Bản tin 14H: Giận Liên Hợp Quốc, Triều Tiên dọa thử hạt nhân

Tháp làm mát trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên bị phá hủy năm 2008.
Tháp làm mát trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên bị phá hủy năm 2008.
TPO - Ngày 20/11, Triều Tiên đã cảnh báo rằng nước này đang xúc tiến một vụ thử hạt nhân mới, đồng thời bác nghị quyết của Liên hợp quốc lên án hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng.

Khi vừa cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 29/10, máy bay của Vietnam Airlines (VNA) phát hiện một trực thăng quân sự bay cắt ngang phía trước. Phi công máy bay VNA lập tức phát đi thông báo khẩn. Nguyên nhân sự cố là do công tác tổ chức hiệp đồng giữa quan sự và hàng không dân dụng chưa tốt. Cụ thể, khi cho phép trực thăng cất canh nhân viên quản lý bay quân sự không thông báo hay hiệp đồng với quản lý bay dân sự, nên cả hai bên cũng cấp phép cho máy bay cất cánh. (Xem chi tiết)


Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quy định cấm tất cả cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia vào buổi trưa. 22 cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Trà Bồng đã vi phạm quy định này vào ngày 28/10. Với vi phạm trên, vào ngày 19/11, Huyện ủy Trà Bồng ký quyết định kỷ luật, kiểm điểm và đưa ra hình thức không xét các danh hiệu thi đua đối với Đảng viên trong năm 2014. (Xem chi tiết)


Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành 71,43% của các đại biểu Quốc hội. Điểm đáng chú ý là luật bổ sung quy định lao động nam được nghỉ việc 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi; từ sinh ba trở lên, mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì người chồng được nghỉ 14 ngày làm việc. (Xem chi tiết)


Ngày 20/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Bộ Công an vừa kết hợp với công an địa phương bắt giam bà Đặng Thị Ngợi - Giám đốc Công ty Chế biến xuất khẩu thủy sản Ngọc Sinh (huyện U Minh, Cà Mau) về hành vi lừa đảo. Để vay được số tiền trên 300 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), bà Đặng Thị Ngợi đã kê khai khống tài sản của mình. Đến nay, những hành vi của bà Ngợi đã làm thiệt hại cho Nhà nước gần 500 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời thủ đô Washington tới thăm Ukraine trong bối cảnh rộ lên tin đồn sắp có chiến tranh tổng lực ở miền Đông và các nhà lãnh đạo Nga liên tiếp đưa ra lời kêu gọi đối thoại hòa bình. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng tiết lộ, trong ngày 21/11, ông Biden sẽ bày tỏ những quan ngại của Mỹ về những hành động của Nga tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk đã đạt được với Ukraine hôm 5/9. (Xem chi tiết)


Cục Thiết kế máy bay Tupolev của Nga ngày 19/11 cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã hoàn tất chuyến bay đầu tiên sau khi được nâng cấp. Ngày 16/11 vừa qua, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên sau quá trình đại tu. Máy bay này đã bay trong 2 giờ 40 phút sau khi cất cánh từ một sân bay ở Kazan, thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga. Trong quá trình hiện đại hóa, Tu-160 được nâng cấp gần như toàn bộ rađa và thiết bị điện tử.


Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan Ayub Salangi cho biết ngày 19/11, phiến quân Taliban đã tiến hành tấn công liều chết bằng bom xe nhằm vào khu ngoại giao đoàn ở phía Đông thủ đô Kabul, được gọi là Green Village (Làng Xanh), nơi tập trung các nhân viên ngoại giao của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. Không có thương vong về phía ngoại giao đoàn cũng như các lực lượng của Afghanistan. Một kẻ tấn công liều chết đã thiệt mạng và ba tay súng bị tiêu diệt khi tìm cách xông vào bên trong tòa nhà.


Hôm qua (19/11), mật vụ Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông tại khu vực gần Nhà Trắng sau khi phát hiện trong xe của đối tượng này có súng và dao. Người đàn ông được xác định là Renae Kapheim (41 tuổi) đến từ Davenport, bang Iowa. Các nhân viên mật vụ đã tìm thấy trong cốp xe một khẩu súng trường, 60 viên đạn và một lưỡi dao dài 6-inch. (Xem chi tiết)


Ngày 20/11, Triều Tiên đã cảnh báo rằng nước này đang xúc tiến một vụ thử hạt nhân mới, đồng thời bác nghị quyết của Liên hợp quốc lên án hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên miêu tả nghị quyết do Liên hợp quốc phê chuẩn là "dối trá" và tố cáo các âm mưu của Mỹ hòng "làm bẽ mặt" Bình Nhưỡng trước cộng đồng quốc tế.


Sáng 20/11, một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng đã xảy ra tại ký túc xá bệnh viện ở phía bắc Trung Quốc khiến 6 y tá và một nhân viên bảo vệ thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào lúc 3h20 ngày 20/11 (giờ địa phương), tại khu tập thể của nhân viên Bệnh viện 281 trên địa bàn thành phố Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh 300km về phía bắc. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 27 tuổi. Hiện động cơ vụ giết người vẫn đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG