Bản tin 14H: IS bắn rơi chiến đấu cơ quân đội Syria

TPO - Phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một máy bay của Lực lượng Không quân Syria vào cuối ngày 23/7.

Đề án “Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số” tập trung xây dựng và triển khai ứng dụng các giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số đối với lĩnh vực giao thông đường bộ tại trên 20.000km đường Quốc lộ, các tuyến đường cao tốc, sau đó sẽ đề xuất lộ trình hợp lý để từng bước triển khai đến hơn 128.000km các tỉnh lộ, giao thông đô thị tại các tỉnh, thành phố và các lộ trình giao thông. Đây là một trong những nội dung trong Tờ trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Đề án nêu trên với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 446,5 tỷ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.


Đại tá Hoàng Văn Nam-Trưởng Công an huyện An Lão cho biết khoảng 10h ngày 24/7, tại ngôi nhà sản xuất, kinh doanh vàng mã khu vực ngã ba Quang Thanh (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Hàng xóm cho biết đám cháy xuất phát từ đống vàng mã dưới tầng một ngôi nhà. Thời điểm đó vợ chồng chủ cơ sở vàng mã cùng một số người làm công đang ở gần đó, còn 2 cháu nhỏ đang ở trên tầng 2 nên đã bị ngạt khói. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h sáng 24/7, xe container biển TP HCM chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ 17 thuộc xã Thạch Lâm (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì tông vào xe đạp điện do ông Nguyễn Văn Lãnh (89 tuổi) điều khiển chở vợ là bà Trần Thị Liên (82 tuổi). Cú tông mạnh khiến hai cụ già ngã xuống đường. Bà Liên tử vong ngay tại chỗ, ông Lãnh được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Ngày 23/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2) - Cục Điều tra chống buôn lậu, tiến hành kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (có địa chỉ tại Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty này có hành vi xuất khẩu hàng hóa không đúng với nội dung khai báo hải quan.  (Xem chi tiết)


Sáng 24/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49 đã chính thức khai mạc tại khách sạn Donchan Plaza ở thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dưới sự chủ trì của Lào - nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN luân phiên trong năm 2016. Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng Ngoại giao đến từ 10 nước ASEAN; Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu. 

Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giải tán lực lượng cận vệ Phủ Tổng thống sau khi gần 300 thành viên của bộ phận này đã bị bắt giữ sau cuộc đảo chính bất thành. Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nhấn mạnh, đã đến lúc Thổ Nhĩ Kỳ không cần đến cơ cấu của thể chế này thêm nữa. Trước đó hai ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cũng cho biết lực lượng hiến binh này trong tương lai sẽ hoạt động như một lực lượng của Bộ Nội vụ, thay vì quân đội hiện nay chỉ huy. Đây là một trong những thay đổi cơ cấu tổ chức lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 14/7.

Phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một máy bay của Lực lượng Không quân Syria vào cuối ngày 23/7. Kênh truyền hình Al-Jazeera TV có trụ sở ở Qatar đưa tin máy bay trên đã rơi xuống phía Đông tỉnh Hama, miền Trung Syria (cách thủ đô Damascus 220km), gần thị trấn Salmiya. Số phận của phi công hiện vẫn chưa rõ. Theo Al-Jazeera, các lực lượng phòng không đã bắn rơi máy bay trên từ mặt đất.
Ngày 23/7, Chỉ huy số hai của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự tại tỉnh Diyala thuộc miền Đông Iraq. Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iraq, Hisham Nassif Jassem al-Hayyali đã bị tiêu diệt trong một cuộc phục kích tại khu vực Abu Sayda nằm ở phía Bắc của tỉnh Diyala. Hayyali được cho là trợ lý thứ nhất của Thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi.
Giữa lúc thời hạn 1/8 cho cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria đang tới gần, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp gỡ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào đầu tuần tới bên lề các cuộc họp của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, tổ chức tại thủ đô Vientiane của Lào. Trước đó, ông Kerry nói Mỹ và Nga đã hoạch định “các bước cụ thể” cho hướng đi mà họ sẽ thực hiện ở Syria. Ông Kerry nói rằng cho tới nay, mọi việc “đang diễn tiến trên tinh thần xây dựng và đang có tiến bộ.”

Ít nhất 4 người tử vong trong một vụ xả súng xảy ra vào 18h ngày 23/7 (giờ địa phương) tại một khu dân cư tại hạt Bastrop thuộc bang Texas, Mỹ. Khu chung cư đó có tên Arbors thuộc tiểu khu 200 của Childers Drive, thủ phạm được cho là đã thiệt mạng. Thông tin về nghi phạm và động cơ hiện chưa rõ ràng. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG