Bản tin 14H: IS đòi thả nữ chiến binh 'lúc mặt trời lặn'

Phi công Jordan Muath al-Kaseasbe (trái) và Sajida al-Rishawi, một nữ tù nhân Iraq đang bị giam ở Jordan. Ảnh: AP.
Phi công Jordan Muath al-Kaseasbe (trái) và Sajida al-Rishawi, một nữ tù nhân Iraq đang bị giam ở Jordan. Ảnh: AP.
TPO - Đoạn ghi âm giọng nói có thể là của con tin Nhật Bản sáng nay, 29/1, tuyên bố, phi công Jordan sẽ "bị giết ngay lập tức", nếu nữ tù nhân họ yêu cầu thả chưa được tự do "lúc mặt trời lặn" tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng đội, thân nhân các quân nhân tử nạn, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia pháp y đã căn cứ các di vật để lại xác định danh tính cả bốn người hi sinh trong vụ rơi trực thăng. Như vậy việc lấy mẫu giám định ADN là không cần thiết. Từ kết quả trên có thể sớm tiến hành tổ chức mai táng trọng thể theo nghi thức quân đội cho bốn quân nhân. (Xem chi tiết)


Khi đang đào móng thi công xây dựng nhà Thiết chế Văn hóa tổ dân phố 4, phường B’Lao (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), các công nhân phát hiện hầm đạn còn sót lại từ thời chiến tranh. Đến chiều 28/1, Thành đội Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phối hợp lực lượng Công binh Tỉnh đội Lâm Đồng tiến hành tiêu hủy thành công  toàn bộ số đạn trên gồm: 15 quả đạn 105 ly, 39 quả đạn cối 81, 11 quả đạn cối 60, 15 quả đạn M79, 1 quả đạn B40 và 15 quả lựu đạn. (Xem chi tiết).


Một người đàn ông trung niên đang trên đường lên Hà Nội thăm con bằng xe máy bất ngờ bị ngã ra đường, lúc đó một chiếc xe ô tô khách lao tới cuốn cả người và xe vào gầm. Nạn nhân bị bánh xe ô tô khách chèn qua một phần thân thể và tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 8h45 sáng nay (29/1), trên trục đường 70, thuộc địa phận xã Tân Triều (Thanh Trì – Hà Nội).


Trong lúc tiếp cận, áp sát để khống chế đối tượng, trung úy Bùi Công Nguyên đã bị trúng đạn. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng đồng chí Nguyên không thể qua khỏi. Vụ việc xảy ra hồi 17h15 ngày 28/1, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) gồm 5 đồng chí, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vận chuyển trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 43, hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu. (Xem chi tiết)


Tối 28/1, theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an, chiều cùng ngày, đơn vị phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động ập vào một điểm chuyên tập kết và tiêu thụ xăng máy bay rút trộm tại số 206/6 đường Đào Trí, phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyên án lớn đã được C45 Bộ Công an theo dõi điều tra trong một thời gian dài, do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 trực tiếp chỉ đạo.


Bộ Quốc phòng Ukraine vừa chấp thuận cho nhà sản xuất nước này là Antonov sản xuất hàng loạt các máy bay vận tải chiến thuật hạng trung tầm xa An-70. Các “ngựa thồ bay” sẽ được biên chế cho lực lượng không quân nước này 20 năm sau khi ra mắt bản mô hình vào năm 1995. (Xem chi tiết)


Một quan chức Ngân hàng Trung ương ở vùng Viễn Đông, Nga đã xả súng bắn chết 3 đồng nghiệp trước khi tự sát, Hãng thông tấn Interfax của Nga vừa đưa tin. Theo truyền thông địa phương, danh tính của vị quan chức này được xác định là Vladimir Levkin, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Trung ương tại thành phố Blagoveshchensk. (Xem chi tiết)


Đoạn ghi âm giọng nói có thể là của con tin Nhật sáng nay tuyên bố phi công Jordan sẽ "bị giết ngay lập tức", nếu nữ tù nhân chưa được thả vào "lúc mặt trời lặn" tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.Thông điệp này sáng nay được đăng tải trên trang Youtube. Nhà chức trách Nhật Bản đang tiến hành phân tích đoạn ghi âm trên, phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Shinzo Abe cho biết.


Theo phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trước báo giới ngày 28/1, Ngoại trưởng nước này, ông Mohammad Javad Zarif, cho biết, Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã "đến rất gần" với thỏa thuận hạt nhân cuối cùng, và kêu gọi Phương Tây không gây sức ép với Tehran. Ngoại trưởng Iran hy vọng các bên sẽ có cách tiếp cận “thực tế” để sớm cùng nhau ký thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran.


Để đối phó chủ nghĩa khủng bố, Bộ Quốc Phòng và Tư Pháp của Bỉ chính thức thành lập Viện tình báo liên bang. Mục đích nhằm đảm bảo việc đào tạo liên tục các nhân viên an ninh và tình báo quân đội. Các nhân viên an ninh và tình báo quân đội phải được đào tạo theo những yêu cầu của Viện tình báo. Việc đào tạo sẽ được thực hiện tại Trường Quân sự Hoàng gia, chủ yếu là các khóa đào tạo ngắn hạn, trong đó, một số chương trình do các nhân viên tình báo nước ngoài đảm trách.
MỚI - NÓNG