Bản tin 14H: Học sinh Hà Nội nghỉ Tết 8 ngày

TPO - Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội bắt đầu từ 25/1 đến hết ngày 1/2, tức 28 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu.

Bộ Công Thương vừa ban hành khung giá phát điện năm 2017. Theo đó, giá phát điện áp dụng tuỳ thuộc vào loại hình, công nghệ phát điện. Đối với các nhà máy nhiệt điện than, giá phát điện là 1.568,70 đồng/kWh. Với các nhà máy thủy điện, giá phát điện là 1.070 đồng/kWh. So với khung giá phát điện năm 2016, các mức giá của khung giá phát điện năm 2017 không đổi. Tuy nhiên, Bộ Công Thương nhấn mạnh, mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng. Khung giá bán điện này có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.


Ngày 5/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2017 của các đơn vị ngành giáo dục thủ đô. Theo đó, học sinh trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được nghỉ 8 ngày. Thời gian bắt đầu từ 25/1 (28 tháng chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 1/2 (mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu). 


Khoảng 5h ngày 5/1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang 3 xe tải chuẩn bị đổ khoảng 5 tấn nội tạng gia súc gia cầm hôi thối xuống sông Đồng Nai, tại khu vực bến thủy nội địa thuộc khu phố 1, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Làm việc với cơ quan chức năng, cả 3 lái xe khai nhận rạng sáng 5/1, cả 3 người điều khiển xe đến một doanh nghiệp đóng trên đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM chở số nội tạng động vật đến khu vực trên để giao cho các hộ nuôi cá bè trên sông. Tuy nhiên, cả 3 lái xe đều không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch của số nội tạng trên nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu, tiêu hủy số nội tạng trên theo quy định của pháp luật.

Khoảng 8h45 hôm nay (5/1) trên quốc lộ 4A, đoạn gần cầu Pó Củng, xã An Hùng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 chết. Thời điểm trên xe container mang BKS 15C-066.90 đang lưu thông qua đèo bỗng lật nghiêng và đè vào 2 xe máy mang BKS 12F4- 6327 và 12K8-4362. Hậu quả, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính 2 nạn nhân này. Tại hiện trường, ba chiếc xe hư hỏng nặng. Xe container chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến. (Xem chi tiết)

Khoảng 6h30 ngày 5/12, chiếc xe tải BKS 86C - 026.42 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi Suối Tiên. Khi đến đoạn quốc lộ 1 giao với đường số 14 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì lao vào dải phân cách bằng bê tông cày nát hàng chục mét dải phân cách. Chưa dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục lao qua làn đường xe 2 bánh tông vào xe máy BKS 78N4 – 7474 do 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển làm người đàn ông ngã xuống đường bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.
Chiều 4/1, kiểm tra trụ sở Công ty Cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Việt Nam (địa chỉ ở số 14A ngõ 111 đường Cù Chính Lan, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 3 thùng hàng vừa được tập kết về công ty, bên trong chứa 108 khẩu súng bắn đạn bi có ghi xuất xứ từ Trung Quốc. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ số hàng hóa trên để xác minh chủ sở hữu, xử lý theo quy định của pháp luật.(Xem chi tiết)
Trong cuộc trả lời báo chí đầu năm mới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao sáng nay (5/1) cho biết nhiều vấn đề về kết quả hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong năm 2016 và những nhận định về thách thức đặt ra trong năm 2017. Về việc mời lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC sang dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Donald Trump hôm 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời ông Trump thăm Việt Nam nhân dịp này và tham dự hội nghị APEC. (Xem chi tiết)
Một tiết lộ mới đây đã khiến công chúng Anh vô cùng sửng sốt, theo đó, Nữ hoàng Elizabeth II đã suýt bị bắn khi bà đi dạo trong vườn Cung điện Buckingham vào lúc 3 giờ sáng. Lúc đó, một nhân viên an ninh phát hiện một bóng người khả nghi đi lại quanh Cung điện Buckingham ở thủ đô London vào thời điểm trên. Anh ta ngay lập tức cho rằng đây là một kẻ đột nhập. Theo tờ The Times, “đối tượng khả nghi” đó trên thực tế là Nữ hoàng Elizabeth II. Bà đi dạo vào lúc 3 giờ sáng do không ngủ được. Nhân viên an ninh trên đã áp sát “đối tượng khả nghi” và hét lớn “Ai đó?” trước khi nhận ra Nữ hoàng. Sau đó nhân viên an ninh này thật thà thú nhận với Nữ hoàng rằng mình đã suýt nổ súng. Theo nguồn tin trên, vụ việc này đã xảy ra cách đây một vài năm.
Pakistan đã chính thức khởi công công trình đóng một tàu chiến trang bị tên lửa mà nước này hy vọng sẽ bảo đảm sự toàn vẹn của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Tờ Defense News đưa tin những hình ảnh chụp được về công trình đóng tàu trên cho thấy không giống với tàu Azmat tiêu chuẩn, tàu mới có kích cỡ lớn hơn, được trang bị nhiều tên lửa có sức công phá lớn hơn, mà một số người cho rằng có khả năng là tên lửa chống hạm mới nhất C-602

Các lực lượng an ninh Philippines hôm nay tiêu diệt thủ lĩnh một nhóm phiến quân Hồi giáo đã thực hiện nhiều vụ tấn công chết người để được Nhà nước Hồi giáo công nhận. Mohammad Jaafar Maguid, thành lập và làm thủ lĩnh Ansarul Khilafa, bị theo dõi và bắn hạ tại một bãi biển ở đảo Mindanao, miền nam Philippines, rạng sáng 5/1, AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Philippines cho biết. Ansarul Khilafa là một trong số các nhóm phiến quân Hồi giáo bạo lực ở Mindanao.

MỚI - NÓNG