Bản tin 14H: Hơn 30 vụ nổ súng sát Quốc khánh Mỹ, 7 người chết

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một loạt vụ bạo lực súng đạn trong kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ cuối tuần qua tại thành phố Chicago đã làm ít nhất bảy người thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, trong các ngày từ 3-5/7 có tổng cộng 33 vụ nổ súng trên khắp thành phố.

Sáng sớm nay (6/7), trạm khí tượng Sa Pa (Lào Cai) quan trắc được nhiệt độ giảm tới 12,6 độ C. Hiện tượng lạnh rét trong mùa hạ hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, khiến người dân Sa Pa quá đỗi ngỡ ngàng. Nguyên nhân, thời gian qua Lào Cai chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ bị không khí lạnh từ phía bắc nén. Thời tiết có mưa kéo dài, cùng với không khí lạnh mát bao phủ khiến nhiệt độ các khu vực giảm nhanh. Vùng núi cao Sa Pa giảm sâu nhất. (Xem chi tiết)


Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND TP.Hà Nội khóa XIV sáng nay, 6/7, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2015 kinh tế -xã hội của thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Trong hôm nay, HĐND thành phố Hà Nội đã thảo luận và quyết nghị việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Châu Thị Thu Nga. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 8h hôm nay (6/7), tại Công ty TNHH Gỗ Mỹ products (chuyên gia công dán VENCER), thuộc khu phố Bình Thuận, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra một đám cháy lớn. Khi đang làm việc, công nhân phát hiện khói đen kèm theo mùi khét bốc lên nồng nặc. Ngay sau đó, lửa bốc dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Vụ cháy bất ngờ khiến hàng chục công nhân và người dân xung quanh hoảng hồn tháo chạy ra ngoài khu xưởng. (Xem chi tiết)


Khoảng 9 giờ sáng 6/7, một vụ sập nhà 3 tầng đã xảy ra tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang khiến một người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Sau nhiều giờ nỗ lực giải cứu, đến 11 giờ lực lượng chức năng địa phương đã đưa​ người bị mắc kẹt là anh Nguyễn Văn Mẫu ra khỏi đống đổ nát. Rất may anh chỉ bị thương nhẹ. Ngôi nhà 3 tầng bị đổ sập là nơi chuyên kinh doanh hàng điện tử, điện dân dụng, nguyên nhân đang được điều tra.


Vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào đêm qua, bão Linfa đã vào biển Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11. Đây là cơn bão số 2 hình thành trên biển Đông trong năm 2015. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 17 giờ 20 ngày 5/7, tại bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt là Lê Hồng Minh, và Lò Văn Thục. Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ 40 gói nilông chứa 7.920 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 800.000 đồng và một số vật chứng liên quan khác.


Để đẩy lùi nạn tham nhũng ăn sâu bám rễ trong bộ máy Nhà nước Ukraine, chính quyền Kiev đang tiến hành thay máu lực lượng cảnh sát. Ngày 4/7, 2.000 nhân viên cảnh sát được Mỹ huấn luyện đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ tại Kiev. Tiếp đó, các đơn vị tương tự sẽ được thành lập tại một loạt thành phố lớn khác của Ukraine như Odessa, Kharkov hay Lviv. Cuộc cải cách trong ngành cảnh sát Ukraine do Thứ trưởng Nội vụ Eka Zgouladze, một người gốc Gruzia chỉ đạo. (Xem chi tiết)


Một loạt vụ bạo lực súng đạn trong kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ cuối tuần qua tại thành phố Chicago đã làm ít nhất bảy người thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, trong các ngày từ 3-5/7 có tổng cộng 33 vụ nổ súng trên khắp thành phố. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có một cậu bé 7 tuổi và hai thiếu niên 16-17 tuổi. Súng đạn hiện được xếp thứ 13 trong danh mục các nguồn gốc dẫn tới chết người nhiều nhất hàng năm ở Mỹ.


Ngày 6/7, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras kêu gọi thành lập một "mặt trận dân tộc vững mạnh" để đàm phán với các chủ nợ nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ, sau khi 61,3% cử tri nước này nói "không" với các kế hoạch cải cách trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 5/7. Ông Tsipras đề nghị Tổng thống triệu tập cuộc họp các lãnh đạo đảng phái chính trị để thảo luận tình hình hiện tại.


Liên quân do Mỹ dẫn đầu từ đêm 4/7 mở ít nhất 16 cuộc không kích, tấn công các tòa nhà và tuyến đường quan trọng tại Raqqa, trung tâm đầu não của Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Raqqa được xem là thủ phủ của IS ở Syria kể từ khi tổ chức này tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo một năm trước. Trang web của nhóm chiến binh có liên kết với IS xác nhận cuộc không kích tại trung tâm thành phố khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG