Bản tin 14H: Hàng loạt máy bay ném bom của Nga xuất hiện ở Baltic

Oach tạc cơ Tu-95 của không quân Nga.
Oach tạc cơ Tu-95 của không quân Nga.
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 10/12 thông báo về sự xuất hiện của 13 oanh tạc cơ của Nga trên vùng biển Baltic trong hai ngày 7 và 9/12.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 xem xét, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh tốc độ khai thác tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (Quốc lộ 3 mới) từ 80km/giờ lên 100km/giờ đúng tốc độ thiết kế của dự án được duyệt.


Khoảng 9h30 ngày 10/12, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại cột điện trước số nhà 1066 và 1068 đường Đê La Thành (quận Ba Đình, TP Hà Nội) rồi cháy lan thiêu rụi nhiều đồ đạc tại hai căn nhà này. Do hai căn nhà trên là xưởng gỗ nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và đã bén sang ngôi nhà số 1072 bên cạnh. Rất may không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)
Sau khi điều tra xác minh, công an phường 11, TP HCM đã xác định được thân nhân của cháu bé bị bỏ rơi trên xe taxi đêm 2/12. Dù không có giấy tờ chứng minh bé Bo (tên thật là Đinh Gia Huy) là cháu mình nhưng ông Liêm và cụ bà 80 tuổi sinh sống tại phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM được khu phố xác nhận là người nuôi dưỡng bé từ nhỏ. (Xem chi tiết)
Chiều 9/12, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triệu tập Trung úy D. – người cho Thượng úy CSGT Phạm Hồng Tuân mượn chiếc xe BMW BKS 29A – 410.86 gây tai nạn kinh hoàng hôm 6/12 khiến 2 người chết. Trung úy D. hiện đang công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, anh D. cho biết, chiếc xe trên không phải của mình và từ chối trả lời những câu hỏi khác. (Xem chi tiết)
Khoảng 8h sáng 10/12, trong lúc lưu thông hướng TP HCM - Hà Nội, chiếc xe khách BKS 47V - 2347 khi đến km 409, QL 1A thuộc địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã va chạm với cụ bà đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tuyết, SN 1947, trú xóm 2 xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. (Xem chi tiết)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 10/12 thông báo về sự xuất hiện của 13 oanh tạc cơ của Nga trên vùng biển Baltic trong hai ngày 7 và 9/12. 
Theo đó, hôm 9/12, các chiến đấu cơ F-16 của NATO đã xuất kích chặn bốn máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và hai máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M gần không phận Bồ Đào Nha. Trước đó, ngày 7/12, các máy bay của NATO đã chặn tổng cộng 7 máy bay quân sự của Nga, trong đó có các máy bay Tu-134 được sử dụng cho việc huấn luyện và vận chuyển hành khách và máy bay vận tải An-72. (Xem chi tiết)

Ngày 9/12,  ông Victor Nazarenko, Cục trưởng Cục bảo vệ biên giới quốc gia Ukraine cho biết, binh sĩ Nga đang rút lui ra khỏi lãnh thổ tỉnh Kherson, tiếp giáp bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ông Victor Nazarenko thừa nhận nguy cơ căng thẳng trên biên giới với Nga vẫn tiềm ẩn. (Xem chi tiết)

Ngày 9/12, đoàn xe vận chuyển những mảnh vỡ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng Bảy vừa qua đã đến căn cứ không quân Gilze-Rijen ở Hà Lan để phục vụ công tác điều tra. Đoàn xe gồm 8 xe tải đã bắt đầu hành trình dài từ Ukraine hồi tuần trước, đi qua lãnh thổ Đức và đến căn cứ không quân trên ở miền Nam Hà Lan dưới sự hộ tống của cảnh sát. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa góp mặt trong danh sách những ứng viên danh hiệu “Nhân vật của năm 2014” do tạp chí Time bình chọn. Những ứng viên khác có trong 'cuộc đua' danh hiệu này gồm những người chăm sóc bệnh nhân Ebola, nữ ca sỹ Taylor Swift; Jack Ma- CEO của Alibaba; Time Cook- CEO của Apple; Masoud Barzani- Tổng thống khu bán tự trị người Kurd tại Iraq và Roger Goodell - Ủy viên Liên đoàn bóng đá quốc gia Hoa Kỳ. (Xem chi tiết)
Một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay sau khi một phụ sản “lâm bồn” chỉ một thời gian ngắn sau khi máy bay cất cánh. Chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Los Angeles. Người phụ nữ và đứa trẻ nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện và cả hai đều trong tình trạng sức khỏe tốt. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG