Bản tin 14H: Israel tuyên bố không ngừng bắn tại Gaza

Cảnh đổ nát tại nhà thờ Hồi giáo ở Rafah, phía nam Dải Gaza sau các cuộc không kích của Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại nhà thờ Hồi giáo ở Rafah, phía nam Dải Gaza sau các cuộc không kích của Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni ngày 22/7 tuyên bố nước này sẽ không ngừng bắn cho tới khi phá hủy hết các đường hầm mà các tay súng Hamas tại Gaza sử dụng để thực hiện các vụ tấn công qua biên giới.

Ngày 23/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, họ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Lợi và Nguyễn Minh Triển về hành vi giết người. Ngày 21/7, hai nhóm thanh niên đi trên xe máy và ô tô dùng súng hoa cải bắn nhiều phát vào một tiệm cầm đồ ở thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Hậu quả, ba người ở trong tiệm bị thương nặng, trong đó có nạn nhân dính hơn 60 phát đạn. (Xem chi tiết)


Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nêu rõ Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình leo thang bạo lực tại Gaza và thương vong trong dân thường là không thể chấp nhận được. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan phải ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt bạo lực nhằm vào dân thường và nối lại đàm phán.


Ngày 22/7, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, trong bối cảnh Washington đang tìm cách mở rộng quan hệ với Hà Nội. Thỏa thuận trên - được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ký kết hồi tháng 10/2013 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei - đã được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn hồi tháng Hai năm nay.


Hôm nay, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine lần đầu tiên công bố đồ họa mô tả đường đi của tên lửa đất-đối-không được cho là đã bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia. Theo đồ họa được Đại sứ quán công bố, Mỹ khẳng định rằng chiếc máy bay đã trúng tên lửa đất-đối-không trên không phận phía Đông Ukraine “được điều khiển bởi những kẻ khủng bố miền Đông”. (Xem chi tiết)


Giới chức Vương quốc Anh khẳng định, có thể giải mã các hộp đen của máy bay Boeing 777 MH17 trong 24 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải Vương quốc thừa nhận không biết khi nào có thể tiến hành công tác giải mã. Được biết, hai hộp đen của chuyến bay MH17 sẽ được chuyển tới trụ sở của Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh. (Xem chi tiết)


Ngày 22/7, Nga đã chuyển cho Liên minh châu Âu (EU) dữ liệu được Bộ Quốc phòng nước này thu thập xung quanh chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi hôm 17/7 ở miền Đông Ukraine. Nga hy vọng “vụ điều tra thảm kịch này sẽ không bị bóp méo, độc lập và có sự tham gia của quốc tế”. Quyết định của Nga đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso bóng gió khả năng lực lượng li khai thân Nga đã bắn hạ máy bay MH17. (Xem chi tiết)


Nguồn tin dẫn tiết lộ của quan chức tình báo Mỹ cho biết, Washington thừa nhận chưa có dữ liệu cho thấy liên quan của Nga vào sự việc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine hôm 17/7. Theo AP, Boeing-777 của hãng hàng không Malaysia Airlines nhiều khả năng bị bắn hạ bởi một tên lửa phóng ra từ hệ thống phòng không Buk. (Xem chi tiết)


Paris tuyên bố sẽ chuyển giao tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga, chiếc đầu tiên vào tháng 10 này, bất chấp chỉ trích của hai đồng minh trong khối NATO là Mỹ và Anh. Phát biểu của ông Hollande được đưa ra đêm trước cuộc họp của Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) bàn về những biện pháp cấm vận Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Trong khi thế giới đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni ngày 22/7 tuyên bố nước này sẽ không ngừng bắn cho tới khi phá hủy hết các đường hầm mà các tay súng Hamas tại Gaza sử dụng để thực hiện các vụ tấn công qua biên giới.


Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra phương pháp tách virus HIV/AIDS khỏi tế bào người mà không làm tổn hại đến tế bào đó, mở ra hy vọng về hướng điều trị triệt để cho căn bệnh thế kỷ. Các chuyên gia đến từ trường Y thuộc Đại học Temple đã thành công tách tế bào nhiễm HIV trong tế bào con người bằng cách sử dụng một phối hợp enzyme cắt DNA gọi là "nuclease" cùng axít ribonucleic hướng dẫn (gRNA) để truy tìm và tiêu diệt các DNA nhiễm HIV. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG