Bản tin 14H: Hà Lan nghi MH17 bị bắn bằng đạn súng

Những lỗ thủng trên thân vỏ máy bay Boeing mang số hiệu MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine, (Nguồn: AP)
Những lỗ thủng trên thân vỏ máy bay Boeing mang số hiệu MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine, (Nguồn: AP)
TPO - Báo cáo sơ bộ do Ủy ban an toàn Hà Lan (DSB) công bố về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine cho thấy nó bị nhiều vật thể có động năng cao xuyên thủng từ bên ngoài, làm máy bay vỡ tan trên trời và vỏ máy bay có các vết thủng như do súng máy tạo ra.

Ngày 12/9, ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Thanh tra Giao thông vừa tiến hành “mật phục” bắt giữ đoàn xe chở cát siêu tải trọng lên tới 300%. Đoàn xe này gồm 6 xe đang lưu thông trên Quốc lộ 47 tại địa bàn huyện Triệu Sơn thì bị lực lượng chức năng phối hợp để bắt giữ. (Xem chi tiết)


Sáng nay, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nguyên Phát ở huyện Hóc Môn, TP HCM, chuyên sản xuất nguyên liệu giày dép. May mắn không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy khiến hàng trăm mét vuông nhà xưởng bị đổ sập, nhiều nguyên vật liệu cùng máy móc bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Ngày 11/9, nghe thông tin ông Trương Vĩ Kiến - TGĐ Công ty CP dây cáp điện Tân Cường Thành bị bắt, hàng chục người dân mua đất dự án của công ty này ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đứng ngồi không yên vì đất chưa được làm sổ đỏ. Trước đó, người dân đã nộp đơn kiện Công ty Tân Cường Thành lên tòa án quận Liên Chiểu nhưng nhiều lần tòa triệu tập mà chủ đầu tư không có mặt.


Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 11/9 dẫn lời chuyên gia Nga nói rằng, báo cáo sơ bộ do Ủy ban an toàn Hà Lan (DSB) công bố về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine cho thấy nó bị nhiều vật thể có động năng cao xuyên thủng từ bên ngoài, làm máy bay vỡ tan trên trời và vỏ máy bay có các vết thủng như do súng máy tạo ra.


Ngày 12/9, một đợt trừng phạt kinh tế mới của EU nhằm vào các lĩnh vực dầu khí, tài chính và quốc phòng Nga bắt đầu có hiệu lực. Trong khi đó,  Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, nếu các đối tác phương Tây “tiếp tục kích động sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế”, Nga sẽ đáp trả “tương xứng”. (Xem chi tiết).


Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay phủ nhận báo cáo của Ukraine cho rằng, khoảng 10 nghìn binh sĩ Nga thương vong trong chiến dịch “chống khủng bố” của chính quyền Kiev tại vùng Donbass của nước này. Trước đó hôm 11/9, Ukraine nói rằng khoảng 2.000 lính Nga đã thiệt mạng và 8.000 binh sỹ khác bị thương. (Xem chi tiết)


Hãng tin CNN hôm nay dẫn nguồn tin từ Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) cho biết, hiện số lượng chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể gấp ba lần so với ước tính ban đầu với khoảng khoảng 20.000- 31.500 chiến binh từ các khu vực Iraq và Syria. Nguồn tin này cũng cho biết, trong số đó có khoảng 2.000 người phương Tây.


Sáng nay, sau cả đêm xếp hàng nhưng không mua được vé, các cổ động viên không kiềm chế được sự tức giận đã đạp đổ hàng rào của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Từ trưa 11/9, VFF đã thông báo việc bán hết vé xem các trận tranh giải ba và chung kết diễn ra vào 13/9 nhưng các CĐV vẫn không khỏi bức xúc. (Xem chi tiết)


MỚI - NÓNG