên tranh cãi nhau về quyền sở hữu vùng đất rộng khoảng 40 km2.


Ngày 17/12, một tòa án quân sự Nigeria đã tuyên án tử với 54 binh sĩ do từ chối tham gia chiến dịch quân sự chống phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở phía đông bắc nước này. Theo luật sư Femi Falana, vụ việc kể trên được xử kín từ ngày 15/12. Những binh lính trên đã từ chối tham gia một chiến dịch quân sự hồi tháng 8/2014 nhằm giải phóng 3 thị trấn bị Boko Haram chiếm giữ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG