Bản tin 14H: Hàng loạt quốc gia thuộc NATO tăng quân trên Biển Đen

Soái hạm hạm đội 6 của Mỹ, tàu USS Mount Whitney ở Biển Đen. (Nguồn: Sputnik)
Soái hạm hạm đội 6 của Mỹ, tàu USS Mount Whitney ở Biển Đen. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 26/10 cho biết có đến 6 nước thành viên của liên minh quân sự này sẵn sàng cử các đơn vị hải lục không quân đến khu vực Biển Đen vào năm 2017.

Liên quan đến quyết định của Uỷ ban Kiểm tra TƯ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, hiện Bộ chưa nhận được quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bằng văn bản chính thức. “Khi nhận được quyết định chính thức, chúng tôi sẽ tổ chức họp ngay để triển khai chỉ đạo. Tuy nhiên, về tinh thần của kết luận, chúng tôi đã nắm được và chắc chắn sẽ tổ chức họp sớm để triển khai chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Khi họp Ban cán sự Đảng, chúng tôi sẽ đánh giá, làm rõ toàn diện những yêu cầu trong kết luận, từ đó sẽ đưa ra kế hoạch triển khai theo đúng yêu cầu. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Vào khoảng 1h sáng ngày hôm nay (27/10), người dân nghe thấy 4 tiếng súng nổ rất to vang lên ở khu vực nhà nghỉ N.C. nằm sâu trong ngõ 23 đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Sau đó, mọi người liền chạy ra khu vực phát ra tiếng nổ để kiểm tra thì phát hiện nhân viên nhà nghỉ tên là L. (SN 1996, quê ở Điện Biên) bị bắn nằm gục trên vũng máu. Một số người dân sinh sống gần hiện trường cũng cho biết, vào thời điểm trên, có 3 người đi trên xe ô tô vào gọi cửa nhà nghỉ N.C. Sau đó, nhân viên L. đã điều khiển cho cửa cuốn mở ra thì các đối tượng ở ngoài bất ngờ dùng súng bắn vào bên trong.


Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27/10, lực lượng chức năng và người dân đã tìm được thi thể cháu Trần Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 5B trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) bị nước cuốn trôi vào ngày 24/10 khi đang trên đường đi học. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở vị trí cách đập tràn ngầm bến Troóc (nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi) khoảng 70m. Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch đã thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể người bị nạn cho gia đình nạn nhân.


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu trong cả nước tháng 10 này ước đạt 368.000 tấn, giá trị 164 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng ước đạt 4,2 triệu tấn, giá trị 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng đầu về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng qua với 35,4% thị phần. Trong 9 tháng qua, xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 1,35 triệu tấn với 613,8 triệu USD, giảm 23% về khối lượng và giảm 13,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cũng trong xu hướng giảm là các thị trường Philippines, Malaysia, Singapore, Hoa Kỳ, Côte d'Ivoire và Hong Kong.


Sáng 27/10, cô gái khoảng 26 tuổi chạy ôtô 4 chỗ màu trắng trên đường số 9, khu Nam Long, quận 7, TP HCM. Khi rẽ vào đường số 8, xe bất ngờ bị chiếc 4 chỗ màu đỏ từ khu biệt thự gần đó phóng ra với tốc độ cao, tông vào bên phải. Cú tông mạnh khiến ôtô trắng lật ngửa, nữ tài xế lồm cồm bò ra với vẻ thất thần. Xe móp méo nhiều chỗ, kính vỡ, đồ đạc văng tứ tung. Cầm lái ôtô màu đỏ cũng là người phụ nữ trẻ. Xe này bị móp đầu, phần khung trước rời ra. Cả 2 may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.


Vào khoảng 9h hôm nay (27/10), xe ben mang biển số 51E – 006.95 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng đi từ Đồng Nai về TPHCM. Khi đang leo dốc cầu vượt Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chiếc xe bất ngờ mất lái rồi tông vào đuôi xe bồn biển số 51C – 264.22 chạy phía trước. Chưa dừng lại, chiếc xe ben tiếp tục lao tới rồi đâm vào hông xe taxi mang biển số 51F – 098.46. Tai nạn liên hoàn khiến ba phương tiện hư hỏng, nằm chiếm hết mặt cầu, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài nhiều km để chờ giải phóng hiện trường. (Xem chi tiết)


Nhằm xoay chuyển tình thế bất lợi hiện nay trong bối cảnh chỉ còn 13 ngày nữa là tới ngày tổng tuyển cử, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ mở thêm hầu bao cho chiến dịch vận động tranh cử. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, tỷ phú bất động sản này cho biết ông sẽ đổ thêm tiền để đạt mức chi 100 triệu USD cho vận động tranh cử.  Một báo cáo tài chính mới đây cho thấy tính đến hết tháng 9 vừa qua, tỷ phú thành phố New York này mới "đốt" khoảng 56 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 26/10 cho biết có đến 6 nước thành viên của liên minh quân sự này sẵn sàng cử các đơn vị hải lục không quân đến khu vực Biển Đen vào năm 2017. Phát biểu sau khi kết thúc ngày họp đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg nói rằng Canada, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã xác nhận kế hoạch điều động các đơn vị đến Romania nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO ở khu vực Biển Đen. Ông cũng cho biết thêm 17 quốc gia thành viên NATO sẽ cử lực lượng tham gia 4 tiểu đoàn đa quốc gia sẽ được triển khai ở Đông Âu vào đầu năm 2017.


Nhóm tiếp xúc về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine ngày 26/10 đã nhất trí ủng hộ ý tưởng thành lập các khu vực an ninh tại Donbass, và coi đây là yếu tố quyết định để xây dựng lòng tin giữa các bên. Đại diện đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Saydik cho biết đây là kết quả đạt được tại phiên họp thường kỳ của Nhóm tiếp xúc, diễn ra ngày 26/10 tại Minsk (Belarus). Nhà ngoại giao cũng lưu ý rằng cuộc gặp diễn ra sau thời gian gián đoạn khá dài với một loại sự kiện quan trọng, như cuộc gặp thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) tại Berlin hôm 19/10, trong đó các nhà lãnh đạo đã nhất trí về lộ trình hòa bình nhằm tháo gỡ khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.


Ngày 26/10, giới chức Mỹ thông báo các máy bay không người lái của nước này đã tiêu diệt hai thành viên cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda trong một cuộc không kích tại khu vực Tây Bắc Afghanistan. Vụ tấn công được thực hiện vào cuối tuần qua tại tỉnh Kunar nhằm vào các mục tiêu gồm Farouq al-Qahtani, thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda tại miền Bắc Afghanistan, cùng cấp phó Bilal al-Mutaybi. Giới chức quân sự Mỹ cho biết họ tin rằng hai đối tượng al-Qaeda này đã bị tiêu diệt, song chưa xác nhận cuộc không kích này là thành công.

MỚI - NÓNG