Bản tin 14H: Iran trình làng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 2.000km

Xe quân sự chở tên lửa Shahab 3 của Iran. Ảnh: Reuters.
Xe quân sự chở tên lửa Shahab 3 của Iran. Ảnh: Reuters.
TPO - Iran vừa trình làng một tên lửa đạn đạo mới có khả năng gắn nhiều đầu đạn hạt nhân cùng lúc và tầm bắn lên tới 2.000km
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sáng nay (23/9), trên dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14-16 độ vĩ Bắc một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông với sức gió tối đa khoảng 50 km/h, cấp 6. Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/h và duy trì cường độ. Vùng biển nguy hiểm có gió mạnh cấp 6 trở lên được xác định từ vĩ tuyến 13 đến 17, phía đông kinh tuyến 114.
Sáng 23/9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBDN TP Đà Nẵng đã chủ trì buổi họp tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng với sự tham gia của lãnh đạo cấp sở, ngành, quận, huyện, phường, xã. Đây cuộc họp thường kỳ của UBND TP tuy nhiên thành phần mở rộng để Chủ tịch UBND TP thông báo, nói rõ tình hình trong thời gian qua. Đồng thời đôn đốc công việc quan trọng, “xốc lại tinh thần” cho cán bộ thành phố từ cấp lãnh đạo thành phố, sở ngành đến phường, xã, quận huyện. Buổi họp có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, lãnh đạo trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhắc nhở cán bộ thành phố không nên tụ tập, trao đổi, suy diễn những sự việc vừa xảy ra ở Đà Nẵng, không nên dự đoán kết quả về những điều “nửa hư nửa thực”, thay vào đó phải tập trung vào công việc của mình không sao nhãng dẫn đến trì trệ. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h ngày 23/9, ngọn lửa bùng phát từ khu vực pha chế sơn của tiệm bán sơn số 247 đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM, sau đó lan rộng bao phủ căn nhà. Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều hàng chục chiến sĩ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 3 người ngạt khỏi phải nhập viện cấp cứu. Trong đó anh Dương Minh Trung (25 tuổi) tử vong. Hai người khác bị thương gồm anh Đỗ Minh Thắng (21 tuổi) và Đỗ Minh Dũng (25 tuổi) bị thương. Tại hiện trường, căn nhà rộng khoảng 120m2 cùng nhiều vật dụng, đồ đạc trong nhà dã bị thiêu rụi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 1h30 rạng sáng ngày 23/9, xe máy BKS 52F8-1433 do anh Nguyễn Ngọc Châu (SN 1983, ngụ phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy trên đường Y Moan theo hướng từ đường Vành đai ra đường Phan Chu Trinh thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe ben mang đậu bên đường. Hậu quả, xe máy dính vào đuôi xe ben khiến anh Châu tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Sáng 23/9, Sở Ngoại vụ Hải Phòng phối hợp với Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang TP đã tổ chức lễ đón 2 tàu Hải quân Ấn Độ INS SATPURA và INS KADMATT với 65 sĩ quan và 580 thuỷ thủ tại cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) để bắt đầu chuyến thăm thiện chí tại thành phố Cảng từ 23-27/9. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy hai tàu Hải quân sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ tư lệnh Hải quân, phối hợp với Hải quân Việt Nam tổ chức huấn luyện chung về vận động đội hình trên biển, giao lưu thể thao với các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. (Xem chi tiết)


Tối 22/9, trinh sát đặc nhiệm Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ ập vào Công ty TNHH Tia Chớp Bạc tại phường Tân Hiệp. Hàng chục nhân viên, khách chơi game bỏ chạy nhưng không thoát. Cảnh sát thu giữ khoảng 500 triệu đồng, tài liệu sổ sách, hơn 20 máy game sử dụng cho việc đánh bạc... tại nhiều phòng, tầng khác nhau. Đây được cho là tụ điểm cờ bạc trá hình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đồng Nai bị phát hiện. Mỗi ngày các con bạc tham gia sát phạt khoảng 1,2 tỷ đồng. Công an TP Biên Hoà xác định, cơ sở game này gắn dày đặc camera giám sát, do một người Trung Quốc điều hành. Hàng loạt người liên quan đang bị tạm giữ, điều tra. (Xem chi tiết)

Tờ Bangkok Post hôm nay, 23/9 đưa tin người đã khai nhận giúp cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bỏ trốn là Phó Chỉ huy trưởng Cục cảnh sát Thủ đô 5 – ông Chairit Anurit. Anurit cho biết mình được “ra lệnh” tham gia quá trình đưa bà Yingluck đào tẩu ra nước ngoài. Đặc biệt, Anurit có quan hệ thân thiết với một cựu quan chức thuộc Văn phòng Cảnh sát Thủ đô Thái Lan. Theo Bangkok Post, cựu quan chức này hiện được cho là chủ mưu toàn bộ vụ đào tẩu gây rúng động của cựu nữ Thủ tướng Thái Lan. (Xem chi tiết)

Ngày 22/9, hơn 1.700 người đã phải sơ tán khỏi nhà ga Kursk, một ga lớn ở thủ đô Moskva của Nga, do xuất hiện một đồ vật vô chủ khả nghi tại nhà ga này. Nhà ga sau đó đã được rà soát song lực lượng chức năng không phát hiện có mối đe dọa nào. Trong vòng nửa tháng nay, nhà chức trách Nga đã phải sơ tán hơn 200.000 người do làn sóng khủng bố điện thoại thông báo nặc danh về các vụ đặt bom tại địa điểm công cộng ở Nga. 

Hãng thông tấn Tasnim của Iran vào hôm 22/9 cho biết nước này đã cho ra mắt một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn tới 2.000km. Mỹ cho rằng quả tên lửa này có khả năng mang theo một số đầu đạn hạt nhân. Tin của hãng Tasnim có trích dẫn một số tuyên bố của người đứng đầu lực lượng không gian Vệ binh Cách mạng Iran, Amirali Hajizadeh, bên lề một cuộc diễu binh ở thủ đô Tehran. Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thề rằng Iran sẽ đẩy mạnh năng lực tên lửa đạn đạo bất chấp các chỉ trích từ phía Mỹ và cả Pháp.
MỚI - NÓNG