Bản tin 14H: Iraq mới chỉ lấy lại 1% diện tích bị IS chiếm đóng

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Iraq gác tại Yathreb, cách thủ đô Baghdad 75km về phía bắc. Nguồn: AFP/TTXVN
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Iraq gác tại Yathreb, cách thủ đô Baghdad 75km về phía bắc. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Phát biểu với báo giới ngày 23/1, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Phó Đô đốc John Kirby cho biết, lực lượng vũ trang người Kurd (Peshmerga) và quân Chính phủ Iraq đã giành lại 700km2 tại miền Bắc Iraq, tương đương với khoảng 1% tổng diện tích mà IS đang chiếm đóng tại nước này.

Sáng 24/1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết 2 người trong một gia đình tại huyện Đức Cơ. Vào 1h10 ngày 22/1, công an tỉnh nhận được tin từ công an huyện Đức Cơ báo tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla xảy ra vụ án mạng khiến ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi, con ông Cường) tử vong. Sau khi tung các lực lượng điều tra, vào 18h23 ngày 23/1, một tổ cảnh sát giao thông đã bắt được nghi can tên Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, trú xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) trên đường từ huyện Chư Prông bỏ trốn lên TP Pleiku. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết vào lúc 21h 30 ngày 23/1, tại khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 40kg pháo. Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ là Vũ Chí Công (sinh năm 1991, trú tại khu 2, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái). Tại thời điểm bị bắt giữ, Công dùng xe máy biển kiểm soát giả để vận chuyển 40kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.


Bộ GTVT vừa có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Nguyện, Giám đốc Cảng vụ Hàng không (CVHK) miền Trung, trong việc tuyển dụng cán bộ, viên chức... qua đó, phát hiện nhiều trường hợp được tuyển dụng ở CVHK miền Trung chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí, chưa phù hợp vị trí nhiệm vụ. Theo nội dung tố cáo, ông Lê Văn Nguyện tuyển dụng hơn 50 người từ năm 2008 đến nay, không lấy người đúng chuyên ngành hàng không, mà toàn lấy người trái ngành, em, cháu…, nhận tiền 100 - 200 triệu đồng tùy vào vị trí tuyển dụng… (Xem chi tiết)


22h45 ngày 23/1, nam thanh niên chở theo 3 cô gái đã lao vào cổng khu vực thi công ga Đại học Quốc gia đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội) thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông khiến cả bốn người trên xe ngã xuống đường. Nam thanh niên lái xe nằm yên, có dấu hiệu gãy chân. Còn 3 cô gái ăn mặc khá mát mẻ bỏ lại guốc, dép và bắt taxi rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Các chuyên gia quân sự và một số binh sĩ Mỹ sẽ tới Ukraine để chuẩn bị cho công tác huấn luyện Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine theo yêu cầu Kiev, dự kiến diễn ra vào mùa Xuân năm nay. Đây là một phần trong chính sách cải tổ lực lượng cảnh sát và thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia mới của Ukraine.  Công tác huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine là kế hoạch của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm giúp Ukraine tăng cường sức mạnh cho lực lượng chấp pháp, giúp đảm bảo an ninh nội bộ. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa khẳng định, sẵn sàng cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong thời gian diễn ra Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2 tới. Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO cũng tái khẳng định “sự gia tăng đáng kể vũ khí hạng nặng của Nga” trên lãnh thổ Ukraine. Đây là động thái tích cực tiếp theo của quan chức NATO và Nga trong nỗ lực “phá băng quan hệ” giữa Moscow và NATO xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine. (Xem chi tiết)


Các phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiều 23/1 đã đưa ra một cảnh báo mới về số phận 2 con tin người Nhật, với một chiếc đồng hồ đếm ngược tới con số 0 cùng những hình ảnh ghê rợn về các con tin bị IS chặt đầu trước đó. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính xác về thời điểm mà IS đang đếm ngược. Lời cảnh báo này được đăng tải trên trang diễn đàn nội bộ của các phần tử thánh chiến IS và những kẻ ủng hộ. (Xem chi tiết)


Sau 5 tháng tiến hành chiến dịch không kích, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu mới chỉ giúp Chính phủ và lực lượng người Kurd ở Iraq giành lại được một phần nhỏ lãnh thổ từ tay tổ chức vũ trang Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu với báo giới ngày 23/1, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Phó Đô đốc John Kirby cho biết Lực lượng vũ trang người Kurd (Peshmerga) và quân Chính phủ Iraq đã giành lại 700km2 tại miền Bắc Iraq, tương đương với khoảng 1% tổng diện tích mà IS đang chiếm đóng tại nước này.


Ngày 23/1, hàng chục nghìn người tại Afghanistan, Pakistan và khu vực Kashmir có đông người Hồi giáo sinh sống do Ấn Độ kiểm soát đã xuống đường trong các cuộc biểu tình lớn nhất tại khu vực Nam Á nhằm phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed. Tại thành phố Sydney, Australia, cảnh sát cho biết 800 người cũng đã tuần hành phản đối tạp chí Charlie Hebdo trong hòa bình.


Ngày 23/1, Cục Bảo vệ hiến pháp liên bang (BfV), cơ quan an ninh nội địa của Đức, cho biết đã thu giữ một số tờ rơi đe doạ khủng bố rải quanh khu vực tòa nhà quốc hội Đức ở thủ đô Berlin trong những ngày gần đây. Theo cơ quan an ninh này, thủ phạm đứng sau hành động này có thể là tổ chức cực hữu "Phong trào chống đối vì nước Đức" (DWB), có ý đồ tấn công một số nghị sỹ thuộc Hạ viện Đức.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.