Bản tin 14H: Hà Nội quy hoạch 8 tuyến buýt nhanh

TPO - Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, theo Quy hoạch đã được phê duyệt, thành phố sẽ có thêm 7 tuyến xe buýt nhanh BRT nữa. Và tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng tài chính, thành phố sẽ quyết định triển khai tuyến BRT nào trước.

Những ngày gần đây, bầu trời tại TP.HCM bỗng trở nên xám xịt dù đồng hồ đã điểm 7h45 sáng. Hiện tượng này khiến tầm nhìn của các phương tiện lưu thông bị giảm xuống, phải bật đèn xe khi di chuyển. Ghi nhận tại nhiều điểm ở trung tâm thành phố, như đường Trần Hưng Đạo, đường Pasteur (Q.1), đường Trường Sơn (Q.Tân Bình),... từ 7h30 - 7h45 ngày 15/1, tất cả đều không có chút ánh nắng mà thay vào đó là một bầu trời rất u ám. Theo Trung tâm Dự báo thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng bầu trời TP.HCM u ám trong những ngày gần đây là ảnh hưởng của một vùng áp thấp nhiệt đới.


Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đến sáng 15/1 tại bệnh viện vẫn còn 7 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe ôtô khách đang cấp cứu và điều trị. Trong đó có một bệnh nhân tên là Uông Thị Lý đang nằm tại phòng cấp cứu bệnh viện. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 14/1, ôtô khách biển kiểm soát 36B-024.96, chạy hướng từ thành phố Vinh ra Thanh Hóa, do Hoàng Duy Đồng (sinh năm 1987, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Khi xe đang chạy đang trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì tránh một chiếc t​axi nên đã đâm vào dải phân cách và bị lật. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trong xe có trên 40 khách. 


Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, theo Quy hoạch đã được phê duyệt, thành phố sẽ có thêm 7 tuyến xe buýt nhanh BRT nữa. Và tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng tài chính, thành phố sẽ quyết định triển khai tuyến BRT nào trước. Trong đó, bao gồm: Tuyến 02 Ngọc Hồi - Phú Xuyên (đi theo Quốc lộ 1 cũ), chiều dài khoảng 27 km; 03 Sơn Đồng - Ba Vì, chiều dài khoảng 20 km; 04 Phù Đổng - Bát Tràng - Hưng Yên, chiều dài khoảng 15 km; 05 Gia Lâm - Mê Linh (Vành đai 3), chiều dài khoảng 30 km; 06 Mê Linh - Sơn Đồng - Yên Nghĩa - Ngọc Hồi - Quốc Lộ 5 - Lạc Đạo (Vành đai 4), chiều dài khoảng 53 km; 07 Ba La - Ứng Hòa chiều dài khoảng 29 km; 08 Ứng Hòa - Phú Xuyên, chiều dài khoảng 17 km.


Ngày 15/1, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam (Satsco) cùng Sở Giao thông Vận tải TP HCM khai trương tuyến xe buýt chất lượng cao mang mã số 159 có lộ trình đi từ Bến xe Miền Đông đến Bến xe An Sương và ngược lại theo hướng kết nối với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 159 là tuyến buýt đầu tiên kết nối Tân Sơn Nhất với 2 bến xe lớn của TP HCM là Miền Đông và An Sương giúp giảm lượng xe cá nhân vào sân bay. Tuyến buýt chất lượng cao có lộ trình dài 17,5 km, thời gian hoạt động 5h30 - 20h25, thời gian di chuyển 65 phút mỗi chuyến; 25 - 30 phút sẽ có một chuyến. Các xe hoạt động theo mô hình không trợ giá với giá vé 7.000 đồng mỗi lượt (dưới nửa lộ trình) và 10.000 đồng mỗi lượt (trên nửa lộ trình).


Sau 37 ngày kể từ khi khởi hành từ Saint Petersburg, lúc 1h ngày 15/1 (giờ Việt Nam), tàu vận tải Rolldock Storm chở tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu về Việt Nam đã qua eo Sunda (Indonesia), để từ Ấn Độ Dương vào biển Java. Khoảng 15h ngày 16/1 (giờ Việt Nam), tàu Rolldock Storm chở tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tới cảng Singapore và tạm dừng ở đó trước khi đưa tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu về vịnh Cam Ranh. Trước đó, từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2016, Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận 5 chiếc tàu ngầm kilo, đưa vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189, đó là các tàu 182 Hà Nội, tàu 183 Thành phố Hồ Chí Minh, tàu 184 Hải Phòng, tàu 185 Khánh Hòa và tàu 186 Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Theo mệnh lệnh của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây, chỉ huy lực lượng Vệ binh quốc gia tại Washington, thiếu tá Errol R. Schwartz, sẽ bị thôi việc vào lúc 12h01 trưa 20/1. Điều này đồng nghĩa với việc, ông Schwartz sẽ không còn là người phụ trách 2.700 binh sĩ thuộc đội Cảnh vệ Không quân Quốc gia và Quân đội của quận Columbia trong lễ nhậm chức, cũng như 5.000 binh sĩ không vũ trang từ 40 bang. Quyết định của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ ra sức chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông với các biện pháp thắt chặt an ninh chưa từng có.  (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ngày 14/1, bà Angela Merkel, Chủ tịch CDU đồng thời là Thủ tướng Đức, đã cảnh báo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước. Theo bà Merkel, một bài học điển hình và đáng nhớ là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, vốn xuất phát từ nước Mỹ. Khi đó, để vượt qua cuộc khủng hoảng này, các nước lớn đã hợp tác nhằm hướng tới những quy định chung, những quy tắc của thị trường tài chính. Nhưng việc theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump có thể đẩy thế giới đến một nguy cơ khủng hoảng mới. 


Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Anthony Gardner cho rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ủng hộ sự tan rã của EU trong bối cảnh Anh rút khỏi khối này. Ông Gardner nói: "Về thực chất, câu hỏi đã được đưa ra rồi: "Nước nào sẽ ra khỏi EU ? Điều đó dẫn đến ý tưởng là khu vực này sẽ tan ra từng mảnh". Theo quan điểm ông Gardner, người sẽ không còn là Đại sứ sau lễ nhậm chức của ông Trump, "sẽ là hết sức điên rồ" nếu cho rằng khi ủng hộ EU tan rã tức là Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích của mình. 


Các lực lượng Iraq ngày 14/1 đã giành lại kiểm soát Đại học Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là thành công mới nhất trong các nỗ lực nhằm giải phóng thành phố Mosul, sào huyệt lớn cuối cùng của IS ở Iraq. Thiếu tướng Maan Saadi, Chỉ huy đơn vị chống khủng bố Iraq (CTS) tuyên bố trên kênh truyền hình Iraqiya: "Đại học Mosul đã được giải phóng. Chúng ta đã hoàn thành được phần nhiệm vụ khó khăn nhất..." Đại học Mosul là một trong những trường đại học lớn nhất Iraq, nằm ở phía Bắc thành phố Mosul. Đây cũng là căn cứ quan trọng nhất của IS tại bờ Đông sông Tigris, vốn là ranh giới chia Mosul thành hai nửa Đông-Tây. 


Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết khói mù sẽ bao phủ nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 15/1, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cần có các biện pháp hạn chế tác động của ô nhiễm. Theo dự báo của NMC, khói mù sẽ bao phủ thủ đô Bắc Kinh, Thiên Tân và nhiều khu vực thuộc các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam và Thiểm Tây, kéo dài cho đến khi có một đợt không khí lạnh xuất hiện vào khoảng ngày 19/1 tới.

MỚI - NÓNG