Bản tin 14H: Giả thiết mới về nguyên nhân rơi máy bay Tu-154

Lực lượng chức năng trục vớt xác máy bay Tu-154 trên Biển Đen, gần Sochi ngày 27/12. Ảnh: EPA/TTXVN.
Lực lượng chức năng trục vớt xác máy bay Tu-154 trên Biển Đen, gần Sochi ngày 27/12. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Dữ liệu ghi âm được trích từ một chiếc hộp đen chiếc Tu-154 bị rơi ở Biển Đen hôm 25/12 cho thấy, cánh tà có thể là nguyên nhân khiến máy bay bị rơi chỉ 2 phút sau khi cất cánh... 

Sở Tài chính vừa đề nghị sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ quan, đơn vị. Theo đó, Hà Nội sẽ thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô công tại 4 sở (Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và 4 quận, huyện (Long Biên, Hà Đông, Gia Lâm, Thanh Trì) với mức khoán được đưa ra là 9 triệu đồng/xe/tháng. Thời điểm thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe từ 1/1/2017 và triển khai áp dụng trên toàn thành phố từ ngày 1/7/2017. (Xem chi tiết)


Sáng nay (28/12), tại Bảo tàng Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức trưng bày, lấy ý kiến cộng đồng phương án kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau lễ khai mạc, đông đảo người dân, cán bộ, công chức đến từ TP Biên Hòa, các huyện đã vào tham quan và đóng góp ý kiến, bỏ phiếu nhận xét về 9 phương án thiết kế dự thi từ các đơn vị tư vấn thiết kế có uy tín, có kinh nghiệm thiết kế các nhà ga hàng không lớn trên thế giới được trưng bày, giới thiệu. Trước đó, các phương án kiến trúc này đã được trưng bày, lấy ý kiến tại TP Hà Nội, Đà Nẵng. Sau khi lấy ý kiến của người dân tại Đồng Nai, sẽ tiếp tục trưng bày lấy ý kiến tại TP.HCM. (Xem chi tiết)


Từ tối 27/12, tuyến đường đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức được thông tuyến vào ban đêm. Các loại xe (ngoại trừ các loại ôtô tải) đều được lưu thông lên, xuống tuyến đèo này vào buổi tối. Trước đó, sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 8 người chết trên đoạn đèo này vào ngày 19/6 vừa qua, tuyến đèo Prenn bị hạn chế lưu thông, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Trong thời gian này, các phương tiện từ phía Nam và phía Đông thành phố Đà Lạt vào thành phố qua tuyến đèo Mimosa.


Khoảng 7h30 sáng nay (28/18), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra tại quốc lộ 1A đoạn qua Ngã 3 Mai Pha, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khiến 2 chết. Thời điểm trên, chiếc ôtô tải mang BKS 12C033.33 đã va chạm mạnh vào 1 xe máy gồm 2 người đi cùng chiều gồm 2 bà cháu khiến cả 2 tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Khoảng 7h hôm nay, 28/12, anh Tùng (31 tuổi, quê Long An) đánh rơi điện thoại từ trên xà lan xuống sông tại đoạn Kênh Tẻ chảy qua địa bàn phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM. Bất chấp mọi người can ngăn, anh Tùng nhảy xuống sông lặn tìm điện thoại. 
Một lúc lâu không thấy anh Tùng ngoi lên, người chú đi cùng hô hoán, kêu cứu. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn – cứu hộ điều người đến lặn tìm. Sau 30 phút tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể anh Tùng dưới đáy sông. (Xem chi tiết)

Dữ liệu ghi âm được trích từ một chiếc hộp đen chiếc Tu-154 bị rơi ở Biển Đen hôm 25/12 cho thấy, cánh tà có thể là nguyên nhân khiến máy bay bị rơi chỉ 2 phút sau khi cất cánh...  Nhận định trên xuất phát từ những lời cuối cùng của một viên phi công có mặt trong buồng lái chiếc Tu-154, ngay trước khi rơi xuống biển: “Cánh tà… Chúng ta đang lao xuống”. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa cơ quan nào của Nga xác nhận thông tin trên. (Xem chi tiết)
Phụ tá của Tư lệnh Quân khu Trung tâm (CMD) của quân đội Nga, ông Yaroslav Roschupkin hôm 27/12 đã nói với báo giới rằng các hệ thống phòng không tiên tiến Pantsir-S1 đã tới Novosibirsk, miền Tây Siberia. Ông Roschupkin nêu rõ: "Các hệ thống phòng không tiên tiến Pantsir-S1 đã tới Novosibirsk, nơi mà các hệ thống này sẽ được đưa vào trực chiến bảo vệ các cơ sở công nghiệp và quân sự quan trọng trong phạm vi đảm trách của CMD. Pantsir-S1 sẽ tăng cường cho hệ thống phòng không của Tây Siberia."
Ngày 27/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Jason Greenblatt, luật sư hàng đầu trong công ty ông, làm nhà đàm phán đặc biệt về các thỏa thuận thương mại và đàm phán khác. Dẫn thông báo của nhóm chuyển giao quyền lực nêu rõ ông Jason Greenblatt, 50 tuổi, cố vấn pháp lý hàng đầu trong Tổ chức Trump chuyên trách về Trung Đông, sẽ phụng sự trong chính quyền Mỹ với tư cách đại diện đặc biệt của ông Trump trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Iran đang có kế hoạch xây dựng một tàu sân bay nhằm tăng cường năng lực chiến đấu trên biển. Hãng thông tấn Fars dẫn phát biểu của Phó Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Jafari Tehrani ngày 27/12 cho hay hiện nay, Bộ Quốc phòng và Hải quân Iran đều đang xây dựng thiết bị quân sự cho chiến tranh trên biển bằng việc sản xuất nhiều loại tên lửa nội địa. Đô đốc Tehrani cho biết thêm: “Việc xây dựng một tàu sân bay cũng nằm trong những mục tiêu được Hải quân theo đuổi và chúng tôi hy vọng sẽ đạt được mục tiêu này”.
Ngày 28/12, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 65 người bị thương sau khi đoàn tàu cao tốc chạy hướng Sealdah-Ajmer bị trật bánh tại khu vực giữa Rura-Metha, gần Kanpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc của Ấn Độ. Quan chức ngành đường sắt Ấn Độ Shailesh Kumar Pathak cho hay, vụ tai nạn trên xảy ra lúc khoảng 6 giờ sáng (7 giờ 30 phút giờ Việt Nam), gần ga Rura, cách Kanpur khoảng 70 km. Vị quan chức này sẽ đến hiện trường vụ tai nạn và có báo cáo điều tra sơ bộ về vụ việc.
MỚI - NÓNG