Bản tin 14H: IS đánh úp chiếm Palmyra, 100 quân Syria thiệt mạng

Các binh sĩ trung thành với chính phủ Syria (Nguồn: AFP)
Các binh sĩ trung thành với chính phủ Syria (Nguồn: AFP)
TPO - Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria SOHR, lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS ngày 10/12 đã bất ngờ tái chiếm lại thành phố cổ Palmyra trong bối cảnh quân chính phủ đang tập trung lực lượng vào chiến trường Aleppo.

Đêm 10/12, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần 9 phút, ghi cảnh ôtô mang biển số xanh 80B 35xxx có gắn hộp đèn hiệu ưu tiên, phóng với tốc độ cao theo hướng đường Nguyễn Trãi lên hướng đường Nguyễn Lương Bằng – ngã 5 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Theo quan sát trong đoạn clip, rất nhiều người đi đường liên tục yêu cầu chiếc xe dừng lại, vì cho rằng tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, tài xế điều khiển chiếc xe biển 80B đã bất chấp đường phố đông đúc vẫn đạp ga tăng tốc qua nhiều giao lộ có đèn đỏ và xảy ra va chạm với nhiều người đi đường. Phải đến đoạn đường Ô Chợ Dừa, nhóm thanh niên mới ép xe biển xanh dừng lại và kéo tài xế ra ngoài. Khi bị lôi ra khỏi xe, người tài xế ở tuổi trung niên có dấu hiệu say rượu và gần như không kiểm soát được hành vi của mình. Bước đầu, xác định chiếc xe ô tô biển xanh trên là xe của một cơ quan trung ương.


Ngày 11/12, ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã ký thông báo thu hồi báo cáo nhanh số 84 dài hai trang A4 về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Vụ phó Vũ Minh Hoàng do một phó ban khác là ông Nguyễn Quốc Việt ký trước đó gửi một lãnh đạo cấp cao. Theo ông Thắng, lý do thu hồi, hủy bỏ báo cáo 84 vì không đúng quy trình, tập thể lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chưa thống nhất với nội dung. Báo cáo này chưa qua thủ tục trình ký, chưa gửi bằng đường công văn nhưng bị rò rỉ ra ngoài. "Trong vài ngày tới, sẽ có báo cáo chính thức, phản ảnh đúng bản chất vấn đề liên quan đến ông Vũ Minh Hoàng, được thông qua và đươc sự thống nhất của tập thể lãnh đạo Ban", ông Thắng cho biết. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) và một số cán bộ của ngân hàng này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An (C46) tiến hành các thủ tục khởi tố và bắt tạm giam, sáng ngày 11/12, Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng về vấn đề này. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của DongA Bank được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sẽ cơ cấu lại toàn diện DongA Bank để đưa ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ tại TP HCM sáng 11/12 khoảng 24 độ C. Trong những ngày tới nền nhiệt sẽ giảm dần, có thể thấp nhất 22 độ C vào khuya và sáng sớm nên người Sài Gòn sẽ thấy lạnh hơn. Chuyên gia khí tượng cho biết, không chỉ riêng TP HCM mà nền nhiệt các tỉnh Nam Bộ cũng đang giảm giần do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống. Do sự chênh lệnh nhiệt độ giữa ngày và đêm, độ ẩm trong không khí cao, gặp phải khối không khí lạnh tràn về nên sương mù sẽ giăng phủ khắp Sài Gòn. (Xem chi tiết)


Đảng Cộng hòa Mỹ ngày 10/12 đã bác bỏ thông tin nói rằng một báo cáo bí mật của CIA cho thấy Nga đã giúp ứng viên của đảng này, ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vừa qua. "Đó là thông tin sai lệch. Điều đó không xảy ra," người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Sean Spicer nói với kênh CNN. Trước đó, tờ New York Times cho biết, một báo cáo có "độ tin cậy cao" của cơ quan tình báo Mỹ nói rằng các tin tặc Nga đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ, nhưng chỉ công bố những thông tin đánh cắp được từ phe dân chủ.


Truyền thông Mỹ ngày 10/12 đưa tin Chủ tịch và Giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil, ông Rex Tillerson là lựa chọn hàng đầu của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ, trong khi NBC News đưa tin rằng ông Tillerson đã được chọn. Ông Tillerson, 64 tuổi, là người có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán quốc tế và có mối quan hệ kinh doanh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. NBC News dẫn lời hai nguồn thạo tin với tiến trình chuyển giao quyền lực cho biết ông Trump đã đưa ra lựa chọn. Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao.


Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria SOHR, lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS ngày 10/12 đã bất ngờ tái chiếm lại thành phố cổ Palmyra trong bối cảnh quân chính phủ đang tập trung lực lượng vào chiến trường Aleppo. Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman cho hay IS đã tiến vào trung tâm thành phố nằm trong sa mạc này sau 8 tháng bị đánh bật khỏi đây. Sau một đợt tiến công bất ngờ, IS giờ đã kiểm soát phần lớn thành phố Palmyra, ngoại trừ khu vực phía Nam. Sân bay nằm ở bên ngoài thành phố, ở phía Đông, giờ cũng bị các tay súng thánh chiến bao vây. Báo cáo của SOHR cho biết khoảng 100 tay súng thuộc lực lượng trung thành với chính phủ đã bị IS sát hại kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 9/12.


Theo thông tin mới nhất do Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố sáng 11/12 theo giờ Việt Nam, đã có 29 người thiệt mạng, chủ yếu là cảnh sát và 166 người bị thương trong hai vụ đánh bom xảy ra cách đó vài giờ ở trung tâm thành phố Istanbul nước này. Ngay lập tức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan nhận định đây là các cuộc tấn công khủng bố. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận là thủ phạm. Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom xe đầu tiên xảy ra bên ngoài sân vận động Vodafone Arena sau khi trận đấu giữa hai câu lạc bộ hàng đầu là Besiktas và Bursaspor kết thúc. Trong vụ thứ 2 xảy ra 45 giây sau đó, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ ngay tại khu vực công viên Macka, gần sân vận động.


Khoảng 200 người có thể đã thiệt mạng trong một vụ sập nhà thờ tại Uyo, thủ phủ bang Akwa Ibom, Nigeria. Nhà thờ trên đang trong quá trình xây dựng, mái của nhà thờ đã sập xuống khi mọi người đang tụ tập rất đông bên trong để cầu nguyện. Công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành khẩn trương. Trong một tuyên bố, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari bày tỏ chia buồn với các nạn nhân. Thống đốc bang Akwa Ibom, người có mặt trong nhà thờ khi xảy ra vụ việc nhưng rất may không bị thương, cho biết: "Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến một tai nạn kinh hoàng như vậy trong lịch sử bang của mình".


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/12 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chỉ đạo một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn. Theo KCNA, cuộc diễn tập nhằm "phá hủy các mục tiêu đặc biệt của đối phương," trong đó có Dinh Tổng thống Hàn Quốc. Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên cũng đã có bản tin dài hai trang về cuộc diễn tập này, với những bức ảnh về tòa nhà tương tự như Dinh Tổng thống Hàn Quốc bị bao vây bởi binh sỹ Triều Tiên và đang bốc cháy. Tuy nhiên, chi tiết về thời gian diễn ra cuộc tập trận không được tiết lộ.

MỚI - NÓNG